Nếu tuyển Việt Nam bị ghi hình trái phép tại Singapore, thầy Park báo ngay cho AFF

08/12/2021 21:32 GMT+7

Hai ngày sau trận thắng Lào, tuyển Việt Nam tiếp tục tập trên sân Hougang để chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp tại AFF Cup 2020. Thầy Park muốn bảo mật tuyệt đối nội dung buổi tập.

HLV Park Hang-seo giảm tải áp lực cho các cầu thủ với các bài tập hồi phục nhẹ nhàng và thư giãn để toàn đội được tái tạo nguồn năng lực tích cực nhất. Do còn 4 ngày để chuẩn bị cho trận đấu với đội Malaysia nên ông Park không vội vàng đẩy cao khối lượng vận động và cũng chưa đưa ra giáo án rèn giũa sâu hơn về chiến thuật.

Thầy trò vui quá xá

VFF

Nụ cười 'chua chát' của Đức Huy

VFF

Ông Park đã lồng ghép các mini game vui nhộn trong phần khởi động vừa giúp các cầu thủ xả stress, vừa tạo ra tinh thần lạc quan cho các học trò. Một thông tin rất đáng “lo ngại” là khi thầy Park trực tiếp tham gia chơi “đá ma”, ông thường bị học trò “hầm” khá lâu.

HLV Park toan tính gì cho tuyển Việt Nam trước 2 trận gặp Malaysia và Indonesia?

Tuy gặp nhiều bất lợi về cục diện “trận đấu” nhưng người thua cuộc vẫn tươi không cần tưới. Không khí buổi tập rất sôi động khi cả thầy và trò đã để lại đằng sau mọi áp lực và căng thẳng. Cho tới lúc này, đội tuyển vẫn đang thích nghi tốt với những điều kiện (kể cả một số bất lợi) tại Singapore. Cả đội cũng đang có thể trạng tốt để chuẩn bị cho trận đấu vào ngày 12.12.

Thầy cười dù 'thất bại'

VFF

Chả biết ai thua ai thắng

VFF

Oẳn tù tì

VFF

Tấn Trường và Văn Hoàng cũng hớn hở

VFF

Còn những câu chuyện hậu trường khác liên quan tính bảo mật các buổi tập của tuyển Việt Nam cũng rất đáng được lưu tâm. Như khán giả đã biết, đội tuyển Việt Nam được bố trí tập luyện tại sân nhà của CLB Hougang United – CLB đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia Singapore. Cơ sở vật chất của sân Hougang tương đối, tuy nhiên HLV Park Hang-seo và các trợ lý lại có những lo lắng riêng. Do đặc thù của sân đấu này là tương đối mở, ở khu vực đông dân cư tại Singapore nên tuyển Việt Nam âu lo sẽ bị theo dõi bởi các đối thủ cùng bảng.

Vì thế ông Park đã phân công cụ thể cho các thành viên trong ban huấn luyện, một số trợ lý làm nhiệm vụ quan sát xung quanh sân, ở các khu vực có tòa nhà cao tầng cũng như các cửa vào sân. Các trường hợp ghi hình trái phép sẽ được thông báo ngay lập tức cho Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) và Ban tổ chức AFF Cup. Ông Park cũng thường xuyên quan sát xung quanh sân trong buổi tập và cẩn thận cho cầu thủ mặc số áo “lạ”, khác với số áo quen thuộc được đăng ký với Ban tổ chức giải.

Sau khi được cấp visa, chiều ngày 9.12, tiền vệ Lý Công Hoàng Anh sẽ có mặt tại Singapore và hội ngộ với thầy Park và đội tuyển Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.