Sai lầm cần tránh trên đường đi chơi lễ 30.4 - 1.5

29/04/2022 14:06 GMT+7

Thức khuya, uống rượu bia trước khi lái xe đi chơi lễ 30.4 - 1.5; không kiểm tra định kỳ kỹ thuật xe hơi; dùng điện thoại khi lái xe… những sai lầm này cần tránh để chuyến đi chơi lễ của bạn trẻ được an toàn.

Đường cao tốc Trung Lương - TP.HCM đông nghịt, tài xế đi chơi lễ 30.4 - 1.5 càng cần chú ý

thúy hằng

Kỳ nghỉ lễ 4 ngày dịp 30.4 - 1.5 được mọi người chào đón háo hức bởi đã rất lâu gia đình mới có chuyến đi chơi xa, thay đổi không khí cảnh quan môi trường. Đây cũng là điều kiện để các con được thoải mái xả hơi sau thời gian dài học căng thẳng và đầy áp lực. Vậy nên chú ý an toàn trên hành trình như thế nào? Lưu ý gì cho phương tiện di chuyển? Cần làm gì để được an toàn trên hành trình dài của mình là điều mà các gia đình có con nhỏ, các bạn trẻ nên quan tâm.

Đối với phương tiện giao thông, cần kiểm tra định kỳ kỹ thuật trước khi xuất phát, đảm bảo đầy đủ nhiên liệu cho hành trình dài, đặc biệt đối với lái xe phải đảm bảo sức khỏe. Sai lầm trước ngày đi chơi xa là tài xế thức khuya, uống bia rượu.

Ngủ đủ giấc, không uống rượu bia từ đêm hôm trước là cách bảo đảm an toàn cho tài xế khi cầm lái. Khi đang lái xe, bạn chỉ nên tập trung nhìn đường. Hậu quả khi bạn không tập trung lái xe có thể gây va chạm trên đường, va quệt vào các vật cản và các xe khác. Đáng lưu ý, tài xế không nên dùng điện thoại khi đang lái xe dù với bất kỳ lý do gì vì điện thoại sẽ khiến bạn sao nhãng, mất tập trung, cực kỳ nguy hiểm.

Tài xế lưu ý di chuyển trên cao tốc Trung Lương - TP.HCM cũng như các tuyến đường cao tốc khác trong dịp nghỉ lễ

thúy hằng

Đặc biệt trên xe hơi, khi di chuyển dù trong nội thành hay trên đường cao tốc, mọi thành viên phải tuân thủ thắt dây an toàn dù ngồi ghế trước hoặc ghế sau tài xế, trẻ em phải có ghế ngồi riêng trên xe hơi và phải được thắt dây an toàn. Đây là điều rất nhiều bạn trẻ, gia đình có con nhỏ lơ là, mọi người thường chủ quan cho rằng chỉ ngồi ghế trước mới thắt dây an toàn. Trong khi nếu tai nạn xảy ra, người ngồi ghế sau hay ghế trước nếu có thắt dây an toàn sẽ hạn chế rất nhiều những va đập, gây thương tích.

Trên hành trình di chuyển đi chơi lễ 30.4 - 1.5, một điều mọi người không nên quên chuẩn bị đó là túi y tế bao gồm bông, băng, cồn, gạc… Hãy nên chuẩn bị một số thuốc thông thường như cảm, sốt, sổ mũi, men tiêu hóa, thuốc huyết áp định kỳ vì để mua những thứ này trong quá trình đi du lịch đôi khi rất khó khăn.

Những loại thuốc trên khá nhỏ gọn do đó bạn hoàn toàn có thể mang chúng theo mình. Nếu có vấn đề về sức khỏe thì cơ sở y tế gần nhất là nơi bạn chọn chứ không phải là những bệnh viện lớn nhưng lại xa nơi mình đang có mặt.

Đừng chỉ hỏi "nên mặc cái váy nào"

Nếu bạn có con nhỏ, địa điểm du lịch dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 bạn chọn phải là nơi an toàn cho trẻ nhỏ. Trẻ em thường hiếu động, tò mò, các bé sẽ dễ gặp rắc rối, nguy hiểm khi đi du lịch.

Nhu cầu đi lại tăng vọt trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5

thúy hằng

Nhiều người chỉ chuẩn bị đi chơi với sự háo hức “nên chọn va li nào”, “mặc cái váy nào” và nghĩ rằng nguy hiểm là chuyện của ai đó, ở nơi nào xa xôi khác. Thực tế, rất nhiều vụ tai nạn xảy ra với trẻ em do sự chủ quan của người lớn.

Dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, nhiều gia đình, cơ quan, trường học sẽ tổ chức cho các học sinh đi nghỉ mát, tắm biển. Trẻ em cũng thường rủ nhau đi tắm mát ở sông, suối, ao, hồ, ở đó nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước là rất cao.

Vì vậy cả trẻ em và người lớn đều không được nhảy xuống vùng nước mà không biết nơi đó nông hay sâu, có nhân viên hỗ trợ khi gặp nguy hiểm hay không. Hãy luôn luôn mặc áo khi di chuyển bằng tàu, thuyền. Không ăn no, không uống rượu trước khi xuống nước. Chỉ bơi ở các hồ bơi bảo đảm an toàn và có nhân viên cứu hộ giám sát. Đối với trẻ nhỏ, khi bơi phải được người lớn giám sát thường xuyên và không được rời mắt để làm công việc khác như đọc sách, tám chuyện, chơi điện thoại...

Những khu du lịch vui chơi ngày lễ 30.4 -1.5 đông nghịt, cha mẹ càng cần chú ý an toàn cho con

dạ thảo

Những gia đình đi du lịch ở các khu nghỉ dưỡng, homestay, hãy kiểm tra xung quanh khu mình nghỉ có những lu nước, thùng nước hay không, chúng có được đậy nắp chặt hay không, bởi trẻ nhỏ rất tò mò, thích nghịch nước nên dễ gây nguy hiểm.

Nếu tổ chức trò chơi, hạn chế những trò chơi nguy hiểm mà mất sức cho trẻ như leo núi, lặn biển, trò chơi cảm giác mạnh. Cha mẹ nên cho các con ăn đồ dễ tiêu hóa như trái cây, cháo, súp, nói “không” với khắc tinh của dạ dày là đồ cay nóng, khó tiêu. Hãy cho trẻ uống nhiều nước lọc, nước trái cây, không nên để các con tắm quá lâu.

Những ngày nghỉ lễ 30.4 - 1.5, ở các khu vui chơi, du lịch, nghỉ dưỡng thường rất đông đúc. Cha mẹ luôn luôn phải dắt con trẻ khi tham gia trong đám đông. Thật đáng sợ khi tưởng tượng con mình có thể đi lạc, tính mạng bị đe dọa và bạn hoàn toàn bất lực ở một nơi hẻo lánh nào đó.

Không phải những tiêu chí của chuyến đi chơi là vui, đẹp, trải nghiệm độc nhất vô nhị không nơi nào có. An toàn cho gia đình và chính mình trong kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 mới là ưu tiên số 1 của bất cứ ai. Khi mỗi cha mẹ chuẩn bị tốt và có kỹ năng sống, bạn sẽ giúp cho các con an toàn khi chu du khám phá khắp Việt Nam hay bất cứ đâu trên thế giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.