Tạm giữ 3 nghi can từ Hà Nội vào Quảng Nam hành nghề cho vay nặng lãi

Mạnh Cường
Mạnh Cường
29/09/2021 10:19 GMT+7

Công an tỉnh Quảng Nam đang tạm giữ 3 nghi can ở Hà Nội vào tỉnh này cho vay nặng lãi trên không gian mạng, lại sử dụng ma túy và chứa nhiều "hàng nóng" tại nhà trọ.

Sáng nay 29.9, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang tạm giữ 3 nghi can gồm: Nguyễn Đức Thắng (26 tuổi), Vương Văn Vui (23 tuổi) và Nguyễn Đức Nam (18 tuổi, đều ở H.Đông Anh, TP.Hà Nội) để điều tra về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

 

Tài liệu cho vay nặng lãi bị tịch thu

C.X

Trước đó, ngày 27.9, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an H.Thăng Bình kiểm tra lưu trú, hoạt động kinh doanh tại một nhà trọ tại khối phố 8, TT.Hà Lam (H.Thăng Bình). Qua đó, phát hiện Thắng, Vui, Nam đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy cũng như cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 1.2021 đến nay, 3 nghi can Thắng, Vui, Nam thuê nhà tại TT.Hà Lam tổ chức cho hơn 100 người vay với tổng số tiền 800 triệu đồng, lãi suất dao động từ 1,5 đến 5%/ngày.

Qua làm việc với 13 người vay trên địa bàn cho thấy 3 nghi can này đã cho vay 200 triệu đồng, tổng số tiền lãi thu lợi bất chính hơn 270 triệu đồng.

Ngoài ra, các nghi can còn khai nhận vào ngày 26.9, Thắng đã tổ chức cho Vui và Nam sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà trọ ở khối phố 8, TT.Hà Lam; dụng cụ hỗ trợ cho "tiệc" ma túy còn để nguyên tại thời điểm kiểm tra. Qua test nhanh, các nghi can đều dương tính với chất ma túy. Đáng chú ý, lực lượng công an còn phát hiện, thu giữ nhiều "hàng nóng" là hung khí đang cất giữ tại phòng trọ của 3 nghi can này.

"Hàng nóng" cất giữ trong phòng trọ của 3 nghi can

C.X

Ngoài các vật dụng liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, lực lượng chức năng tạm giữ nhiều tang vật gồm 4 điện thoại di động, 2 USB, 1 bộ máy tính, hơn 140 hồ sơ vay tiền, 1 giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh. Đồng thời, thu giữ nhiều vũ khí nóng gồm 3 thanh kim loại hàn lưỡi dao nhọn, 2 rựa dài, 1 thanh dao cán.

Theo Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, trong ngày 27.9, đơn vị này cũng đã phối hợp với Công an TP.Tam Kỳ và Công an H.Thăng Bình (Quảng Nam) rà soát trên địa bàn TT.Hà Lam và xã Bình Nguyên (H.Thăng Bình) phát hiện, bắt giữ các nghi can Mai Kỳ Lân (31 tuổi) và Nguyễn Trọng Hòa (26 tuổi, đều ở Thanh Hóa) là các nghi can có liên quan trong vụ việc cho vay nặng lãi trên địa bàn TP.Tam Kỳ, đang trên đường lẩn trốn ra phía bắc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.