Mỹ chỉ trích Nga bắn tên lửa diệt vệ tinh

16/11/2021 14:00 GMT+7

Sau khi Lầu Năm Góc phát hiện "sự kiện gây ra nhiều mảnh vỡ" trên quỹ đạo, Bộ Ngoại giao Mỹ lên án cuộc thử nghiệm tên lửa chống vệ tinh của Nga là "nguy hiểm và vô trách nhiệm".

Ngày 15.11, Lầu Năm Góc nhấn mạnh: "Bộ Tư lệnh Không gian Mỹ đã nắm được sự kiện gây ra nhiều mảnh vỡ ngoài không gian" và cho biết quân đội nước này đang "chủ động tìm hiểu về đặc điểm của trường mảnh vỡ".

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cáo buộc Moscow sử dụng tên lửa bắn thẳng để phá hủy vệ tinh trên quỹ đạo, tạo ra hơn 1.500 mảnh vỡ đủ lớn để theo dõi được.

Ông Price nói: "Cuộc thử nghiệm làm tăng đáng kể nguy cơ cho các phi hành gia trên trạm ISS, cũng như các hoạt động không gian khác của con người".

Nhóm phi hành gia trên trạm ISS đã nhanh chóng rút vào bên trong mô đun của họ vì một số mảnh vỡ bay cắt ngang quỹ đạo của trạm. Tuy nhiên không có thiệt hại nào được ghi nhận.

Trạm không gian quốc tế ISS.

reuters

Ông Price nhấn mạnh: "Hành động nguy hiểm và vô trách nhiệm của Nga gây nguy hại cho sự bền vững lâu dài của không gian vũ trụ, và thể hiện rõ ràng tính giả tạo trong các tuyên bố của Nga về phản đối vũ khí hóa vũ trụ. Mỹ sẽ hợp tác với các đồng minh và đối tác để đáp trả hành vi vô trách nhiệm của Nga".

Cùng ngày, giám đốc NASA Bill Nelson chỉ trích việc Nga thử tên lửa là "đáng phẫn nộ" và "vô lương tâm". Ông cũng cho rằng cơ quan vũ trụ Nga "không biết về việc này và họ cũng kinh hoàng như chúng ta".

Hiện Bộ Quốc phòng Nga và cơ quan hàng không vũ trụ Nga Roscosmos chưa đưa ra bình luận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.