Theo tờ The Wall Street Journal, các loại UAV dòng Geran và tên lửa-UAV Banderol mới là minh chứng cho thấy Nga vẫn sở hữu nguồn lực và chuỗi cung ứng cần thiết để tạo ra những mối đe dọa mới. Điểm nổi bật của các loại vũ khí này là hệ thống điện tử tiên tiến, cho phép xác định mục tiêu chính xác và né tránh sự đánh chặn.
The Wall Street Journal dẫn lời các nhà phân tích và nhà ngoại giao cho rằng các loại vũ khí mới với chi phí tương đối thấp của Nga đã thể hiện khả năng thích ứng và đổi mới của nước này.
Theo các chuyên gia, Nga đã phát triển và đưa vào sử dụng cả hai loại vũ khí này chỉ trong vài năm bằng cách cải tiến các mẫu cũ, tiến hành thử nghiệm thực chiến và nhanh chóng triển khai sản xuất hàng loạt. Nhờ đó, Moscow đã vượt lên trước các đối thủ cạnh tranh.
Về phần mình, Ukraine cũng chứng tỏ được khả năng hành động nhanh chóng, và đã phát triển một trong những mẫu UAV phản lực đầu tiên, nhưng lại thiếu hụt nguồn lực sản xuất và năng lực toàn diện cho việc hoạch định chiến lược dài hạn.
Trong khi đó, Mỹ và các đồng minh NATO đang gặp khó khăn trong việc gia tăng sản lượng các loại vũ khí thiết yếu, chẳng hạn như tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng không Patriot. Các chính phủ phương Tây cũng đang loay hoay tìm cách đẩy nhanh quy trình chuyển đổi các ý tưởng đổi mới thành thiết bị được sản xuất hàng loạt.

Một cư dân tại thành phố tiền tuyến Kramatorsk (Ukraine), đang thu gom số thực phẩm còn sót lại từ ngôi nhà riêng đã bị phá hủy trong một cuộc không kích của Nga, ngày 16.9.2026
ẢNH: REUTERS
The Wall Street Journal viết rằng những diễn biến tại Moscow cũng tác động trực tiếp đến Mỹ, do Nga, Iran và Triều Tiên có thể chia sẻ kinh nghiệm quân sự với nhau. Đồng thời, những đổi mới rút ra từ cuộc chiến ở Ukraine đang được áp dụng trong các hoạt động quân sự liên quan đến Iran và Mỹ, và ngược lại.
Bên cạnh đó, tờ báo này cho biết thêm rằng cả Banderol và Geran đều đáp ứng nhu cầu về các loại vũ khí tấn công một chiều giá rẻ nhưng hiệu quả - một điểm cân bằng tối ưu về mặt kinh tế mà cả Ukraine và các nước phương Tây đều đang hướng tới.
Các loại vũ khí mới này là sự kết hợp giữa thiết kế chi phí thấp đã được nâng cấp và các công nghệ cao cấp nhưng được tinh giản. Mỗi loại mang lại sự kết hợp khác nhau về chi phí, tầm bắn, tốc độ, sức công phá và khả năng tấn công mục tiêu mà không bị đánh chặn.
Các loại tên lửa-máy bay không người lái Banderol và UAV Geran-5 được ước tính có chi phí khoảng 100.000 USD mỗi chiếc. Trong khi đó, các loại tên lửa hành trình cao cấp do phương Tây sản xuất, chẳng hạn như tên lửa Tomahawk của Mỹ hay các mẫu tương tự, có giá hơn 2 triệu USD/quả.
Trước đó, vào đầu tháng 9, các phương tiện truyền thông đưa tin Nga đã triển khai sản xuất hàng loạt động cơ phản lực cho máy bay không người lái bằng cách lách các lệnh trừng phạt của phương Tây. Điều này cho phép cắt giảm chi phí sản xuất xuống còn ít nhất một nửa.
Vào cuối tháng 8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga có kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất tên lửa đạn đạo. Ông nhấn mạnh rằng Ukraine sẽ đối phó với các kế hoạch này của Điện Kremlin.










Bình luận (0)