Điểm báo ngày 3.8.2012

03/08/2012 04:24 GMT+7

(TNO) Hàng vạn tàu cá đang ùa vào biển Đông để vơ vét hải sản tại đây. Đó là thông tin nhiều báo sáng nay (3.8) đề cập. Ngoài ra, thông tin về vụ nổ trước nhà Giám đốc công an tỉnh Khánh Hòa, vụ lãnh đạo trang muaban24.vn bị bắt, diễn biến mới tại Syria... cũng được các báo đăng tải.

(TNO) Hàng vạn tàu cá đang ùa vào biển Đông để vơ vét hải sản tại đây cho thấy Trung Quốc không chùn chân trong ý định độc chiếm biển Đông. Đó là thông tin được nhiều báo sáng nay (3.8) đề cập. Ngoài ra, thông tin về vụ nổ trước nhà Giám đốc công an tỉnh Khánh Hòa, vụ lãnh đạo trang muaban24.vn bị bắt, diễn biến mới tại Syria... cũng được nhiều báo đăng tải.

Tuyên bố của Hội Nghề cá Việt Nam

Ngày 2.8, Hội Nghề cá Việt Nam phát đi tuyên bố phản đối Trung Quốc vi phạm chủ quyền Việt Nam.

 
 Tàu cá Trung Quốc neo đậu chuẩn bị vào biển Đông - Ảnh: China.org.cn

Tuyên bố nêu rõ: thời gian qua, Trung Quốc liên tiếp có nhiều hành động xâm phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam và gần đây khi lệnh cấm biển đơn phương của phía Trung Quốc hết hiệu lực (ngày 1.8) thì hàng chục ngàn tàu cá của Trung Quốc đồng loạt triển khai hoạt động đánh bắt cá tại khu vực quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Đây là hành động xâm lược của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Hội Nghề cá Việt Nam yêu cầu Trung Quốc phải chấm dứt ngay các hành động trên.

23.000 tàu Trung Quốc tràn vào biển Đông (Thanh Niên)

CHÍNH TRỊ - THẾ GIỚI

* Tình hình biển Đông: Xua tàu cá ùa vào biển Đông là động thái mới nhất của Trung Quốc nhằm độc chiếm khu vực biển giàu nguồn lợi thủy sản và là ngư trường truyền thống của Việt Nam. Tổng số tàu cá Trung Quốc hùng hổ tiến vào biển Đông để vơ vét thủy sản đã lên đến hơn 23.000 chiếc. Rõ ràng, Trung Quốc đang tiến hành kế hoạch xâm phạm chủ quyền Việt Nam trên biển Đông để tận lực khai thác nguồn lợi hải sản tại đây. 23.000 tàu Trung Quốc tràn vào biển Đông (Thanh Niên), 23.000 tàu cá Trung Quốc sẽ đổ xuống biển Đông (Thanh Niên). >> Đọc thêm: 'Trung Quốc không xứng một cường quốc có trách nhiệm!' (VietNamNet), Trung Quốc mở mặt trận thứ 3 (Người lao động).

* Diễn biến mới tại Syria: Trợ giúp của nước ngoài có thể đang là yếu tố then chốt để phe nổi dậy Syria có thêm sức mạnh trong cuộc đối đầu với chính phủ. Sự can thiệp "vô hình" ở Syria (Thanh Niên), Chính quyền Mỹ bí mật viện trợ phe nổi dậy tại Syria (Thanh Niên), Thổ Nhĩ Kỳ diễn tập xe tăng gần biên giới với Syria (Thanh Niên), Nga phản đối dự thảo nghị quyết Syria của Arập Xêút (Vietnam+)

* Một số tin đáng chú ý khác:

Tây Ban Nha phá âm mưu khủng bố của Al Qaeda (Thanh Niên)
Châu u phát động chiến dịch chống hàng giả (Thanh Niên)
- Gần 30 người chết vì bão Saola (Thanh Niên)
- Lao động Philippines bán máu để sống (Thanh Niên)
- Mỹ xem xét tăng cường khí tài đến châu Á - TBD (Thanh Niên)
- Hé lộ kịch bản chiến tranh với Trung Quốc của Mỹ (Thanh Niên)
- Trung Quốc xây dựng khu vũ trang dân binh (Thanh Niên)
- Putin ủng hộ NATO đặt căn cứ tại Nga (Thanh Niên)
- Hàn Quốc muốn nâng tầm bắn tên lửa (Thanh Niên) 
Tân Cương: 20 người bị buộc tội khủng bố, ly khai (Tuổi Trẻ)
Bệnh xá Trường Sa Lớn mổ cấp cứu ngư dân (Tuổi Trẻ)

