Văn minh, đâu cần điều to tát

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
20/12/2019 06:16 GMT+7

Nhiều nội dung trong cuốn sổ tay tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa , văn minh đô thị là những vấn đề “bình thường thôi”, nhưng hy vọng mỗi người dân thực hiện đúng, thực hiện được sẽ góp phần xây nên TP văn minh, đáng sống...

Lần giở cuốn sổ tay tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa (VH), văn minh đô thị (do Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng biên soạn) vừa ra mắt, chắc nhiều người sẽ có chung cảm nhận: Hóa ra, làm điều bình thường trong cuộc sống đời thường là đã sống văn minh!
Cuốn sổ tay được in lần 3 này là một phiên bản “nâng cấp” so với bản in cách đây 4 năm. Trong đó, ngoài 8 nội dung đã được tuyên truyền trước đó (về VH học đường, nếp sống VH nơi công cộng, VH công sở, VH du lịch, VH giao thông, văn minh thương mại, quản lý vỉa hè, quy định về quảng cáo - rao vặt - đánh giày - bán sách báo - vé số dạo và bán hàng rong), Thành ủy Đà Nẵng còn đưa vào 5 nội dung mới.
Đó là VH gia đình, VH ứng xử với mạng xã hội, văn minh trong việc tang, VH ứng xử trong cơ sở y tế, xây dựng và phát triển Đà Nẵng đến năm 2030 tầm nhìn 2045. Có thể thấy, cuốn sổ tay đề cập VH ứng xử đến từng ngóc ngách của đời sống; từ giao tiếp ở một khu chợ cho đến chốn công sở, từ giáo dục, y tế cho đến thương mại…, qua đó hướng dẫn người dân sống tốt đẹp hơn, nhân văn hơn từ những điều bình thường nhất.
Chẳng hạn, về VH giao thông, Đà Nẵng hướng dẫn người dân chấp hành nghiêm túc hệ thống báo hiệu đường bộ, đi đúng phần đường, làn đường quy định. Về VH du lịch, TP đón 9 triệu khách trong năm 2019 nhắc nhở người dân không được đeo bám, nài nỉ, chèo kéo khách và có lời nói hoặc cử chỉ thô thiển; khuyên nên mặc trang phục lịch sự, luôn sẵn sàng nói: “Xin chào”, “Xin lỗi”, “Xin mời”… Mục thú vị và cũng thời sự nhất của sổ tay có lẽ là chương về VH giao tiếp trên mạng xã hội. Sổ tay hướng dẫn người dân cần biết tôn trọng hình ảnh cá nhân của người khác; chỉ đăng lên những gì tốt đẹp, đem lại niềm vui; tránh đưa quá nhiều thông tin cá nhân lên mạng…
Nhiều nội dung trong cuốn sổ tay này đều cũng là những chuyện trong cuộc sống đời thường, những vấn đề “bình thường thôi”, nhưng hy vọng mỗi người dân thực hiện đúng, thực hiện được sẽ góp phần xây nên một TP văn minh, đáng sống...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.