'Lan tỏa tinh thần tình nguyện, giá trị nhân văn tới cộng đồng'

17/08/2019 21:48 GMT+7

Trên là khẳng định của anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư tại tọa đàm ' 20 năm chiến dịch thanh niên tình nguyện hè - hành trình trải nghiệm, cống hiến và trưởng thành của tuổi trẻ Việt Nam'.

Chiều 17.8, tại TP.HCM, T.Ư Đoàn tổ chức tọa đàm với chủ đề '20 năm chiến dịch thanh niên tình nguyện hè - hành trình trải nghiệm, cống hiến và trưởng thành của tuổi trẻ Việt Nam'. Tọa đàm dưới sự chủ trì của Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Lê Quốc Phong. Đồng chủ trì tọa đàm còn có Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam Bùi Quang Huy; Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Ngọc Lương...

Trên 670.000 công trình thanh niên được thực hiện

Phát biểu khai mạc tại tọa đàm, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương, nhấn mạnh: “Nhìn lại chặng đường 20 năm qua là hành trình kết tinh sự dấn thân, nỗ lực cố gắng cống hiến nhiệt huyết tuổi thanh niên... Từ chỗ ban đầu có hàng vạn học sinh, sinh viên tham gia đến nay gần 70 triệu lượt thanh niên tham gia; từ chỗ những đội hình đầu tiên chủ yếu là sinh viên đi đến các vùng ngoại thành tổ chức lớp học xóa mù chữ cho bà con nhân dân, thiếu nhi đến nay đã phát triển nhanh, rộng trên phạm vi cả nước và quốc tế”.

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại tọa đàm

Đào Ngọc Thạch

Theo anh Lương, từ hoạt động phát triển theo bề rộng nay dần đi vào chuyên sâu với việc hình thành các đội hình chuyên; đội hình theo khối đối tượng phát huy trí tuệ, chuyển giao khoa học, kỹ thuật với hàm lượng trí tuệ, chất xám khoa học cao với các công trình, phần việc quy mô lớn hơn, số lượng nhiều hơn, hiệu quả thiết thực hơn, bền vững hơn. Trong 20 năm đã có trên 670.000 công trình thanh niên được thực hiện với trị giá gần 4.000 tỉ đồng. Thông qua chiến dịch khẳng định sự trưởng thành về chính trị của mỗi thanh niên. Tham gia các mùa chiến dịch đã có trên 85.000 đoàn viên ưu tú được giới thiệu tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, trên 31.000 chiến sĩ được kết nạp Đảng; trên 220.000 thanh niên được kết nạp đoàn, trên 200.000 thanh niên được kết nạp vào đoàn, hội....

Toàn cảnh tọa đàm

Đào Ngọc Thạch

“Những hiệu quả chiến dịch mang lại đã góp phần khẳng định rõ nét vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong sự nghiệp đổi mới của đất nước, đồng thời khẳng định sức sống mãnh liệt của phong trào, góp phần lan tỏa tinh thần tình nguyện, giá trị nhân văn tới cộng đồng. 20 năm qua cũng là chặng đường hết sức quan trọng trong hành trình xây dựng và phát triển của lớp lớp thanh niên Việt Nam với tinh thần xung kích, tiên phong, tình nguyện, tâm thế dấn thân, cống hiến đi tới bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khó khăn, gian khổ nhất khi Đảng, đất nước, nhân dân cần để được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành”, anh Lương nói.

Mang đi 1 nhưng nhận lại 10

Là người gắn bó sâu sắc với phong trào thanh niên tình nguyện hè, ông Vũ Trọng Kim, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội cựu thanh niên xung phong Việt Nam, cho rằng thời điểm năm 2.000 là điểm nhấn của “Năm thanh niên tình nguyện” - năm bản lề, giao thừa của thế kỷ mới. Năm thanh niên tình nguyện đã đánh dấu diện mạo mới của thanh niên thiên niên kỷ mới, thanh niên sẽ làm việc với một tinh thần tình nguyện, sáng tạo mới. Nó là xung phong, xông pha, tình nguyện. “Tất cả phẩm chất đó giúp thanh niên trải nghiệm vì cộng đồng, vì sự phát triển của Tổ quốc. Tình nguyện đã truyền cảm hứng cho lứa tuổi đôi mươi, đi nơi này nơi khác. Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng mang đi 1 nhưng nhận lại 10 đó là sự trải nghiệm; thanh niên cống hiến cho phong trào tình nguyện không những đem lại niềm vui, hạnh phúc cho cộng đồng mà còn đem lại hạnh phúc cho chính chúng ta”, ông Kim chia sẻ.

Ông Vũ Trọng Kim, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội cựu thanh niên xung phong Việt Nam chia sẻ tại tọa đàm

Khả Hòa

Theo ông Kim, các hoạt động của thanh niên trong 20 năm qua được nâng lên và mở rộng để phát triển thành phong trào trên cả nước. “Năm 2.000 là năm tích tụ của những xung lực mà chúng ta đã có, để chuẩn bị cho một phong trào tình nguyện của cả nước. Đó là sự cộng hưởng từ những phong trào tình nguyện của tuổi trẻ cả nước, có thể kể đến các chương trình, dự án: Trí thức trẻ tình nguyện, Thanh niên tình nguyện mở đường Trường Sơn, Thanh niên tình nguyện xây dựng đảo Bạch Long Vĩ, Thanh niên tình nguyện xây dựng nông thôn mới, Thanh niên xây dựng Làng Thanh niên lập nghiệp, Phong trào tình nguyện học tập vì ngày mai lập nghiệp. Cả T.Ư Đoàn và các tỉnh, thành đều có các hoạt động tương ứng, mở ra công trường cho thanh niên cày cấy, hoạt động ở đó".

