Không chỉ có bóng đá, Ma-rốc còn giỏi đua ngựa và đua xe

Vương Trung Hiếu
Vương Trung Hiếu
14/12/2022 12:05 GMT+7

Thế giới bắt đầu chú ý tới Ma-rốc khi đội bóng của nước này xuất sắc trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên vào tới bán kết World Cup. Tuy nhiên, ít ai biết không chỉ có bóng đá, Ma-rốc còn giỏi đua ngựa và đua xe.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà đội bóng đá Ma-rốc được xem là “tứ đại anh hào” của thế giới. Đơn giản là vì đất nước này rất thịnh hành môn bóng đá, đã từng tổ chức nhiều sự kiện quốc tế như Giải vô địch bóng đá châu Phi 1988, Giải vô địch bóng đá thế giới các câu lạc bộ 2013 và 2014, Giải vô địch các quốc gia châu Phi 2018 và nhiều giải khác.

Cả thế giới đang chờ xem đội tuyển Ma-rốc thể hiện ra sao tại vòng bán kết World Cup 2022

qna.org.qa

Ma-rốc đã từng 6 lần tham dự Giải vô địch bóng đá thế giới. Môn bóng đá trong nhà (Futsal) của Ma-rốc cũng phát triển nhanh chóng cũng như bóng đá ngoài trời. Đội tuyển Futsal của Maroc là một thế lực lớn ở châu Phi và thế giới Ả Rập. Quốc gia này đã 2 lần vô địch Cúp bóng đá trong nhà các quốc gia châu Phi; 2 lần vô địch Cúp Futsal Ả Rập, năm 2016 lên ngôi vô địch châu Phi lần nữa sau khi đánh bại Ai Cập trong trận chung kết.

Giỏi đua ngựa và mê đua xe

Bên cạnh bóng đá, người Ma-rốc rất thích môn đua ngựa. Họ có một cộng đồng thể thao cưỡi ngựa sôi động do Liên đoàn Cưỡi ngựa Hoàng gia Ma-rốc đứng đầu. Vận động viên cưỡi ngựa nổi tiếng nhất Ma-rốc là Abdelkebir Ouaddar, người đã đại diện cho quốc gia trong Đại hội Thể thao Cưỡi ngựa Thế giới Normandy 2014 và Thế vận hội Mùa hè 2016 tại Rio de Janeiro, Brazil.

Đua xe cũng là môn thể thao được nhiều người ưa thích, đặc biệt là giới trẻ. Đất nước này có những giải đua xe lừng lẫy, đó là Giải Grand Prix Ma-rốc (Công thức 1, xe thể thao và đua xe du lịch); Marrakech Street Circuit (Giải vô địch xe du lịch thế giới) và Miss Moto Maroc (Câu lạc bộ mô tô toàn nữ ở Ma-rốc). Tay đua Mehdi Bennani rất nổi tiếng ở Ma-rốc. Anh đã từng 3 lần lên ngôi vương tại Giải vô địch xe du lịch thế giới (WTCC) kể từ năm 2009. Năm 2014, anh ghi chiến thắng đầu tiên WTCC tại vòng đua Thượng Hải.

Bóng chày là môn thể thao phổ biến ở Ma-rốc, có đội tuyển quốc gia và giải đấu chuyên nghiệp. Bóng rổ cũng là môn đem lại nhiều vinh quang cho thể thao Ma-rốc. Đội tuyển quốc gia nam đã từng giành chức vô địch Giải vô địch châu Phi FIBA (năm 1965).

Đội tuyển bóng rổ Ma-rốc

autocarindia.come, urosport.com

Những hình ảnh trong giải đua xe mô tô và xe thể thao tại Ma-rốc

autocarindia.come, urosport.com

Ma-rốc có một đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia thành công, đủ điều kiện tham dự Giải vô địch bóng chuyền nữ các quốc gia châu Phi năm 2021 và đã từng giành được huy chương đồng.

Vào đầu thế kỷ 20, Ma-rốc thành lập liên đoàn và đội tuyển bóng bầu dục quốc gia, chủ yếu là do người Pháp khởi xướng. Do đó bóng bầu dục của đất nước này có khuynh hướng tìm nguồn cảm hứng từ châu Âu hơn là phần còn lại của châu Phi. Tuy là xứ có sa mạc song Ma-rốc lại chơi môn khúc côn cầu trên băng và được kết nạp vào Liên đoàn Khúc côn cầu trên băng quốc tế vào ngày 22.5.2010.

Những cầu thủ Ma-rốc trong Giải vô địch bóng đá nữ châu Phi 2022

en.qantara.de

Năm 2019, Ma-rốc lần đầu tiên đăng cai tổ chức Đại hội thể thao châu Phi tại Rabat. Đây là đại hội thể thao được xem là lớn nhất châu Phi từ trước đến nay và là sự kiện thể thao lớn nhất do Ma-rốc tổ chức.

Ngày 15.12 tới đây, đội tuyển Ma-rốc sẽ có trận tranh bán kết với Pháp tại World Cup 2022. Chưa biết ai thắng ai, song “ngựa ô” Ma-rốc đã tạo được bất ngờ, gây chú ý trên toàn thế giới về thành tích bóng đá tuyệt vời của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.