Hàng ngàn chỗ làm chờ người lao động

19/02/2022 15:03 GMT+7

Sau tết nhiều công ty, doanh nghiệp ráo riết tuyển dụng lao động miền Tây nhưng chưa tìm đủ ứng viên.

Hàng ngàn vị trí việc làm trống

Theo nhận định của chị Nguyễn Thị Bích Vân, Phó giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm TP.Cần Thơ, tình hình dịch Covid-19 dần được kiểm soát đã giúp thị trường tuyển dụng lao động khởi sắc trở lại. Đặc biệt, sau tết, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN) tại TP.Cần Thơ và các tỉnh lân cận tăng cao.

Hàng ngàn vị trí việc trống chờ các ứng viên miền Tây.

THANH DUY

“Tính đến đầu tháng 2.2022, trung tâm rao tuyển 6.676 vị trí. Hiện trung tâm đã kết nối với DN 1.755 lượt lao động, còn lại 4.921 vị trí đang chờ ứng viên. Năm 2022, đơn vị dự tuyển 16.600 lượt lao động cho thị trường trong và ngoài nước”, chị Vân cho hay.

Theo chị Vân, những công việc cần tuyển gấp lao động là: sản xuất hàng may mặc, giày da, chế biến thuỷ sản, kinh doanh nhựa, kim loại... Tùy vào vị trí làm việc, mức lương lao động phổ thông dao động từ 5 - 13 triệu đồng/tháng, thu nhập lao động có bằng cấp từ 5 - 20 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, tình hình xuất khẩu lao động sang Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc… vẫn còn rất dè dặt.

Các trung tâm giới thiệu việc làm tăng cường cách thức hỗ trợ người lao động tìm việc

THANH DUY

Anh Nguyễn Duy Phúc, Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên Cần Thơ, cho biết tính đến đầu tháng 2.2022, đơn vị cần tuyển 2.000 ứng viên (1.800 lao động phổ thông, 200 lao động có bằng cấp) ở nhiều ngành nghề, như: kế toán, nhân viên bán hàng, nhân viên nhân sự, lái xe, cơ khí… Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, trung tâm chỉ mới giới thiệu được 236 lượt lao động cho các DN, tức còn 1.764 vị trí việc làm trống.

Người lao động cần trang bị điều gì?

Theo chị Vân, xu hướng DN tuyển chọn lao động hiện nay chú ý nhiều hơn vào kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề. Do đó, người lao động cần xác định mục tiêu nghề nghiệp từ sớm để vạch lộ trình rèn luyện cụ thể, đặc biệt là các bạn trẻ nên tích cực tham gia các hoạt động trải nghiệm nghề nghiệp trước khi ra trường.

Dịch bệnh Covid-19 dần được kiểm soát giúp thị trường lao động ngày càng khởi sắc trở lại

THANH DUY

Để góp phần hỗ trợ người lao động, Trung tâm dịch vụ việc làm TP.Cần Thơ tăng cường triển khai hoạt động tư vấn miễn phí qua nhiều kênh thông tin như: website: www.vieclamcantho.vn; email: ketnoivieclamcantho@gmail.com; tổng đài: 02923 838 399 hoặc 0888 083 855.

“Hiện tại, 15 giờ thứ sáu hằng tuần, trung tâm có tổ chức buổi chia sẻ, hướng dẫn trực tuyến miễn phí một số kỹ năng cho người lao động tham dự các phiên giao dịch việc làm. Tại đây, ứng viên sẽ được trau dồi kinh nghiệm phỏng vấn, xây dựng tác phong… để có thể tự tin hơn khi tìm việc”, chị Vân thông tin.

Anh Phúc cho biết nhu cầu thị trường lao động ngày càng nhiều sẽ thúc đẩy sự cạnh tranh chất xám càng cao. Do đó, bên cạnh việc rèn luyện các phẩm chất như tính kỷ luật, trách nhiệm, ý chí vượt qua khó khăn thì các ứng viên cần phải chủ động nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề cho bản thân để có thể thích ứng với bất cứ sự đòi hỏi nào của thị trường lao động.

Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên Cần Thơ có mở các lớp đào tạo nghề miễn phí các bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn, tình nguyện viên chống dịch Covid-19

THANH DUY

Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên Cần Thơ có mở các lớp đào tạo nghề miễn phí cho các bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn, các tình nguyện viên tham gia chống dịch Covid-19 ở 5 lĩnh vực: tin học căn bản, pha chế thức uống, nghiệp vụ buồng bàn, điện lạnh và thiết kế đồ hoạ. Ngoài ra, sau 2 năm gián đoạn vì dịch Covid-19, ngày 27.2 tới đây, trung tâm sẽ thực hiện chương trình đưa đoàn ứng viên tham dự ngày hội việc làm tại TP.HCM.

Những bạn trẻ có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên Cần Thơ, địa chỉ số 41, đường Cách Mạng Tháng Tám, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. Hoặc theo dõi, nhờ tư vấn miễn phí qua các kênh: website: www.mekongworks.vn; email: tuvan.tuyendungcantho@gmail.com; tổng đài: 02923 696 666.

“Người lao động nên tìm hiểu thông tin tuyển dụng ở các nguồn đáng tin cậy từ những trang web chính thống của các trung tâm dịch vụ việc làm có uy tín. Không nên tìm việc lung tung dễ mắc bẫy lừa đảo’, anh Phúc khuyên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.