Thiếu ngủ gây ra chứng tăng động

12/09/2017 13:49 GMT+7

Hãy cẩn thận, thiếu ngủ có thể là lý do gây ra chứng tăng động, giảm chú ý (ADHD) ở cả trẻ em lẫn người lớn.

Theo Hãng tin ANI, đó là kết luận rút ra từ cuộc nghiên cứu vừa được các chuyên gia Trung tâm y khoa Đại học Vrije (Hà Lan) công bố. Theo ghi nhận của Giáo sư Sandra Kooij và các cộng sự, giai đoạn ngủ sinh lý bị trì hoãn đến 1 tiếng rưỡi ở 75% trong số các bệnh nhân ADHD được theo dõi. Giai đoạn ngủ sinh lý là thời điểm mọi người cho thấy những dấu hiệu liên quan đến giấc ngủ như những thay đổi về mức hormone gây ngủ melatonin và những thay đổi về cử động chân liên quan đến giấc ngủ. Nhiều rối loạn liên quan đến giấc ngủ có mối liên hệ với ADHD, chẳng hạn như hội chứng chân không yên, chứng ngừng thở khi ngủ và tình trạng rối loạn nhịp sinh học (hội chứng giai đoạn ngủ bị trì hoãn).
Các nghiên cứu gần đây cho thấy khoảng 70% người lớn bị ADHD có tình trạng nhạy cảm thái quá của mắt với ánh sáng, dẫn đến việc nhiều người phải đeo kính mát trong phần lớn thời gian trong ngày, và điều này có thể làm gia tăng những vấn đề liên quan đến sự thay đổi nhịp sinh học.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.