
Tân HLV người Hàn Quốc của tuyển Malaysia đã chọn được cánh tay đắc lực
Tân HLV Kim Pan-gon của tuyển Malaysia ngày 23.2 đã chính thức xác nhận việc chọn ông E. Elavarasan làm trợ lý người bản địa nhằm hoàn thiện ban huấn luyện.
Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã thành lập một nhóm điều tra độc lập gồm một số thành viên bên ngoài tổ chức dẫn đầu cuộc kiểm tra sau thành tích đáng thất vọng của tuyển nước này tại AFF Cup 2020.
Ông Scott O'Donell đã được bổ nhiệm làm Giám đốc kỹ thuật mới của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) để thay thế Ong Kim Swee với hy vọng vực dậy tuyển quốc gia sau nỗi thất vọng ở AFF Cup 2020.
Các cựu HLV tuyển Malaysia như B.Satiananthan và Ong Kim Swee đều tỏ ra bất ngờ khi HLV Tan Cheng Hoe quyết định từ chức, đồng thời cho rằng đây là cú sốc lớn cho bóng đá nước này.
Sáng 3.1, LĐBĐ Malaysia (FAM) ra thông báo xác nhận HLV Tan Cheng Hoe đã chính thức từ chức dẫn dắt đội tuyển sau thất bại ở AFF Cup 2020 khi bị loại ngay vòng bảng.
Theo Chủ tịch Hiệp hội HLV bóng đá Malaysia và là cựu HLV đội tuyển nước này, ông B. Satiananthan thì LĐBĐ (FAM) nên chọn hình mẫu như VFF giao mọi quyền ở tuyển Việt Nam cho HLV Park Hang-Seo lập kế hoạch dài hạn.
Tiền vệ Muhammad Akram Mahinan của tuyển Malaysia vừa lên tiếng kêu gọi Liên đoàn Bóng đá quốc gia (FAM) không sa thải HLV Tan Cheng Hoe sau thành tích thất vọng tại AFF Cup 2020.
Trong một phát biểu khá bất ngờ, HLV Park Hang-seo đánh giá tuyển Thái Lan 'chơi không có gì nổi bật' - một cách nói đi ngược lại phong cách họp báo khiêm tốn, kín đáo của ông.
Theo cựu HLV tuyển Malaysia, ông B. Satiananthan hiện cũng là Chủ tịch Hiệp hội HLV nước này, cho rằng thất bại của đội nhà tại AFF Cup 2020 đến từ trận gặp tuyển Việt Nam.
Ông Tan Cheng Hoe sắp bị sa thải khỏi vị trí HLV tuyển Malaysia sau khi để thua đậm kình địch Indonesia ở lượt trận cuối bảng B AFF Cup 2020 và bị loại.
Một số chuyên gia và cựu danh thủ Indonesia đánh giá rằng cuộc đọ sức của tuyển nước này với Malaysia ở lượt cuối bảng B AFF Cup 2020 sẽ phụ thuộc vào tâm lý của các cầu thủ.