Gió mùa tây nam giật mạnh, 2 người mất tích, 10 tàu thuyền bị chìm

13/07/2022 12:22 GMT+7

Các tỉnh Tây Nam bộ ghi nhận xảy ra nhiều thiệt hại về tài sản, sự cố sạt lở đê điều khi gió mùa tây nam đang hoạt động mạnh gây ra mưa lớn, giông lốc tại nhiều địa phương.

Sáng 13.7, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT), cho biết các tỉnh Vĩnh Long, Sóc Trăng, Cà Mau, Kiên Giang, Bạc Liêu, Hậu Giang đã có nhiều thiệt hại do mưa lớn, giông lốc xảy ra từ 10 - 12.7.

Cụ thể, tại Kiên Giang, ngày 12.7 đã có 2 người mất tích trên một tàu lưới ghẹ bị chìm tại khu vực cửa sông Dương Đông, TP.Phú Quốc. Còn tại Cà Mau và Kiên Giang có 10 phương tiện neo đậu và đánh bắt thủy sản ven bờ đã bị sóng lớn đánh chìm.

2 cha con mất tích trên biển do sóng lớn đánh lật ghe lưới ghẹ

Sự cố sạt lở đê biển Tây tại H.Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau trong ngày 11.7

CTV

Các địa phương nói trên cũng ghi nhận xảy ra nhiều sự cố sạt lở đê bao sông, đê bao biển. Điển hình là vụ sạt lở 40 m đê bao sông Măng Thít (tỉnh Long An) và sạt lở đê biển Tây tại Cà Mau.

Cũng theo thống kê, mưa lớn kèm theo giông lốc đã làm tốc mái, hư hỏng 321 ngôi nhà (Vĩnh Long 25 nhà, Sóc Trăng 7 nhà, Cà Mau 106 nhà, Kiên Giang 148 nhà, Bạc Liêu 28 nhà, Hậu Giang 7 nhà). Các tỉnh Vĩnh Long và Kiên Giang đã có 76 ha lúa, cây ăn trái bị hư hỏng, thiệt hại.

Trước đó, chiều 12.7, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã có văn bản gửi các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang về chủ động ứng phó gió mạnh, sóng lớn, triều cường trên biển. Một đoàn công tác của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã được cử đến Cà Mau để kiểm tra công tác khắc phục sự cố sạt lở đê biển Tây.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, gió mùa tây nam vẫn đang hoạt động mạnh. Dự báo ngày và đêm 13.7, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía tây của khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao 3 - 5 m.

Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan và vùng biển phía đông của khu vực nam Biển Đông có gió tây nam mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao 2 - 4 m.

Sóng lớn kết hợp với triều cường trong ngày hôm nay sẽ tiếp tục uy hiếp, gây nguy hiểm nhiều cho nhiều tuyến đê biển khu vực Tây Nam bộ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.