KINH TẾ - XÃ HỘI

* Vụ nổ trước nhà giám đốc công an tỉnh: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Viết Trương về tội “giết người”. Theo lời khai ban đầu của Trương, y chính là kẻ đã gây ra vụ nổ trước nhà số 54 Phan Chu Trinh, TP.Nha Trang sáng 30.7, nhằm sát hại đại tá Trần Ngọc Khánh, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa. Nghi phạm từng nhiều lần kiện cáo (Thanh Niên). >> Đọc thêm: Bắt được nghi phạm đặt thuốc nổ trước nhà giám đốc công an (Thanh Niên), Vụ nổ nhằm vào Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa (Thanh Niên), Nổ trước nhà giám đốc công an tỉnh Khánh Hòa (Thanh Niên).

nợ xấu
Ngân hàng phải tự xử lý nợ xấu bằng việc giảm lợi nhuận - Ảnh: Ngọc Thắng

Trích dự phòng chưa tương xứng với mức độ rủi ro của từng khoản vay; cơ chế sử dụng mức dự phòng để xử lý nợ quá chặt chẽ vô tình giúp các ngân hàng có cớ ỷ lại xử lý nợ xấu. Xử lý nợ xấu: Rủi ro nhiều, dự phòng ít (Thanh Niên). >> Đọc thêmLãi suất "gánh" lỗ đầu tư (Thanh Niên), "Bí ẩn" lãi suất cao (Thanh Niên), Ngân hàng phải dùng lợi nhuận giải quyết nợ xấu! (Thanh Niên).

* muaban24.vn: Công an TP.Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với 4 người của Công ty cổ phần Đào tạo Mua bán trực tuyến 24 (muaban24.vn) để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Bắt khẩn cấp tổng giám đốc muaban24.vn (Thanh Niên), Khám xét nơi ở của 4 lãnh đạo chủ chốt Muaban24 (Thanh Niên).

>> Loạt bài Chiêu trò bán hàng trên mạng (Thanh Niên): >> Kỳ 2 - Nhiều kẽ hở trong quản lý >> Kỳ 1 - Chiêu trò bán hàng trên mạng

* Sau khi tăng viện phí, đòi hỏi các bệnh viện phải nâng cao chất lượng dịch vụ và vấn đề này cần thực hiện như thế nào? Theo ông Nguyên Nam Liên, Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ Y tế thì "cần có thời gian". Cần có thời gian để bệnh viện nâng cao chất lượng khám chữa bệnh (Thanh Niên). >> Đọc thêm: Bệnh nhân ngỡ ngàng vì viện phí tăng (Thanh Niên), Nhiều bệnh viện đồng loạt tăng viện phí (Thanh Niên), Nhiều bệnh viện T.Ư tăng viện phí (Thanh Niên).

 
Rau củ ở xứ mình cũng đẹp có thua gì hàng Trung Quốc, giá lại rẻ, chất lượng trồng yên tâm hơn.
Một thương lái rau chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (TP.HCM) chia sẻ. Rau củ, trái cây Trung Quốc tồn kho, bị đẩy ra khỏi siêu thị, dội hàng ngoài chợ lẻ... Đây là cơ hội lớn để hàng nông sản trong nước chiếm lại thị phần trên sân nhà. Rau, quả Trung Quốc ế ẩm (Thanh Niên)
* Vụ cỏ "lạ": Chủ đầu tư dự án cao tốc Nội Bài - Lào Cai vừa có phản hồi với báo chí về vụ việc nhà thầu Trung Quốc trồng "cỏ lạ" trên gói thầu số 7 của dự án. Theo đó, để xảy ra sự việc này là do tư vấn giám sát và nhà thầu chưa tìm hiểu kỹ các quy định của Việt Nam về xác định nguồn gốc giống cây trồng. Ngưng trồng cỏ "lạ" trên đường cao tốc (Thanh Niên), Chủ đầu tư phản hồi về cỏ "lạ” trên đường cao tốc (Thanh Niên). >> Đọc thêm: Cỏ "lạ" trên đường cao tốc (Thanh Niên), Cỏ "lạ" nhập trái phép trồng trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Thanh Niên).

