• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Thời trang nghề & nghiệp

Mao Hiểu Đồng đẹp như tiên nữ trong rừng

09/06/2021 15:14 GMT+7

Sinh năm 1988, Mao Hiểu Đồng hiện đang là ngôi sao sáng giá của màn ảnh Hoa ngữ. Sau thành công từ bộ phim "30 chưa phải là hết", Mao Hiểu Đồng nhận được khá nhiều lời mời đóng phim lẫn quảng cáo. Mao Hiểu Đồng còn lọt vào danh sách bình chọn cho danh hiệu Nữ thần Kim Ưng năm 2020.

Năm 2010, Mao Hiểu Đồng chính thức bước chân vào showbiz nhưng đến năm 2012, cô mới được khán giả biết đến rộng rãi nhờ tác phẩm Chân Hoàn Truyện. Mao Hiểu Đồng tham gia nhiều bộ phim đình đám như: Vân Trung Ca, Cẩm Tú Vị Ương, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên... và gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào.
Người đẹp diện váy trắng khoe lưng trần gợi cảm. Mao Hiểu Đồng có tuổi thơ vô cùng bất hạnh, cô từng bị cha bỏ rơi ở thùng rác và sống cùng mẹ với cuộc sống cơ cực. 
 
Thấu hiểu nỗi vất vả của mẹ, nữ diễn viên rất chăm chỉ học tập. Có năng khiếu âm nhạc từ nhỏ, mới 4 tuổi, Mao Hiểu Đồng đã học chơi đàn điện tử và nhiều lần tham gia chương trình trên đài truyền hình Thiên Tân.
 
Xinh đẹp và tài năng là vậy nhưng đời tư của Mao Hiểu Đồng lại chẳng mấy suôn sẻ. Cô bị phản bội trong tình yêu, sau khi chia tay với Trần Tường, Mai Hiểu Đồng rất ít khi nhắc tới chuyện tình cảm trước ống kính truyền thông, cô cũng chẳng hề lên tiếng oán trách tình cũ để thu hút sự chú ý của dư luận.
 
Vượt qua mọi sóng gió, người đẹp Mao Hiểu Đồng mạnh mẽ vươn lên trong sự nghiệp diễn xuất để lấy lại danh tiếng. Năm 2020 cô nổi lên nhờ bộ phim 30 chưa phải là hết đóng chung với Giang Sơ Ảnh và Đồng Dao.
Mao Hiểu Đồng với nhan sắc trong trẻo, quyến rũ tựa nữ thần. Dù chỉ đóng vai phụ nhưng cô cũng được khán giả quan tâm và yêu mến.
 
Trong phim 30 chưa phải là hết cô vào vai Chung Hiểu Cần, một cô gái 30 tuổi sở hữu vẻ ngoài trẻ trung và tính cách trẻ con. Chính sự trẻ con của Hiểu Cần đã đẩy cuộc hôn nhân của cô vào đổ vỡ. Tuy nhiên, sau tất cả, cô đã học cách trưởng thành, trân trọng người đàn ông bên cạnh mình và đã có cái kết happy nhất trong 3 cô gái.
 
Mao Hiểu Đồng có gu thời trang trẻ trung và thanh lịch. Cô diện váy trắng mang biểu tượng của sự giản dị và thuần khiết.
 
Nhan sắc mỹ nhân 33 tuổi ngày càng thăng hạng, ngọt ngào và đầy gợi cảm. Cô chia sẻ hiện tại chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp diễn xuất.
 
Theo sohu,163
 
 
 
 
 
Top
Top