Phố đi bộ nhộn nhịp, vô số đồ ăn, thức uống hấp dẫn…

Tấn Đạt
Tấn Đạt
31/12/2022 08:30 GMT+7

Phố đi bộ TP.HCM đã hoạt động trở lại với nhiều không gian chụp hình tết, và vô số gian hàng đồ ăn, thức uống thật hấp dẫn.

Phố đi bộ đêm khu vực Kỳ đài Quang Trung (Q.10, TP.HCM) đã chính thức trở lại sau hơn một năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Phố đi bộ đêm khu vực Kỳ đài Quang Trung, TP.HCM nhộn nhịp vào tối 30.12

TẤN ĐẠT

"Tôi thấy thức ăn khá ngon và rẻ"

Tối 30.12, chúng tôi đã có mặt tại Phố đi bộ đêm khu vực Kỳ đài Quang Trung. Không khí tấp nập, nhộn nhịp cảnh người trẻ vui chơi, ăn uống… là những gì mà mọi người dễ dàng nhìn thấy tại nơi đây.

Phố đi bộ đêm này có diện tích rộng 1.200 m2, với hàng chục gian hàng ẩm thực đa dạng các món ăn như: cá viên chiên, trà sữa, xiên que, kem dừa, nước ép trái cây...

Đa dạng các món ăn

TẤN ĐẠT

Nguyễn Trần Khánh Ngọc, học sinh Trường THCS - THPT Diên Hồng (TP.HCM), cho hay sau khi biết được thông tin phố đi bộ này mở cửa trở lại là em đã lên kế hoạch đi cùng các bạn.

“Thật sự, em đã chờ đợi nó rất lâu. Sau lần trở lại này, phố đi bộ ẩm thực có khá nhiều món ngon và đa dạng hơn. Nơi đây, gần nhà em ở nên bản thân khá thuận tiện trong việc di chuyển. Ngồi tại phố đi bộ, thưởng thức từng món ăn còn nóng hổi, với không khí mát lạnh vào buổi tối làm em liên tưởng ngay đến chợ đêm Đà Lạt, còn không gian thì khá rộng rãi mọi người có thể ngồi quây quần ăn uống cùng nhau”, Khánh Ngọc bộc bạch.

Không gian rộng rãi, thoáng mát

TẤN ĐẠT

Các gia đình trẻ cũng đến vui chơi

TẤN ĐẠT

Bò viên chiên, chân gà nướng, cùng một vài ly trà sữa… là những món mà Lê Hoàng Anh Đức (26 tuổi), làm việc tại 80 Lữ Gia, Q.11, TP.HCM đã chọn trong lần đi đến phố đi bộ đêm này.

Anh Đức chia sẻ: “Tôi thấy thức ăn khá ngon và rẻ, trung bình mỗi bạn chỉ tốn từ 30.000 đồng đến 60.000 đồng trong một lần vui chơi tại phố đêm này. Nhóm chúng tôi sẽ đến đây thêm lần nữa vào dịp Tết Dương lịch 2023”.

Càng về tối lượng khách càng đông

TẤN ĐẠT

Hấp dẫn các món nướng

TẤN ĐẠT

Đức còn nói thêm: “Không chỉ ăn uống, chúng em còn thỏa sức chụp hình với các tiểu cảnh, không gian ngày tết. Bản thân cảm thấy rất vui khi Q.10 có một nơi vui chơi mang dấu ấn đặc trưng như thế”.

Rủ cả gia đình của mình đi theo, chị Lê Thị Hồng (35 tuổi), ngụ tại hẻm 458 đường Ba Tháng Hai, Q.10, TP.HCM, cho biết: "Đến phố đi bộ ẩm thực không chỉ thưởng thức các món ngon mà còn được chụp nhiều bức hình đẹp. Mình thấy phố đi bộ đêm này trang trí khá mới mẻ, không khí rất nhộn nhịp, vui vẻ, đa số là các bạn trẻ”.

Nhộn nhịp phố đi bộ

TẤN ĐẠT

Đi bộ xung quanh khu Kỳ đài Quang Trung

Tất cả các gian hàng phải đảm bảo an toàn thực phẩm

Phố đi bộ đêm khu vực Kỳ đài Quang Trung, hoạt động từ 17 - 23 giờ. Theo ông Lê Quang Kỳ, Chủ tịch UBND P.6, Q.10, TP.HCM, cho hay sau hơn 1 năm bị ảnh hưởng dịch Covid-19, phố đi bộ này trở lại với nhiều chương trình hoành tráng hơn như: xiếc, ảo thuật, biểu diễn bartender, acoustic... đặc biệt nơi đây được trang trí thêm không gian như: con đường dù, các tiểu cảnh ngày tết với hoa mai, hoa đào để các bạn trẻ đến chụp hình.

Các bạn trẻ vui chơi với người thân, bạn bè

TẤN ĐẠT

Đoàn viên Q.10 nô nức vui chơi tại phố đi bộ đêm

TẤN ĐẠT

Vẽ chân dung

TẤN ĐẠT

Ông Quang Kỳ nói: “Mỗi đêm phố đi bộ này sẽ có những chương trình khác nhau để thực khách không bị nhàm chán. Ngoài những khu bán ẩm thực được P.6 sắp xếp theo chuyên đề, chúng tôi còn bố trí thêm 16 gian hàng bán đồ ăn, thức uống khác nhau không bị trùng lặp. Đặc biệt, giá được niêm yết và tất cả các gian hàng phải đảm bảo an toàn thực phẩm”.

Không gian chụp hình tết

TẤN ĐẠT

Không gian nặn tò he

TẤN ĐẠT

Cũng theo ông Quang Kỳ, ngoài ra phố đi bộ còn thiết kế một không gian dành cho đơn vị, doanh nghiệp muốn quảng bá các sản phẩm du lịch và giới thiệu sản phẩm.

"Trong tương lai, phố đi bộ ẩm thực Q.10 sẽ là nơi dừng chân cho những khách du lịch trong và ngoài nước khi họ tham gia vào các tour du lịch tại TP.HCM. Tôi hy vọng phố đi sẽ phát huy được thế mạnh về thương mại, dịch vụ, là nơi kết nối cung cầu, bán hàng bình ổn thị trường... gắn liền với các di tích lịch sử tại địa phương", ông Kỳ cho biết.

Phố đi bộ đêm không chỉ là nơi ăn uống, vui chơi...

TẤN ĐẠT

... mà còn là điểm đến văn hóa, tìm hiểu lịch sử

TẤN ĐẠT

Có bao nhiêu phố đi bộ tại TP.HCM?

Cụ thể có: Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Phố Bùi Viện (Q.1), Phố ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền (Q.3) và Phố đi bộ đêm khu vực Kỳ đài Quang Trung tại Q.10, các phố đi bộ đã thu hút hàng ngàn người dân đến vui chơi, giải trí.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.