
Phú Yên: Công an vào cuộc điều tra vụ phá 2,7 ha rừng tự nhiên
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo Công an tỉnh, Sở NN-PTNT tỉnh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên làm rõ việc người dân phá rừng trồng sắn và trồng keo.
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo Công an tỉnh, Sở NN-PTNT tỉnh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên làm rõ việc người dân phá rừng trồng sắn và trồng keo.
Hàng chục héc ta rừng tự nhiên ở thôn 5 (xã Phước Hiệp, H.Phước Sơn, Quảng Nam) bị “lâm tặc” đốt cháy trụi, “cạo trọc” trong thời gian dài.
Một trưởng trạm kiểm lâm khu bảo tồn thiên nhiên ở Đắk Lắk bị khởi tố, bắt tạm giam vì nhận hối lộ hàng chục triệu đồng của lâm tặc để tiếp tay phá rừng.
Tin từ Hạt kiểm lâm H.Kbang (Gia Lai) ngày 3.7 cho biết vừa khởi tố vụ phá rừng trái phép ở địa bàn xã Đăk Roong liên quan đến hành vi 'Huỷ hoại tài nguyên rừng'.
Tin từ Hạt kiểm lâm H.Kbang (Gia Lai) ngày 1.7 cho biết đang tạm giữ xe tải BS 81C - 177.40 khi xe này đang chở hơn 21 m3 gỗ dổi từ rừng thuộc địa phận H.Kbang ra ngoài.
Các cơ quan chức năng H.Đức Trọng (Lâm Đồng) đang phối hợp điều tra truy tìm thủ phạm cưa hạ 18 cây thông gần đèo Prenn, thuộc tiểu khu 267C.
Bị cáo Nguyễn Văn Hoàng đã nhiều lần đặt vấn đề với 20 đồng phạm từ Quảng Ngãi đến H.Kon Plông, Kon Tum phá rừng lấy gỗ để bán cho mình.
Các bị can: Nguyễn Rạng, Trấn Văn Tấn, Nguyễn Hoài Linh (cùng ở xã Sơn Thành Đông, H.Tây Hòa) đã câu kết vào rừng đốn hạ cây gỗ, cưa xẻ để bán.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên điều tra mở rộng và khởi tố thêm 5 bị can trong vụ án lâm tặc mở đường để phá rừng giáp ranh ở Phú Yên.
UBND tỉnh Gia Lai có công văn chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh khẩn trương điều tra vụ gỗ lậu được tập kết tại khu vực lòng hồ thủy điện Sê San 4 thuộc xã Ia O, H.Ia Grai
Hàng trăm lóng gỗ lậu được lâm tặc tập kết ở trên bờ và dưới lòng hồ thuỷ điện Sê San 4 thuộc xã Ia O, H.Ia Grai (Gia Lai).
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khởi tố 5 cán bộ liên quan đến vụ lâm tặc mở đường phá rừng giáp ranh giữa 2 huyện Tây Hoà và Sông Hinh (Phú Yên).
Ngày 2.4, ông Trương Quốc Dụng, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm H.Krông Pa (Gia Lai), xác nhận một vụ phá rừng lớn đã được phát hiện tại vùng rừng thuộc Ban Quản lý bảo vệ rừng Nam sông Ba.
Qua kiểm đếm, cơ quan chức năng xác định có 29 cây gỗ bị cưa hạ với tổng khối lượng trên 79 m3 gỗ tròn. Số gỗ trên gồm dổi (nhóm III), thông nàng (nhóm IV) và mít nài (nhóm VI).
Nhiều diện tích rừng tự nhiên thuộc lâm phần quản lý của Công ty TNHH HTV lâm nghiệp Ea H’leo (Đắk Lắk) bị triệt hạ, phá tan hoang với hàng chục cây gỗ lớn bị đốn hạ lấy đi phần thân...
Điều đáng nói, thủ đoạn của lâm tặc lần này rất tinh vi, dọn sạch hiện trường sau khi khai thác, không để lại dấu vết trong vụ hàng chục cây thông ở rừng phòng hộ tại Đà Lạt bị đốn hạ.