Những binh sĩ Ukraine 'hi sinh' trước chiến hạm Nga có thể còn sống

28/02/2022 08:08 GMT+7

Các quan chức Ukraine cho biết 13 lính biên phòng Ukraine mà trước đó được cho là đã thiệt mạng khi bảo vệ một hòn đảo ở Biển Đen trước chiến hạm Nga có thể vẫn còn sống.

Câu chuyện về những người lính Ukraine dũng cảm chống lại tàu chiến Nga đã lan truyền trên mạng xã hội từ ngày 24.2 sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận họ đã tử trận. Tuy nhiên, cơ quan biên phòng Ukraine hôm 26.2 dẫn lại thông tin từ truyền thông Nga cho thấy các binh sĩ này đã hạ vũ khí đầu hàng. Phía Ukraine lưu ý rằng thông tin này chưa được xác nhận.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 25.2 tuyên bố 82 quân nhân Ukraine trên đảo Rắn đã “hạ vũ khí và tự nguyện đầu hàng”.

Hình ảnh được cho là các binh lính Ukraine đầu hàng được chuyển đến Odessa

rt

Một video trên kênh truyền hình Zvezda của Nga cho thấy tàu Nga chở một số binh lính Ukraine, với thông tin cho biết 82 binh sĩ đầu hàng sẽ được chuyển đến Odessa.

Các quan chức Ukraine cho biết đang tiến hành xác định danh tính các binh sĩ” và nhấn mạnh: “Chúng tôi hy vọng rằng các chàng trai sẽ trở về nhà càng sớm càng tốt”.

Ngày 24.2, hai tàu Nga đã tiếp cận đảo Rắn của Ukraine, vài giờ sau khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine. Một đoạn video được cho là do một người lính Ukraine trên đảo ghi lại cho thấy tuần dương hạm Nga “Moscow” phát loa gọi hàng. Trong video, giọng một lính Ukraine vang lên: “Tàu Nga, cút đi”. Sau đó quân Nga đã bắn lên đảo, trước khi mọi thông tin liên lạc với lực lượng biên phòng bị mất tín hiệu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.