Thời sự
Không ngăn nổi hỗn loạn ở lễ hội cướp phết Hiền Quan
Chiều 28.2.2018 (13 tháng giêng) lễ hội Phết đã diễn ra tại xã Hiền Quan (Tam Nông, Phú Thọ). 3 quả phết và 3 quả chúi được đưa từ đình làng ra sân để cho 2 đội (mỗi đội 100 thanh niên) tranh nhau. Ai mang được quả phết hoặc quả chúi ra bên ngoài sẽ là người chiến thắng.
Chào ngày mới
Động lực mới cho Tam nông ở đâu ?
Nông nghiệp, nông dân, nông thôn, thường vẫn gọi là Tam nông , luôn là nỗi trăn trở của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Từ ngày đầu đổi mới, chính sách giao đất của hợp tác xã cho hộ gia đình, cá nhân để sử dụng ổn định, lâu dài đã đưa nước ta từ một nước rất thiếu lương thực trở thành nước thuộc nhóm xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới.Ban Kinh tế T.Ư và ĐH Cần Thơ ký kết hợp tác
Ngày 6.11, tại Cần Thơ, đại diện Ban Kinh tế T.Ư và ĐH Cần Thơ đã ký kết hợp tác giai đoạn 2013-2018 gồm 5 nội dung: nghiên cứu lý luận và thực tiễn phát triển kinh tế xã hội Việt Nam; xây dựng các dự án kinh tế xã hội ĐBSCL, nhất là kinh tế du lịch, kinh tế biển, biến đổi khí hậu, tam nông; xây dựng mạng lưới chuyên gia kinh tế; tổ chức các diễn đàn, hội nghị kinh tế và trao đổi thông tin tư liệu, ấn phẩm kinh tế xã hội.
Kinh tế
Tăng vốn cho “tam nông”
Tại Hội thảo “Vai trò của Agribank về tín dụng và dịch vụ ngân hàng trên địa bàn TP.HCM”, do Báo Sài Gòn Giải phóng phối hợp Agribank tổ chức ngày 21.12 vừa qua tại TP.HCM, bà Nguyễn Thị Hồng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho rằng Agribank nên có những giải pháp để tập trung nguồn vốn với lãi suất thấp cho vay lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn.
Đời sống
Gian nan "nghề đi tóc"
(TNO) “Tóc dài, tóc rối bán không cô ơi, chị ơi...” - những âm thanh như thế liên tục được phát ra từ cái loa bé nhỏ trên những chiếc xe máy cũ kỹ. Những con người ở xã Hồng Đà, H.Tam Nông tỉnh Phú Thọ đã đi khắp các con đường của nhiều tỉnh thành khác nhau để tìm kiếm tóc. Họ thường gọi cái nghề này một cách ngắn gọn là “nghề đi tóc”.
Thời sự