Ngoại trưởng Hàn Quốc nói chuyện với sinh viên Học viện Ngoại giao

18/10/2022 19:38 GMT+7

Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin đã có cuộc nói chuyện với các sinh viên Học viện Ngoại giao về chia sẻ về chính sách ngoại giao của Hàn Quốc, vấn đề hạt nhân của Triều Tiên và quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc

Mở đầu bài phát biểu vào chiều 18.10, Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin đã chia sẻ bằng tiếng Việt rằng ông rất vui mừng được trở lại Việt Nam và phát biểu tại Học viện Ngoại giao.

Mối quan hệ có nhiều điểm tương đồng

Ngoại trưởng Hàn Quốc chia sẻ, Việt Nam luôn là một đối tác chiến lược được Hàn Quốc coi trọng và coi là trọng tâm của các chính sách đối tác ngoại giao của Hàn Quốc.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin trong cuộc nói chuyện với sinh viên Học viện Ngoại giao

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Ngoại trưởng Hàn Quốc chia sẻ, hai nước có rất nhiều điểm tương đồng về văn hóa, tiêu biểu như cùng sử dụng đũa khi dùng bữa, đều rất coi trọng giáo dục, người dân hai nước đều có tinh thần hiếu học, cần cù và chịu khó.

Bên cạnh đó, mối quan hệ giao lưu giữa hai nước đã có từ rất xa xưa trong lịch sử. Lý Long Tường, vị hoàng thân của Vương triều nhà Lý Việt Nam đã đến lánh nạn ở Cao Ly vào năm 1226, sau đó ông đã lập được chiến công hiển hách trong cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ của nhà nước Cao Ly.

"Cá nhân tôi dành rất nhiều tình cảm đặc biệt cũng như sự quan tâm sâu sắc đến Việt Nam, có lẽ là do Việt Nam và Hàn Quốc có rất nhiều điểm tương đồng, người dân ở cả hai quốc gia đều rất coi trọng gia đình và đặt nặng chữ tình", Ngoại trưởng Hàn Quốc bộc bạch trong cuộc trò chuyện.

Quan hệ hai nước đã bắt đầu phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng kể từ sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992. Ngoại trưởng Park Jin khẳng định lãnh đạo của hai nước đã nhất trí nguyên tắc khép lại quá khứ, hướng tới tương lai. "Hai nước đã không ngừng phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị mật thiết dựa trên nguyên tắc này", Ngoại trưởng Hàn Quốc nhấn mạnh.

Quan hệ hai nước phát triển mạnh thể hiện qua kim ngạch thương mại tăng 160 lần kể từ năm 1992 đạt 80 tỉ USD, Hàn Quốc đã trở thành quốc gia đầu tư số một đầu tư nước ngoài số một tại Việt Nam.

"Việt Nam là quốc gia đang sản xuất tới hơn một nửa điện thoại di động của Samsung, mỗi năm khoảng 150 triệu điện thoại. Hai tòa nhà cao tầng do hai doanh nghiệp Hàn Quốc xây dựng là Kangnam Landmark và Lotte Tower hiện cũng là hai tòa nhà cao nhất Hà Nội. Đây cũng chính là tòa nhà biểu tượng cho sự hợp tác kinh tế mật thiết giữa hai nước", Ngoại trưởng Hàn Quốc chia sẻ.

Cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc là hơn 220.000 còn người Hàn tại Việt Nam là khoảng 150.000 người. Trước đại dịch Covid 19, mỗi năm có khoảng 5 triệu lượt người dân hai nước qua lại và hiện nay có khoảng 63.000 du học sinh Việt Nam đang học tập tại Hàn Quốc, Việt Nam trở thành quốc gia có nhiều du học sinh nhất tại đất nước này. Bên cạnh đó, khoảng 80.000 gia đình Hàn Việt đang đóng vai trò là cầu nối quan trọng giữa hai nước.

Ngoại trưởng Park Jin cũng chia sẻ, trong chuyến thăm Việt Nam lần này, ông cũng đã được Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn mời món phở cùng với quẩy trong bữa trưa và ông cho biết đây là một bữa trưa rất ngon.

Cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Hàn Quốc

BNG

Ngoại trưởng Hàn Quốc cũng chia sẻ câu chuyện rằng ẩm thực Việt Nam đang thu hút rất nhiều người dân Hàn Quốc và số lượng nhà hàng Việt Nam đang ngày càng xuất hiện nhiều tại quốc gia này với nhiều món ăn rất ngon, trở thành một phần thân thuộc của người dân Hàn Quốc.

"Cá nhân tôi cũng rất thích phở và bánh mì và ở Seoul thì tôi rất thường xuyên đến các nhà hàng Việt Nam. Cà phê sữa đácũng là món đồ uống rất được yêu thích trong giới trẻ Hàn Quốc sành điệu", Ngoại trưởng Hàn Quốc chia sẻ.

Triều Tiên cần học hỏi mở cửa giống Việt Nam

Cũng trong cuộc nói chuyện, Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin cũng đã nhắc đến tình hình thế giới, những căng thẳng địa chính trị toàn cầu và khu vực trong đó có các vụ thử tên lửa của CHDCND Triều Tiên.

Ngoại trưởng Hàn Quốc hy vọng rằng Triều Tiên sẽ mở cửa giống Việt Nam

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Ngoại trưởng Hàn Quốc hy vọng rằng Triều Tiên sẽ dừng các hoạt động đe dọa đến hòa bình thế giới bằng vũ khí hạt nhân và tên lửa, đồng thời chọn con đường cải cách mở cửa giống như Việt Nam đã thực hiện.

"Nhờ thực hiện chính sách Đổi mới vào năm 1986, Việt Nam đã đạt được mức tăng trưởng kinh tế đáng kể khoảng 7% mỗi năm. 30 năm qua, sự phát triển vượt bậc của Việt Nam đã khiến cả thế giới, trong đó có Hàn Quốc phải chú ý đến Việt Nam", Ngoại trưởng Park Jin khẳng định.

Ông Park Jin cũng chia sẻ, Việt Nam đã tự khẳng định vị trí là một quốc gia có trách nhiệm theo đuổi hòa bình trong cộng đồng quốc tế. Hơn bất cứ một quốc gia nào khác, Việt Nam đang thể hiện rõ nhất việc có thể đạt được tự do hòa bình và thịnh vượng thông qua mạnh dạn chuyển đổi và thay đổi.

"Hy vọng rằng Triều Tiên sẽ học tập và áp dụng được câu chuyện thành công đầy kỳ tích này của Việt Nam. Bên cạnh đó, tôi cũng mong muốn Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ việc phi hạt nhân hóa để đạt được hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên", nhà ngoại giao Hàn Quốc kỳ vọng.

Trích câu “vạn sự khởi đầu nan” để nói về quan hệ hai nước, Việt Nam - Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992 và quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược năm 2009. Năm nay, nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin bày tỏ mong muốn Việt Nam và Hàn Quốc sẽ thiết lập nên một cốc cột mốc mới trong quan hệ hai nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.