Dự án khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ sông Tiền tại đường Nguyễn Hương (khóm Tân Tịch và khóm Tịnh Hưng, P.Cao Lãnh) đang trong những ngày hối hả nhất. Công nhân làm việc trên bờ lẫn dưới sông đều tranh thủ từng khoảng thời gian thuận lợi để thi công đẩy nhanh tiến độ.

Lực lượng chức năng huy động nhiều máy móc, công nhân để sớm hoàn thành dự án
ẢNH: THANH QUÂN
Giấc mơ của bà con miền sông nước
Tháng 9.2025, sạt lở bờ sông Tiền tại khu vực này xảy ra dài khoảng 500 m, có nơi ăn sâu vào đất liền từ 30 - 70 m. Sạt lở không gây thiệt hại về người nhưng làm 35 hộ dân với 132 nhân khẩu bị ảnh hưởng, nhiều nhà cửa, đất đai bị sụp xuống sông. Đáng lo hơn, ngoài khu vực đã sạt lở, khoảng 1.600 m bờ sông còn lại được xác định có nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở bất cứ lúc nào, ảnh hưởng đến khoảng 285 hộ dân với hơn 900 nhân khẩu.
Với người dân miền Tây sống dọc bờ sông, mỗi đợt nước lớn, mưa kéo dài hay tiếng động bất thường từ lòng đất đều có thể trở thành nỗi lo, như bạn đọc (BĐ) Nguyễn Trường Thịnh viết: "Nghe kể cảnh nhà bà Dân mà giật mình. Đêm đang ngủ mà sạt lở thì chạy kịp đã may lắm rồi". Đồng cảm và chia sẻ, BĐ Mai Tùng Bách cho rằng: "Dự án kè sông Tiền này giống như một giấc mơ dài, từ ngày nghe đến nay. Đúng là kè dựng lên, mong bình yên là thế".
Cùng tâm trạng của người dân miền Tây dọc 2 con sông lớn (sông Tiền, sông Hậu), BĐ Đoàn Việt Bách viết: "Mỗi lần trời mưa lớn lại canh tiếng động, căng thẳng như coi phim hành động. Hy vọng năm 2026 công trình xong thì quên luôn ám ảnh sạt lở".
Đồng tình, một BĐ bày tỏ hy vọng: Mong các tỉnh miền Tây sau hợp nhất quan tâm tính toán phương án xây kè hữu hiệu để giúp bà con".
Hy vọng nhiều công trình dân sinh thiết thực
Trước tình trạng nguy hiểm trên, tháng 10.2025, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp đối với dự án khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ sông Tiền tại đường Nguyễn Hương nhằm khắc phục tình trạng sạt lở, sụp lún bờ sông, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân, đồng thời bảo vệ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và giao thông trong khu vực.
Thời gian thực hiện công trình theo lệnh xây dựng khẩn cấp đến ngày 31.12.2026, với nguồn vốn từ ngân sách tỉnh và các nguồn hợp pháp khác. Trả lời Thanh Niên, đại diện Ban Quản lý (BQL) dự án đầu tư xây dựng cho biết, đến nay dự án đạt khoảng 75% khối lượng, tỷ lệ giải ngân đạt trên 72%. Chủ đầu tư đang tiếp tục đôn đốc nhà thầu tăng tốc thi công, hoàn thiện các hạng mục còn lại và đẩy nhanh tiến độ giải ngân, phấn đấu hoàn thành công trình trong năm 2026.
BĐ Nguyễn Trung Trực viết: "Thấy công nhân làm dưới mưa nắng mà thương quá. Mong công trình kè sớm hoàn thành cho bà con ổn định". BĐ Hoàng Quang Hưng mong mỏi: "Mong lần này làm cho dứt điểm, đừng để bà con lo lắng kéo dài nữa".
Ngoài câu chuyện tiến độ sớm được đẩy nhanh, BĐ Đặng T.Vân Anh cũng bày tỏ: "Ngân sách tỉnh rót về làm kè là tốt rồi, nhưng mong quản lý làm sao cho chặt chẽ, đừng để trục trặc hay lãng phí". Một BĐ khác chia sẻ: "Còn 4 tháng nữa mà tiến độ đã đạt 75% nên rất hy vọng năm mới bà con sẽ yên tâm sinh sống, làm ăn. Cũng mong chính quyền, BQL dự án cho giám sát và đôn đốc công trình thêm sát sao thì bà con sẽ sớm có công trình chất lượng".
Một BĐ gửi lời chúc: "Nhìn công trường hối hả, công nhân tất bật mà vui lây. Hoan hô tỉnh Đồng Tháp đã ban hành lệnh xây dựng khẩn cấp để khắc phục tình trạng sạt lở, sụp lún bờ sông, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân. Mong thời tiết thuận lợi để công trình sớm về đích!".
* Đầu tư kiểu này là quá đúng luôn. Bữa nào đi qua đường Nguyễn Hương cũng thấy nhộn nhịp máy móc.
Đỗ Quang Ngọc
* Thương cho bà con miền Tây. Sạt lở, xâm nhập mặn cứ bủa vây và đe dọa. Mong chính quyền sớm có thêm nhiều công trình dân sinh thiết thực hữu ích để bà con yên tâm làm ăn, sinh sống.
Một bạn đọc
* Băng băng máy xúc rền vang dưới nắng. Tiếng hy vọng cho những mái nhà vắng. Sông Tiền nay vững bờ, người dân bớt lo.
Đoàn Hải Minh
Bình luận (0)