Hội An sẽ xử phạt du khách không đeo khẩu trang khi tham quan phố cổ

Mạnh Cường
Mạnh Cường
30/04/2021 09:35 GMT+7

Ngoài tạm dừng các hoạt động trong dịp lễ 30.4 -1.5, TP. Hội An yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm soát và xử phạt hành chính du khách không đeo khẩu trang khi tham quan phố cổ Hội An.

Sáng 30.4, ông Nguyễn Văn Lanh, Phó chủ tịch UBND TP. Hội An (Quảng Nam), cho biết TP đã yêu cầu tạm dừng các lễ hội, sự kiện tập trung đông người dự kiến tổ chức vào dịp lễ 30.4 - 1.5 để phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, TP. Hội An đã tạm hoãn các sự kiện “Lễ hội chào đón mùa hè biển An Bàng”, “Di sản vượt thời gian” và giải chạy “Hội An Discovey Marathon 2021”…; đồng thời yêu cầu Trung tâm Văn hóa - Thông tin dừng chương trình phát thưởng cuộc thi ảnh, dừng hoạt động bóng đá cộng đồng và thường xuyên cập nhật tình hình, sẵn sàng tham mưu tiếp tục nâng mức dừng các hình thức tập trung đông người khác.

Theo ông Lanh, TP. Hội An đã đề nghị công an chỉ đạo triển khai ngay lực lượng phối hợp với UBND P.Minh An quyết liệt xử lý các trường hợp du khách không đeo khẩu trang khi tham quan khu phố cổ, các điểm tham quan. Những du khách không chấp hành việc đeo khẩu trang sẽ bị xử phạt hành chính.

Trong dịp lễ 30.4 - 1.5, lượng du khách đến tham quan đảo Cù Lao Chàm tăng vọt, UBND TP.Hội An đã chỉ đạo các đồn biên phòng, UBND P.Cửa Đại, UBND xã Tân Hiệp tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19.

Ngoài ra, TP.Hội An cũng yêu cầu các đơn vị phải thông báo cho các doanh nghiệp vận chuyển, lữ hành, du khách, nhân viên phục vụ, bà con buôn bán tại khu vực cảng và các điểm tham quan thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang bắt buộc, khử khuẩn sát trùng tay thường xuyên, hạn chế tiếp xúc và giữ khoảng cách an toàn trên 2 m khi tham quan...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.