Không để người dân thiếu đói, thiếu chỗ ở

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
20/10/2022 05:36 GMT+7

Đó là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo TP.Đà Nẵng về khắc phục hậu quả thiệt hại do bão số 5 và mưa lũ, diễn ra hôm qua 19.10.

Chiều 19.10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác đã đến thăm, kiểm tra công tác khắc phục hậu quả lũ lụt tại thôn Thạch Nham Đông (xã Hòa Nhơn, H.Hòa Vang) và điểm sạt lở đường lên bán đảo Sơn Trà. Chủ tịch nước yêu cầu chính quyền H.Hòa Vang nhanh chóng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả để sớm trở lại cuộc sống bình thường. Nhân buổi làm việc với TP.Đà Nẵng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tặng 20 căn nhà, Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng 20 căn nhà và Phó thủ tướng Lê Văn Thành tặng 10 căn nhà giúp người dân khắc phục mưa lũ. Bộ GD-ĐT tặng 4.000 bộ sách giáo khoa để hỗ trợ cho học sinh vùng lũ. Tập đoàn điện lực VN hỗ trợ 2 tỉ đồng; Tổng công ty điện lực miền Trung hỗ trợ 500 triệu đồng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thị sát điểm sạt lở trên đường Hoàng Sa (TP.Đà Nẵng)

HOÀNG SƠN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND TP.Đà Nẵng, Sở GTVT, UBND Q.Sơn Trà sớm đưa phương tiện, nhân lực sửa chữa, khắc phục điểm hư hại tuyến đường Hoàng Sa, vì đây là tuyến đường quan trọng dẫn lên bán đảo Sơn Trà, không chỉ phục vụ du lịch mà còn phục vụ nhiều lĩnh vực khác.

Báo cáo tình hình thiệt hại do mưa lũ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho hay có 4 người chết do mưa lũ; 1 nhà sập hoàn toàn; 28 nhà sập một phần. Đa số các hộ dân trên địa bàn bị ngập nước đều hư hỏng các thiết bị dân dụng như: ti vi, tủ lạnh, máy quạt, bàn ghế, giường, tủ…; thiệt hại trên 2.000 ô tô và hơn 30.000 xe máy do ngập nước. Nghĩa trang Hòa Sơn bị vùi lấp do bị sạt lở núi, số lượng mộ bị vùi lấp đến nay chưa thống kê được. Ước thiệt hại sơ bộ ban đầu khoảng 1.500 tỉ đồng. TP hiện đang tập trung nguồn lực để triển khai khắc phục hậu quả do mưa, lũ gây ra và đầu tư xây dựng các công trình khẩn cấp để ổn định lâu dài trong công tác phòng chống thiên tai. Tuy nhiên, do nguồn lực có hạn nên TP đề nghị T.Ư quan tâm hỗ trợ đầu tư 3 dự án, gồm: dự án kiên cố hóa đường Hoàng Sa - khu vực bán đảo Sơn Trà (kinh phí 500 tỉ đồng); dự án chống ngập nước khu vực sân bay (kinh phí 500 tỉ đồng); dự án đầu tư, gia cố hệ thống kè dọc tuyến đường ven biển Hoàng Sa - Trường Sa - Võ Nguyên Giáp (kinh phí 180 tỉ đồng).

Xem nhanh 20h ngày 19.10: Tái diễn cảnh cây xăng hết hàng | Bão số 6 suy yếu nhanh

Bão số 6 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong ngày 19.10, bão số 6 chịu ảnh hưởng của không khí lạnh đã suy yếu nhanh. Dự báo trong hôm nay (20.10), bão số 6 sẽ đi vào vùng biển lạnh cộng thêm tác động của không khí lạnh khô từ phía bắc nên sẽ suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Ngày mai (21.10), ATNĐ suy yếu từ bão số 6 tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trước khi di chuyển vào đất liền từ Nghệ An đến Quảng Bình. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6 kết hợp tác động của không khí lạnh, khu vực phía đông Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình sẽ xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to từ chiều 19.10 và kéo dài hết hôm nay (20.10). Vùng núi các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Phan Hậu

“Ngoài ra, khu vực miền Trung thường xuyên hứng chịu nhiều gió bão. Khi có bão các cấp chính quyền vận động tuyên truyền ngư dân rời khỏi tàu lên bờ tránh bão, tuy nhiên, do tài sản của ngư dân quá lớn nên một số chủ tàu không chấp hành. Đề nghị các cơ quan T.Ư có quy định, hướng dẫn cụ thể vấn đề này”, ông Chinh nói. Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5, cũng đề nghị Chính phủ ban hành luật về Phòng thủ dân sự, trong đó bao quát cả phần cưỡng chế để thực hiện nếu những ngư dân không chịu lên bờ tránh bão.

Gửi lời chia buồn đến những gia đình có người mất trong trận mưa lũ vừa qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu địa phương tập trung hỗ trợ cuộc sống người dân sau mưa lũ. Tinh thần không để người dân thiếu đói, thiếu chỗ ở. Chủ tịch nước yêu cầu chính quyền Đà Nẵng nhanh chóng khắc phục những cơ sở hạ tầng thiết yếu, giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục… bị hư hỏng, hỗ trợ sách vở cho con em đi học, tổ chức tiếp nhận các nguồn viện trợ để cứu dân một cách nhanh nhất, công khai minh bạch, không để tiêu cực.

Về lâu dài, Chủ tịch nước yêu cầu Đà Nẵng tăng cường công tác dự báo, chú trọng công tác quy hoạch. Dù là TP ven biển, nhưng Đà Nẵng phải đầu tư bài bản về hệ thống thoát nước. Về những công trình mà TP.Đà Nẵng kiến nghị hỗ trợ, Chủ tịch nước đề nghị các bộ ngành nghiên cứu hỗ trợ cho TP với cơ chế chặt chẽ, đúng mức theo tinh thần hỗ trợ tối đa.

CẤP NHẬT: Bão số 6 (bão Nesat) suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Hàng trăm mét kênh trồi lên do mưa lớn

Ngày 19.10, Công ty khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi cho biết đã tiến hành kiểm tra một đoạn kênh B3, thuộc hệ thống thủy lợi Thạch Nham ở xã Tịnh Trà, H.Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) bị trồi lên mặt đất gần 1 m từ đêm 15.10 đến nay.

Ông Hà Thế Vinh, giám đốc công ty nói trên, cho biết kênh bị hư hỏng là do mưa lớn. Theo đó, nước từ sườn núi tập trung chảy tràn về kênh nên không kịp tiêu thoát, cộng với thời gian từ ngày 10 - 11.10, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có mưa lớn nên mực nước ngầm dâng cao dẫn đến đoạn kênh bị đẩy nổi cao khoảng 1 m, dài gần 200 m. Sau khi hết mưa, tuyến kênh này có dấu hiệu hạ xuống khoảng 10 cm.

Theo ông Võ Quốc Hùng, Phó giám đốc Sở NN-PTNT Quảng Ngãi, để hạn chế việc đoạn kênh B3 trong các đợt mưa tiếp theo bị đẩy nổi, Sở đã đề nghị Công ty khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi gia tải cho đoạn kênh này để chống đẩy nổi, gồm trữ nước và chất bao cát dọc hai bên thành kênh nhằm cân bằng lại với áp lực đẩy nổi. Còn về lâu dài sẽ có đánh giá kỹ nguyên nhân để xử lý triệt để.

Phạm Anh - Hải Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.