* Đánh cờ tiền tỉ: Sau phiên xét xử sơ thẩm, có 4 người không đồng tình với phán quyết của TAND tỉnh Sóc Trăng nên gửi đơn kháng cáo kêu oan hoặc xin giảm nhẹ hình phạt. Riêng ông Nguyễn Thanh Lèo (nguyên Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Sóc Trăng, bị tuyên phạt 5 năm tù về tội đánh bạc) không đơn gửi kháng cáo. "Quan cờ" kháng cáo kêu oan (Thanh Niên). >> Đọc thêm: Nguyên phó giám đốc sở lãnh án 5 năm tù (Thanh Niên), "Quan cờ" khóc như mưa (Thanh Niên), Một ngày thắng 15 tỉ đồng (Thanh Niên)...

* Một số tin đáng chú ý:

Hàng loạt tai biến sản khoa (Thanh Niên)
Báo cáo về tôn giáo của Mỹ chưa khách quan (Thanh Niên)
Không có chuyện bán thương hiệu bia Huda cho đối tác Trung Quốc (Thanh Niên)
Cháy lớn gần Trung tâm hội nghị quốc gia (Thanh Niên)
Doanh nghiệp taxi “mệt mỏi” vì điều chỉnh giá cước (Thanh Niên)
Thu hồi 160 hối phiếu giả có nguồn gốc Trung Quốc (Tin nóng)
Công ty Cáp Sài Gòn sẽ giải thể, hủy niêm yết (Tin nóng)
- Thực phẩm lại đua theo giá xăng (Tuổi Trẻ)
Hà Nội cần 86.000 tỷ đồng để xây đường vành đai 5 (Vietnam+)

* Giáo dục

- Học sinh lớp 5 làm phần mềm (Thanh Niên)
- Học bổng cao học về biển Đông (Thanh Niên)
- Nhiều cơ hội cho thí sinh trong xét tuyển (Thanh Niên)
- Nhiều trường tiếp tục công bố điểm thi (Thanh Niên)
- Top 100 thí sinh có điểm thi cao nhất (Thanh Niên)

VĂN HÓA - THỂ THAO

Điện ảnh Sài Gòn một thuở

Tiếp tục đến với chân dung người đạo diễn tài hoa của điện ảnh Việt Nam, Thanh Niên đăng tải kỳ 10 của loạt bài Điện ảnh Sài Gòn một thuở - Câu thơ trên mộ.


Ảnh: nhân vật cung cấp

>> Kỳ 9: Đến với Đại hội Điện ảnh Á Châu
>> Kỳ 8: Hai điều “đầu tiên” ấn tượng
>> Kỳ 7: Đạo diễn đào hoa
>> Kỳ 6: Những pha “đứng tim” trên gác chuông nhà thờ
>> Kỳ 5: Hòa âm
>> Kỳ 4: Đàn em Đại Cathay bám trường quay
>> Kỳ 3: Yêu những mái tóc thề
>> Kỳ 2: Đạo diễn ở phim trường và trên... mây xanh
>> Kỳ 1: Chân trời tím và cuộc tình bất ngờ

* Hoa hậu Thế giới 2012: Người đẹp đại diện VN Hoàng My đã có cơ hội đến tham quan và ghi hình tại vùng sa mạc kỳ vĩ của Nội Mông (Trung Quốc), trong các hoạt động phục vụ cho đêm chung kết diễn ra vào ngày 18.8 tới. Hoàng My "tắm nắng" giữa sa mạc (iHay). >> Đọc thêmNgười đẹp Hoa hậu Thế giới tham quan Thượng Hải (Thanh Niên), Hoa hậu Thế giới 2012 chính thức khai cuộc (Thanh Niên), Hoàng My lên đường dự thi Hoa hậu Thế giới (Thanh Niên).

