Nga vừa công bố video được cho là khoảnh khắc tên lửa hành trình FP-5 Flamingo của Ukraine bị một khẩu đội súng máy bắn hạ tại tỉnh Kursk.
Tỉnh trưởng Kursk Alexander Khinshtein hôm 23.8 gọi đây là một “sự việc chưa từng có tiền lệ” khi tổ hỏa lực cơ động gồm các tình nguyện viên đã diệt được mục tiêu này.
Ông Khinshtein cho biết lữ đoàn BARS-Kursk, có thành viên chủ yếu là cư dân ở tỉnh biên giới Kursk, nhận được báo động về đợt tập kích của Ukraine vào lúc 3 giờ sáng ngày 23.8.
Vài phút sau, một tổ phòng không cơ động của lữ đoàn đã phát hiện một tên lửa “khổng lồ” đang bay với tốc độ 500 km/giờ ở độ cao chưa đầy 50 mét. Các binh sĩ đã bắn trúng tên lửa, khiến nó mất độ cao và cuối cùng rơi xuống một khu vực có nhiều cây cối.
Các đoạn video được Nga công bố ghi lại cảnh tên lửa lao xuống đất và phát nổ dữ dội, và sau đó các binh sĩ đang kiểm tra những mảnh vỡ tại hiện trường vụ rơi. Mục tiêu bị hạ được xác định là tên lửa hành trình FP-5 Flamingo, có tầm bắn 3.000 km và mang đầu đạn chứa lượng thuốc nổ tương đương một tấn TNT.

Một hình ảnh vệ tinh cho thấy khói bốc lên từ nhà kho của Ozon tại Enem, Adygeya (Nga) sau khi bị Ukraine tấn công bằng máy bay không người lái, ngày 24.8.2026
ẢNH: REUTERS
Quân đội Nga đã khôi phục được dữ liệu hành trình từ các mảnh vỡ của tên lửa và xác định rằng loại vũ khí này đã được nhắm vào một “cơ sở chiến lược” tại vùng Tula, miền trung nước Nga.
Tỉnh trưởng Kursk cho biết sẽ đề xuất trao tặng huân chương cho các thành viên tổ phòng không này.
Được công bố vào năm 2025, tên lửa hành trình FP-5 Flamingo được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã mô tả nó là “loại tên lửa thành công nhất trong kho vũ khí của Ukraine”.
Đây là sản phẩm của Fire Point - một nhà thầu quốc phòng Ukraine được chính ông Zelensky đích thân quảng bá trong các chuyến thăm tới các nước phương Tây.
Nhà sản xuất Fire Point của Ukraine cho biết tên lửa Flamingo đạt tầm bắn 3.000 km, tốc độ tối đa 900 km/giờ, mang đầu đạn nặng 1.150 kg, sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp định vị vệ tinh với khả năng kháng nhiễu.
Fire Point tuyên bố ưu điểm lớn nhất của Flamingo là thiết kế rất đơn giản và rẻ tiền, chỉ tốn khoảng nửa triệu USD mỗi quả.
Tuy nhiên, tên lửa Flamingo chỉ tấn công được mục tiêu đã xác định tọa độ và thường phải bay thấp, bám theo các con sông để tiếp cận mục tiêu. Do đó, Nga đã bố trí nhiều tổ súng máy phòng không dọc các tuyến đường này để phục kích.
Nga cũng đáp trả các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine bằng cách tăng cường sử dụng tên lửa tầm xa và UAV để tập kích vào hậu phương của Ukraine. Cả hai bên đều khẳng định không nhắm mục tiêu vào dân thường và các cuộc tấn công chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự cũng như cơ sở hạ tầng hỗ trợ quân đội.
Bình luận (0)