Hà Nội tuyên dương 98 thủ khoa tốt nghiệp đại học xuất sắc

Vũ Thơ
Vũ Thơ
18/11/2022 22:43 GMT+7

Tại lễ tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học , học viện trên địa bàn thủ đô năm 2022, ban tổ chức cho biết từ năm 2003 đến nay đã có hơn 2.000 thủ khoa xuất sắc được ghi danh sổ vàng.

Tối 18.11, Thành ủy, HĐND, UBND TP.Hà Nội tổ chức lễ “Tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thủ đô năm 2022”.

Tham dự chương trình có ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng ban thường trực ban Dân vận T.Ư; ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; PGS - TS Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT; ông Nguyễn Văn Phong, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội.

Ban tổ chức tuyên dương các thủ khoa tốt nghiệp đại học xuất sắc năm 2022

bảo anh

Tài sản quý của thủ đô và đất nước

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Văn Phong cho biết Hà Nội là đất học, là một trong những trung tâm học thuật lớn nhất của đất nước từ trước đến nay. Truyền thống hiếu học, coi trọng sự học luôn được phát huy, phát triển qua các thời kỳ lịch sử của thủ đô Hà Nội.

Tự hào và tiếp tục đề cao truyền thống hiếu học, trọng dụng nhân tài của dân tộc, những năm qua, hoạt động “Tuyên dương Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thủ đô” đã được thành phố duy trì tổ chức thường xuyên.

Phó trưởng ban thường trực ban Dân vận T.Ư Phạm Tất Thắng và Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao bằng khen cho các thủ khoa xuất sắc

bảo anh

Kể từ năm 2003 đến nay, đã có 2.067 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thủ đô được tuyên dương, ghi danh vào sổ vàng truyền thống.

“Sau khi được tuyên dương, đa số các bạn thủ khoa xuất sắc đã khẳng định được trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức và tính gương mẫu, nổi bật trong học tập, công tác và sinh hoạt.

Nhiều thủ khoa bước đầu đã có những đóng góp tích cực trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, khẳng định việc tuyên dương, tôn vinh thủ khoa của thủ đô trong nhiều năm qua là việc làm thiết thực, có tác dụng khích lệ, động viên rất lớn đối với tuổi trẻ trong học tập và rèn luyện”, ông Phong nói.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh và Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản trao bằng khen cho các thủ khoa xuất sắc

bảo Anh

Theo ông Phong, 98 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố được biểu dương, tôn vinh ngày hôm nay là đại diện cho hàng triệu sinh viên đang miệt mài học tập trên các giảng đường.

“Thành tích đạt được ngày hôm nay của các bạn là kết quả của một quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ. Các bạn là đại diện tiêu biểu cho một lớp trí thức trẻ nhiệt huyết, năng động, sáng tạo, tích cực học tập và nghiên cứu khoa học, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, đam mê khởi nghiệp, lập nghiệp. Các bạn chính là tài sản quý của thủ đô và đất nước”, ông Phong đánh giá.

Ông Phong cho biết thủ khoa, các trí thức trẻ và những thanh niên nhiều hoài bão là những người có trọng trách rất lớn để hiện thực hóa những kỳ vọng trong Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy và Phó chủ tịch HĐND TP.Hà Nội Phạm Quý Tiên trao bằng khen cho các thủ khoa được tuyên dương

bảo anh

Đồng thời, những thủ khoa xuất sắc phải là tấm gương sáng, tiêu biểu cho thanh niên thủ đô học hỏi, phấn đấu, noi theo.

"Lãnh đạo thành phố mong rằng mỗi thủ khoa xuất sắc sẽ luôn nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại”, ông Phong nhấn mạnh.

Các thủ khoa xuất sắc được tuyên dương năm 2022

bảo anh

Luôn cháy trong mình ngọn lửa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh

Theo ban tổ chức, các thủ khoa xuất sắc được tuyên dương năm nay là những sinh viên tốt nghiệp các trường đại học, học viện với thành tích ấn tượng về học tập, rèn luyện.

Nhiều thủ khoa xuất sắc là đảng viên, “Sinh viên 5 tốt” các cấp, là những tấm gương vượt khó vươn lên, có công trình nghiên cứu khoa học, những đề tài, sáng kiến, giải pháp thiết thực, hiệu quả đạt giải trong nước và quốc tế; nhiều bạn là cán bộ Đoàn, Hội tích cực, năng động...

Các thủ khoa tốt nghiệp đại học xuất sắc được tuyên dương năm 2022

bảo Anh

Tại lễ tuyên dương, đại diện 98 thủ khoa xuất sắc, Nguyễn Khánh Linh (Học viện Báo chí và tuyên truyền) phát biểu cho rằng thủ khoa xuất sắc cần phải luôn “cháy” trong mình ngọn lửa của tinh thần dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

“Mỗi bạn thủ khoa nói riêng và thanh niên, sinh viên Việt Nam nói chung cần phải thể hiện ý chí, tài năng, cống hiến sức trẻ, sức sáng tạo không ngừng nghỉ, để góp phần hiện thực hoá mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 của dân tộc, xứng đáng với vị trí trung tâm của thanh niên trong nhiều vấn đề lớn của thủ đô và đất nước”, Khánh Linh bày tỏ.

Nguyễn Khánh Linh phát biểu tại lễ tuyên dương

bảo anh

Nguyễn Khánh Linh cũng thay mặt các bạn được tuyên dương hứa sẽ kế thừa xứng đáng và phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến của thủ đô, xung kích, đi đầu trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, góp phần hiện thực hóa khát vọng đổi mới sáng tạo, khát vọng phát triển của thủ đô Hà Nội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.