• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Thời trang nghề & nghiệp

Giảng viên ngôn ngữ mở nhà hàng kinh doanh: Mặc đẹp cả ngày mới là việc khó

Thu Nguyệt
trangdtbtn@gmail.com
19/11/2022 22:44 GMT+7

Vừa là giảng viên Ngôn ngữ học trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) vừa là doanh nhân , nữ Thạc sĩ Hoàng Yến gây ấn tượng với người đối diện bởi nụ cười tươi tắn, vóc dáng thanh thoát và đặc biệt là trang phục chỉn chu, lúc nào cũng lung linh như… người mẫu công sở .

Chia sẻ với phóng viên, giảng viên kiêm nữ doanh nhân nói vui: “Làm hai công việc hơi trái ngược nhau là giảng dạy trên bục giảng môi trường sư phạm và điều hành kinh doanh chuỗi nhà hàng ngoài… thương trường đôi khi không khó bằng việc mặc đẹp và cười tươi mỗi ngày".

Làm việc trong môi trường sư phạm, đứng trên bục giảng là khao khát và cũng là đam mê của nữ giảng viên sinh năm 1990.

Hoàng Yến lý giải: "Có một áp lực mà không nhiều người nhận ra đối với những người làm việc trong môi trường sư phạm như Yến là luôn phải… đẹp. Đẹp ở đây không chỉ là quần áo, trang phục đẹp đẽ, khuyến khích được thay đổi màu sắc, kiểu dáng mỗi ngày để nhận được nhiều thiện cảm, sự hợp tác nhất và đặc biệt lợi thế về hình thức trên giảng đường cũng là một yếu tốt... thuyết phục đối với sinh viên của mình, khiến cho bài giảng của mình có sức sống hơn, đáng nhớ hơn... (cười). Đó thật sự là thực tế".

Hoàng Yến chia sẻ nghề sư phạm rất đặc thù. Nó không chỉ cần chỉn chu về kiến thức, luôn chú ý trau dồi chuyên môn mà còn cần có một phong cách thời trang đẹp, chuẩn mực.

Cô cho rằng không phải cần nhiều tiền mới đẹp và thời trang. Chỉ cần có ý thức, kỹ năng thì việc mặc đẹp trong mọi điều kiện kinh tế là điều không khó.

"Ngoài ra thì đẹp còn là sự chỉn chu, sạch sẽ, tuân thủ các nguyên tắc về thời trang trong từng tình huống, hoạt động khác nhau để nhận được sự tôn trọng cần thiết, đúng đắn. Thực tế là bất cứ ai cũng khó có thể chấp nhận giáo viên ăn mặc xuề xòa, lôi thôi, nay kiểu này, mai kiểu khác. Có thể điều kiện kinh tế của mỗi người mỗi khác nhưng trong bất cứ điều kiện kinh tế nào thì cũng cần chọn cho mình một phong cách thời trang vừa chuẩn mực vừa đẹp đẽ là rất cần thiết", Hoàng Yến nói tiếp.

Hơn cả việc "thể hiện" thì nữ giảng viên quan niệm mặc đẹp chính là cách để người phụ nữ tôn trọng mình và khiến người khác trân trọng mình.

Cũng như vậy, môi trường kinh doanh mà Hoàng Yến lựa chọn là kinh doanh dịch vụ nhà hàng cũng có yêu cầu tương tự về hình thức, phong cách thời trang. Đứng trước khách hàng, đứng trước nhân viên thì những bộ cánh thời trang ấn tượng, phù hợp không chỉ là một lợi thế mà còn là bắt buộc - để bất cứ ai, khi bước chân vào nhà hàng đều thấy “ưa mắt, ngon miệng” hơn.

Nữ giảng viên trường Đại học Hồng Đức chia sẻ với phóng viên những quan điểm thú vị về việc mặc đẹp và điểm chung giữa công việc kinh doanh với công việc giảng dạy.

Phong cách thời trang của người đối diện thường là cảm hứng và chiêm nghiệm cho những người xung quanh.