* Một số tin văn nghệ Việt Nam và thế giới đáng chú ý:

James Cameron làm phim về đoàn xiếc Cirque du Soleil (Thanh Niên)
Sứ giả của nghệ thuật đương đại (Thanh Niên)
Bị phản ứng, Đàm Vĩnh Hưng vẫn đến Mỹ (Thanh Niên)
Chung khảo khu vực phía nam Hoa hậu Việt Nam 2012 (Thanh Niên)
Công nương Kate Middleton ăn mặc đẹp nhất thế giới (Thanh Niên)
Nữ diễn viên phim "Khăn tay vàng" tự tử? (Thanh Niên)
Đạo diễn phim Matrix bỏ vợ để... làm phụ nữ? (Thanh Niên)
"Nóng” với Step Up: Revolution (Thanh Niên)
Hotgirl Hà Nội hào hứng cùng "Thử thách cùng bước nhảy" (Thanh Niên)
"Hà Hồ, sao chị không còn yêu em nữa?" (iHay)
Baggio hát... cải lương Lan và Điệp (iHay)
Robert Pattinson sẽ tìm ai thay thế "nàng thơ" Kristen? (iHay)
Lý Nhã Kỳ tiệc tùng cùng dàn sao Hồng Kông (iHay)
- Lý luận phê bình VHNT trên báo chí - Yếu kém, vì sao? (SGGP)

* Olympic London 2012: Tiếp tục rúng động với vụ dàn xếp kết quả trắng trợn ở môn cầu lông. Bị loại vì "diễn kịch", VĐV cầu lông Trung Quốc giải nghệ (Thanh Niên). >> Đọc thêmLoại 8 VĐV cầu lông vì thi đấu giả vờ (Thanh Niên), Dàn xếp kết quả trắng trợn ở môn cầu lông (Thanh Niên).

Trong khi đó, một tài năng gốc Việt giành huy chương bạc Olympic 2012 (Thanh Niên). Marcel Nguyễn trở thành vận động viên nam đầu tiên giành huy chương toàn năng môn thể dục dụng cụ cho đoàn thể thao Đức tại một kỳ Olympic kể từ năm 1936. >> Tài năng gốc Việt Marcel Nguyễn tỏa sáng (Thanh Niên)

Marcel Nguyễn giành huy chương bạc Olympic 2012
Marcel Nguyễn tên đầy đủ là Marcel Van Minh Phuc Long Nguyen. Anh sinh ngày 8.9.1987 tại Munich, Đức. Cha của Marcel Nguyễn là người Việt Nam, mẹ anh là người Đức.

Marcel Nguyễn bắt đầu tập thể dục dụng cụ từ năm 4 tuổi. Trong sự nghiệp của mình, ngoài chiếc huy chương bạc vừa giành được ở Olympic 2012, Marcel Nguyễn còn có huy chương đồng nội dung đồng đội ở giải vô địch thế giới năm 2007, ba huy chương vàng châu u ở các nội dung đồng đội và xà đôi. (Ảnh: AFP)

* Một số tin thể thao đáng chú ý:

VĐV xinh đẹp người Uzbekistan bị loại khỏi Olympic vì dính doping (Thanh Niên)
Michael Phelps đoạt HCV thứ 2 tại Olympic London (Thanh Niên)
Jodie Marsh ăn mừng HCV đầu tiên của Vương quốc Anh (Thanh Niên)
Trọng tài quyền Anh Olympic 2012 bị tố cáo thiên vị (Thanh Niên)
Vì sao VĐV bơi hay phun nước? (Thanh Niên)
Ẩm thực trong làng Olympic: Ăn "lề đường" ngon hơn (Thanh Niên)
Chủ nhà Olympic 2012 giải cơn khát huy chương vàng (Thanh Niên)
Bóng đá nam Olympic 2012: Trật tự không thay đổi (Thanh Niên)
Bóng đá nữ Triều Tiên bị loại (Thanh Niên)
Olympic 2012 rúng động vì scandal dàn xếp tỷ số ở môn bóng đá nữ (Thanh Niên)
- Thêm scandal tại London 2012: Đội bóng đá nữ Nhật Bản không muốn thắng (SGGP)

>> TIẾP TỤC CẬP NHẬT

Bùi Dũng - Phúc Hậu 

>> Điểm báo ngày 2.8.2012
>> Điểm báo ngày 1.8.2012
>> Điểm báo ngày 31.7.2012
>> Điểm báo ngày 30.7.2012
>> Điểm báo ngày 29.7.2012
>> Thanh Niên Online ''Điểm báo'' dành cho người bận rộn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.