![]() Làm người mẫu ở tuổi 74, NSND Bạch Tuyết tự tin cho rằng mỗi độ tuổi có một vẻ đẹp riêng Ảnh: NSCC |
![]() Bà chọn kiểu tóc bới cao hợp với khuôn mặt trái xoan. Mỗi dịp đi sự kiện, nữ nghệ sĩ trang điểm rất chỉn chu Ảnh: NSCC |
![]() Với nữ nghệ sĩ cải lương, trang phục tuy không màu mè, quá điệu đà như áo dài dành cho lớp trẻ nhưng không thể thiếu đi sự sang trọng và quý phái Ảnh: NSCC |
![]() Về màu sắc, áo dài thiên về tông trầm nhưng lại có cách phối màu giữa quần và áo để tạo nên sự nổi bật Ảnh: NSCC |
![]() Theo đạo Phật, trước mọi sự việc, nữ nghệ sĩ luôn nhìn nhận một cách lạc quan: "Tôi không quan tâm tới ai khen chê thế nào. Tôi chỉ đi theo cảm xúc của riêng mình" Ảnh: NSCC |
![]() NSND Bạch Tuyết tên thật là Nguyễn Thị Bạch Tuyết, sinh năm 1945 tại làng Khánh Bình, TX.Châu Đốc, tỉnh An Giang. Năm 1963, bà đoạt huy chương vàng giải Thanh Tâm triển vọng Ảnh: NSCC |
![]() Một số vai diễn thành công và tạo dấu ấn đặc biệt của bà là vai cô Lựu (trong vở Đời cô Lựu), vai Dương Vân Nga (Thái hậu Dương Vân Nga), Kiều Nguyệt Nga (Kiều Nguyệt Nga), Thúy Kiều (Kim Vân Kiều), Lê Thị Trường An (Tuyệt tình ca)... Ảnh: NSCC |
![]() Năm 40 tuổi, Bạch Tuyết bước vào giảng đường đại học và có được bằng cử nhân ngữ văn. Năm 1988, bà được nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú Ảnh: NSCC |
![]() Năm 1995, bà bảo vệ luận án tiến sĩ với đề tài Sự thích nghi của nghệ thuật sân khấu dân tộc cổ truyền của các quốc gia Đông Nam Á, trở thành tiến sĩ nghệ thuật cải lương đầu tiên của Việt Nam. Năm 2012, bà được phong tặng danh hiệu NSND Ảnh: NSCC |
![]() Được mệnh danh là Cải lương chi bảo, tự nhận mình được 'tổ đãi' nên mới có một sự nghiệp rực rỡ, NSND Bạch Tuyết nay ở tuổi 74 vẫn cần mẫn làm việc và cống hiến Ảnh: NSCC |
Bình luận (0)