Cô chia sẻ: “Cá nhân Yến thích phong cách thời trang trẻ, hơi nữ tính một chút. Vóc người mảnh mai nên Yến thường chọn các sắc độ tươi tắn, nhẹ nhàng, ưu tiên màu nude và các gam trơn như trắng, đen, xanh (luôn tạo cảm giác vừa thanh lịch vừa nhã nhặn lại vẫn vừa thời trang, cuốn hút).

Vừa giảng dạy vừa điều hành kinh doanh lại vừa chăm sóc tổ ấm, nữ giảng viên sinh năm 1990 có nguyên tắc làm việc và thời trang đơn giản, khoa học để luôn duy trì sự rạng rỡ, xinh đẹp.

Nữ giảng viên Hoàng Yến đặc biệt yêu thích thời trang và làm đẹp. Dù bận rộn đến mấy cô cũng dành thời gian để chăm chút da, tóc và phong cách thời trang cá nhân để luôn tươi tắn, trẻ trung.

Vì không có nhiều thời gian nên gu thời trang của Yến thiên về tối giản. Cả hai công việc có một đặc thù tương đồng là đòi hỏi các bộ trang phục là dù có nữ tính, vui mắt hay thời thượng cỡ nào thì cũng cần có độ lịch lãm nhất định. Chính vì vậy các bộ cánh không quá cầu kỳ là tối ưu…”.

Phong cách của nữ giảng viên nữ tính, đơn giản và thiên về các gam màu tươi sáng, ngọt ngào để "phô diễn" phong cách thời trang thanh lịch, nhã nhặn.

"Mặc đẹp mỗi ngày là một trong những điều khó khăn không kém gì việc điều hành kinh doanh, tạo thiện cảm với khách hàng hay truyền đạt kiến thức, chia lửa nghiên cứu, học tập với sinh viên. Người ta có thể dễ dàng trở nên lộng lẫy ở một sự kiện, chương trình, hoạt động hay một ngày đặc biệt nào đó nhưng ngày nào cũng đẹp như nhau là một điều không hề dễ. Nó rất cần ý thức, quyết tâm và cả... đam mê thời trang nữa", nữ giảng viên chia sẻ.

“Thường thì quỹ thời gian mỗi ngày rất eo hẹp - với bất kỳ phụ nữ nào từ nội trợ đến công viên chức hay người làm kinh doanh. Để có thể duy trì được hình thức chỉn chu, đẹp đẽ thì chị em cần tạo một ý thức, thói quen mặc đẹp. Ít nhất là dành một thời gian nhất định (theo tuần hoặc theo ngày) để chủ động sắp bộ, là lượt tránh khi vội vàng mặc đại bất cứ cái gì khiến cho… lệch tông, nhàu nhĩ, xộc xệch”, cô quan điểm.

Gam sáng, màu nude luôn khiến chị em trẻ trung, nữ tính và dễ thương hơn.

Ngoài là một giảng viên, Hoàng Yến còn là người sáng lập thương hiệu nhà hàng Cuốn (hiện có hơn 8 cơ sở tại các trung tâm thương mại lớn).

“Người phụ nữ hiện đại nên giữ cho mình nụ cười tươi tắn trên môi, cơ thể thơm tho, sạch sẽ, quần áo phẳng phiu. Một thói quen thời trang rất cần thiết, là thước đo về sự tôn trọng mà bạn dành cho mình và muốn mọi người dành cho bạn.

Ngoài phong cách thời trang chỉn chu thì thần thái, vẻ tươi tắn cũng là một... "vũ khí" hữu dụng khi giao tiếp (đối với việc kinh doanh), xuất hiện trước đông người (đối với việc giảng dạy).

Thế nên dù bạn làm bất cứ nghề gì, ở trong bất cứ điều kiện kinh tế nào. Hình thức - diện mạo luôn chiếm số điểm lớn khi hoạt động trong các môi trường từ nhà đến công sở, đường phố hay các nơi tụ họp, vui chơi, giải trí…”, nữ giảng viên trường Đại học Hồng Đức chia sẻ.

Ảnh: NVCC

Top
Top