
Thúc đẩy ngoại giao nhân dân giữa TP.HCM và Viêng Chăn
Chiều 27.7, đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM hội đàm với Ủy ban mặt trận Lào xây dựng đất nước thủ đô Viêng Chăn.
Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng kiên trì vận động kiều bào còn có định kiến để củng cố niềm tin, yên tâm hướng về Tổ quốc; khuyến khích kiều bào đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Theo thống kê gần nhất, TP.HCM ước tính có gần 2 triệu người Việt Nam ở nước ngoài có liên hệ với TP.HCM; khoảng 50% hộ gia đình ở TP.HCM có thân nhân là người Việt Nam ở nước ngoài.
Năm 2020, lượng kiều hối của TP.HCM đạt kỷ lục với 6,1 tỉ USD, tăng 15% so với năm 2019.
Chiều 5.2, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi đã trao quà của Thủ tướng cho 10 kiều bào tiêu biểu.
Phó thủ tướng Phạm Bình Minh đặc biệt lưu ý việc đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc thu hút các nguồn lực kiều bào, của người Việt Nam ở nước ngoài.
Chiều 18.8, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM và Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2020 - 2024.
Trong năm 2019, Việt Nam tiếp nhận lượng kiều hối 16,7 tỉ USD (tương đương hơn 385 ngàn tỉ đồng), trong đó TP.HCM tiếp nhận 5,6 tỉ USD (tương đương 130 ngàn tỉ đồng). Điều này đã góp phần tích cực cho sự phát triển của kinh tế.
Kiều bào tại Thái Lan mong muốn thế hệ trẻ sống xa quê hương được học tiếng Việt để góp phần bảo tồn văn hóa Việt.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng Campuchia giải quyết linh hoạt, thuận lợi các vấn đề liên quan đến giấy tờ và tài sản cho Việt kiều tại Campuchia.
Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Campuchia gốc Việt tại Campuchia
Sáng 12.11.2016, tại TP.HCM khai mạc Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ 3 với chủ đề “Kiều bào chung sức xây dựng TP.HCM phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế”.