Stars Coffee có giúp người Nga quên Starbucks?

22/08/2022 08:33 GMT+7

Một chủ nhà hàng và một rapper đã hợp tác cho ra mắt thương hiệu Stars Coffee, mở lại chuỗi cửa hàng cà phê ở Nga trước đây từng thuộc sở hữu của Starbucks Corp . Đây là lần chuyển đổi thương hiệu mới nhất sau khi nhiều tập đoàn phương Tây rời khỏi thị trường Nga trong những tháng qua.

Starbucks đã rời bỏ nước Nga vào tháng 5. Nhưng một chuỗi cửa hàng cà phê mới ở Moscow đang hy vọng sẽ lặp lại thành công của tập đoàn Mỹ trong nhiều khía cạnh.

Chủ nhà hàng Anton Pinskiy và ca sĩ nhạc rap Timati hôm 18.8 đã cho ra mắt cửa hàng “Stars Coffee” đầu tiên.

Bị cấm sử dụng logo Starbucks, ông Timati cho biết cả hai đã tìm cách thay đổi logo, cụ thể là sử dụng hình tròn và “giới tính nữ”, mà theo nam rapper này là sự tương phản tuyệt vời với “màu nam tính”, tức màu nâu xì gà trong logo mới.

Rapper Timati (trái) và anh Anton Pinskiy, đồng sở hữu cửa hàng cà phê mới "Stars Coffee", tham dự lễ khai trương cửa hàng đầu tiên tại Moscow (Nga), ngày 18.8.2022

reuters

Cuộc xung đột ở Ukraine đã kích hoạt làn sóng “di tản” doanh nghiệp phương Tây ra khỏi Nga. Nhưng các doanh nhân Nga đang nhanh chóng lấp đầy chỗ trống. Hồi tháng 6, người dân Nga đã đón chào thương hiệu thức ăn nhanh mới thay cho McDonald's.

Tuy nhiên các doanh nghiệp mới cũng phải rất vất vả.

Trong khoảng 15 năm kinh doanh tại Nga, Starbucks mở 130 cửa hàng, tuyển dụng 2.000 nhân viên. Thương hiệu cà phê Mỹ từ chối bình luận, nhưng nhắc lại một thông báo trước đây nói rằng hãng đã quyết định rời thị trường Nga và thương hiệu này không còn có mặt tại đây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.