Bí thư Thành đoàn TP.HCM Phạm Hồng Sơn đóng góp ý kiến

Khả Hòa

Đề cập đến chủ đề “Sự phát triển về lực lượng, đối tượng và sự lan tỏa từ khi ra đời đến nay của các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè tại TP.HCM, Bí thư Thành đoàn TP.HCM Phạm Hồng Sơn, nói: “Nhìn lại chặng đường đã qua, các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè tại TP.HCM đã khắc họa đậm nét những dấu ấn của tuổi trẻ với những kết quả tích cực và nhiều ý nghĩa sâu sắc. Nhiều sản phẩm tình nguyện có sự đầu tư về chuyên môn lần lượt ra đời đã góp phần tham gia giải quyết những vấn đề cụ thể, lâu dài tại các địa phương, đơn vị. Màu áo của thanh niên tình nguyện đã trở thành hình ảnh thân thương, là nơi trao gửi niềm tin, hy vọng vào thế hệ tương lai và là biểu tượng của sức trẻ sẵn sàng dấn thân, cống hiến vì Tổ quốc”.

Kênh thông tin không thể thiếu trong lòng thanh niên tình nguyện

Nói về vai trò của cơ quan báo chí đối với việc truyền thông, định hướng các hoạt động chiến dịch tình nguyện hè, anh Nguyễn Quang Thông, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, dẫn chứng: “Khi vào Google và tìm bằng dòng từ khóa 'Cảm xúc chiến dịch tình nguyện hè', chúng ta sẽ nhận được hơn 2,7 triệu kết quả ; tìm ở từ khóa 'Chiến dịch Mùa hè xanh' ra kết quả hơn 7 triệu trang và tin bài có liên quan. Qua đó, có thể thấy các hoạt động Chiến dịch Tình nguyện hè trong suốt 20 năm qua đã tác động rất lớn và sâu sắc đến ý chí, tình cảm của nhiều thế hệ thanh niên”.

Anh Nguyễn Quang Thông, Tổng biên tập Báo Thanh Niên chia sẻ tại tọa đàm

Khả Hòa

Theo anh Nguyễn Quang Thông, 20 năm tham gia tuyên truyền Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, Báo Thanh Niên đã xây dựng nội dung trở thành một kênh thông tin quan trọng không thể thiếu trong lòng người trẻ, đặc biệt là thanh niên tình nguyện. Là một kênh thông tin cổ vũ, là môi trường thuận lợi để giáo dục, rèn luyện nhân cách, đạo đức, bản lĩnh của đoàn viên, thanh niên. Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái giúp đỡ nhau của thanh niên để cùng tiến bộ.

Đại biểu tham dự tọa đàm

Đào Ngọc Thạch

Anh Thông cũng thông tin: “Trong những năm gần đây, phương thức tuyên truyền chiến dịch được tích cực đổi mới theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác hiệu quả sự lan tỏa trên các kênh mạng xã hội, bắt kịp với xu thế, nhu cầu của thanh niên, thu hút sự quan tâm của dư luận... Trên các kênh của Báo Thanh Niên đã có hơn 5.322 tin, bài và hơn 8.000 hình ảnh, video clip phản ảnh về các chiến dịch, hoạt động hè”.

Tinh thần tình nguyện trở thành nhu cầu tự thân của mỗi thanh niên

Phát biểu bế mạc tọa đàm, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong cho rằng: “Tọa đàm đã góp phần làm rõ thêm quá trình ra đời, phát triển, phạm vi, sức ảnh hưởng, giá trị và kết quả của 20 năm Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè; đồng thời đánh giá những mặt còn hạn chế, từ đó đề xuất các giải pháp để tổ chức Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè trong những năm tiếp theo đạt kết quả tốt hơn”.
Anh Phong cho biết: “Tất cả các ý kiến phát biểu đều có những giá trị riêng khẳng định vai trò lịch sử, ý nghĩa và những kết quả của Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè đối với tiến trình phát triển chung của phong trào hành động cách mạng của Đoàn; khẳng định Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè là một trong những môi trường tốt đẹp, sinh động để góp phần giáo dục, bồi dưỡng và phát huy thế hệ trẻ Việt Nam 'vừa hồng, vừa chuyên'”.

Đại biểu H' Ngọc Ê Ban, dân tộc Ê Đê đến từ tỉnh Đắk Lắk chụp hình với anh Lê Quốc Phong và anh Nguyễn Ngọc Lương tại tọa đàm

Khả Hòa

Theo anh Phong, thành công của tọa đàm hôm nay không chỉ dừng lại ở số đại biểu tham dự, số tham luận gửi tới tọa đàm, số ý kiến đã phát biểu tại tọa đàm mà quan trọng hơn nằm ở ý nghĩa và tính lan tỏa của tọa đàm.
“Ban tổ chức tọa đàm mong rằng, những kết quả thu được từ tọa đàm hôm nay sẽ đóng góp tích cực cho việc thúc đẩy và nâng cao chất lượng, tầm vóc của Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè trong đoàn viên, thanh thiếu nhi Việt Nam, trong các cấp bộ Đoàn - Hội và quan trọng hơn là lan tỏa đến đông đảo các tầng lớp nhân dân, các đội tình nguyện tự phát để tinh thần tình nguyện trở thành nhu cầu tự thân của mỗi đoàn viên thanh niên, mỗi người dân Việt Nam, góp phần thiết thực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, anh Phong nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.