Sản phụ sinh 3, các bé cùng nặng hơn 1,6 kg

Đình Tuyển
Đình Tuyển
11/10/2022 16:27 GMT+7

Sau khoảng 40 phút, các bác sĩ phụ sản Cần Thơ đã phẫu thuật thành công giúp một sản phụ sinh ba 'mẹ tròn con vuông', 3 em bé chào đời an toàn, trong đó có 2 bé trai và 1 bé gái.

Ngày 11.10, thông tin từ Bệnh viện Phụ sản TP.Cần Thơ cho biết, các bác sĩ bệnh viện vừa phẫu thuật thành công một sản phụ hạ sinh 2 bé trai và 1 bé gái an toàn.

Sau khoảng 40 phút, ca phẫu thuật thành công “mẹ tròn con vuông” trong sự vui mừng vỡ òa của cả gia đình và các y bác sĩ

Đ.T

Trước đó, sản phụ Đ.H.T.N. (29 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ) nhập viện trong tình trạng con so, tam thai 30 tuần 2 ngày, chuyển dạ sanh non, tiền sản giật. Tại đây các bác sĩ đã điều trị các thuốc cắt cơn gò, kiểm soát huyết áp, thực hiện các thuốc kích thích trưởng thành phổi, thuốc bảo vệ hệ thần kinh thai. Sau hội chẩn bệnh viện, các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật để cho 3 bé ra đời với sự hỗ trợ của các bác sĩ hồi sức sơ sinh.

Cuộc phẫu thuật do ê kíp BS.CK2. Huỳnh Thanh Liêm, ThS.BS. Lê Minh Triết, BS. Lê Thị Trinh cùng ê kíp gây mê hồi sức, nhi-sơ sinh thực hiện. Sau khoảng 40 phút, ca phẫu thuật thành công “mẹ tròn con vuông” trong sự vui mừng vỡ òa của cả gia đình và các y bác sĩ. 3 em bé cất tiếng khóc chào đời, trong đó có 2 bé trai và 1 bé gái cùng có cân nặng hơn 1,6 kg.

Hiện sức khỏe sản phụ ổn định, 3 em bé đang được ấp kangaroo.

Hiện sức khỏe sản phụ ổn định, 3 em bé đang được ấp kangaroo

Đ.T

BS.CK2 Huỳnh Thanh Liêm, Trưởng khoa Sanh, Bệnh viện Phụ sản TP.Cần Thơ, cho biết: “Thai kỳ đa thai luôn là một thai kỳ nguy cơ cao. Người mẹ dễ bị cao huyết áp, tiểu đường thai kỳ, tiền sản giật… Đặc biệt trẻ sinh non có nhiều nguy cơ bao gồm ngạt sau sinh, hạ thân nhiệt, suy hô hấp, hạ đường huyết, vàng da sơ sinh, nhiễm trùng, bệnh lý võng mạc, chậm tăng trưởng thể chất, trí tuệ… Vì thế, quá trình mang đa thai sản phụ cần được theo dõi sát, tầm soát sinh non sớm để kịp thời dự phòng khi có chỉ định”.

Cũng theo khuyến cáo của các bác sĩ, phụ nữ mang thai từ 14 đến 32 tuần có tiền sử sinh non hoặc thai kỳ nguy cơ cao nên đến thăm khám sớm để các bác sĩ tầm soát, tư vấn và dự phòng kịp thời.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.