"HÀNG HIẾM" ĐẾN MỨC ĐỘ NÀO ?
Cầu thủ đang giữ Quả bóng vàng mà lại vô địch World Cup thì đấy đã là điều chưa từng có rồi. Vô địch cả Cúp C1/Champions League lẫn World Cup trong cùng một năm thì xưa nay chỉ có khoảng chục danh thủ làm được. Bây giờ Dembele đang giữ Quả bóng vàng trong khi CLB PSG của anh vừa bảo vệ thành công chức vô địch Champions League. Tại World Cup 2026, Pháp đã vươn lên thành ứng viên vô địch số 1, sau khi đội sáng giá nhất trước đó là Tây Ban Nha chỉ hòa 0-0 với Cape Verde.
Nếu Pháp vô địch thì Dembele không chỉ trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giữ cùng lúc 3 danh hiệu: Quả bóng vàng, ĐKVĐ Champions League và ĐKVĐ World Cup. Trong trường hợp đó, coi như chắc chắn anh sẽ lại đoạt Quả bóng vàng vào cuối năm nay, tiếp tục nâng cấp kỷ lục vừa nêu đến mức độ coi như vĩnh viễn bất khả xâm phạm: đoạt Quả bóng vàng cả trước lẫn sau khi vô địch cùng lúc hai giải đấu danh giá nhất thế giới là Champions League (cấp CLB) và World Cup (cấp ĐTQG).

Dembele (phải) chưa phát huy hết vai trò của mình trong màu áo đội tuyển Pháp
Ảnh: AFP
Một mặt, ai cũng muốn có một ngôi sao như Dembele trong đội mình. HLV Didier Deschamp của đội tuyển Pháp cũng không phải ngoại lệ. Mặt khác, Dembele lại là tiền đạo xuất sắc và rất hiếm có trong đội tuyển Pháp. Đáng lẽ anh càng thuộc mẫu trụ cột không thể thay thế.
Dembele từng bị xem là của nợ, bị Barcelona tống khứ sang PSG, với giá bán chỉ bằng 1/3 giá mua. Tại PSG, HLV Luis Enrique chuyển Dembele từ vị trí tiền vệ phải sang trung phong, và anh dần tỏa sáng trong vai trò này.
Vấn đề chuyên môn làm khổ HLV Deschamps nhiều nhất khi Pháp vô địch World Cup 2018 là ông phải trăn trở mãi trước khi can đảm chấp nhận thực tế đội Pháp khi ấy không có trung phong nào ra hồn. Olivier Giroud đá đủ 7 trận (6 trận đá chính), nhưng chẳng những không ghi bàn mà còn không có cú sút trúng đích nào, trong vỏn vẹn 13 lần tung cú dứt điểm. Bây giờ, Deschamps có thể ao ước điều gì lớn hơn, khi Pháp bước vào World Cup 2026 với một trung phong đang giữ Quả bóng vàng, với 2 lần liên tiếp vô địch Champions League?
SIÊU SAO CÓ NGUY CƠ TRỞ THÀNH NGƯỜI THỪA
Trận ra quân của Pháp thắng Senegal 3-1 tại World Cup này bỗng nhiên tạo ra kịch bản bất ngờ mà giới hâm mộ Pháp rất khó hình dung. HLV Deschamps chẳng những không thể sử dụng trung phong Dembele, mà còn đối diện vấn đề lớn hơn là nên xếp anh vào vị trí nào ở hàng công? Anh thậm chí đang có nguy cơ mất luôn chỗ đứng trong đội hình chính.
Pháp đá tầm thường, bế tắc và tỏ ra không hơn Senegal chỗ nào trong suốt hiệp đầu. Rồi Kylian Mbappe tỏa sáng theo hơi hướng cá nhân và ghi 2 bàn. Bàn còn lại của Pháp được ghi bởi Bradley Barcola - cầu thủ dự bị vào sân thay chỗ Dembele.
Cũng dễ hiểu khi Mbappe mặc nhiên phải là trung phong, là tiền đạo cao nhất, người đảm trách khâu ghi bàn của Pháp tại World Cup này. Michael Olise là một trong những cầu thủ hay nhất mùa bóng vừa qua ở châu Âu, và anh chơi rất xuất sắc ở cánh phải trong trận thắng Senegal. Bỗng nhiên chỉ còn một chỗ cho Dembele: tiền vệ "số 10" - một trong những vị trí và vai trò đặc trưng, có yêu cầu chuyên môn khó nhất trong môn bóng đá. Vì không quen với vai trò mới, vì không phù hợp, không có đất diễn…, tóm lại là Dembele coi như không phát huy được giá trị đáng kể nào. Xếp anh vào vị trí "số 10" rõ là không khớp. Anh phối hợp với các vị trí xung quanh khá lủng củng.
Có thể đẩy Olise vào vị trí tiền vệ giữa, còn Dembele chuyển sang cánh phải? Vì đã coi như yên tâm vượt qua vòng bảng, ông Deschamps tha hồ thử nghiệm, có thể là ngay trong trận gặp Iraq sắp tới. Nhưng có thể nói Dembele sẽ là nghịch lý, sự lãng phí quá lớn khi anh không được đá vai trung phong trong đội tuyển Pháp.
Bình luận (0)