Thứ trưởng Bộ Công an chỉ đạo sát sao an ninh an toàn SEA Games 31

20/04/2022 20:52 GMT+7

Ngày 20.4, Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban An ninh Trật tự của Ban tổ chức SEA Games 31, đã chủ trì phiên họp quan trọng chuẩn bị công tác cho đại hội.

Cùng dự phiên họp lần thứ 3 về an ninh trật tự SEA Games 31, còn có Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó trưởng Tiểu ban thường trực và các thành viên tiểu ban; lãnh đạo công an của Hà Nội, Phú Thọ, Hải Phòng, Nam Định, Hòa Bình, Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nam, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Giang.

Lịch sử thú vị của SEA Games, đại hội lần 31 ở Việt Nam có gì đặc biệt?


Trung tướng Tô Ân Xô nêu rõ, Tiểu ban An ninh Trật tự của SEA Games 31 đã ban hành quy chế hoạt động, kế hoạch tổng thể bảo đảm an ninh, an toàn SEA Games 31, trong đó đã đề nghị các bộ, ngành liên quan và UBND của 12 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương diễn ra SEA Games 31 phối hợp với Tiểu ban An ninh trong công tác đảm bảo an ninh trật tự của đại hội.

Thứ trưởng Lương Tam Quang

BỘ CÔNG AN

Tổ chức đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự SEA Games 31 tại 12 địa phương tổ chức các môn SEA Games 31, tạo môi trường an toàn, lành mạnh... Đến thời điểm này, công tác triển khai bảo đảm an ninh an toàn SEA Games 31 đã được chủ động triển khai từ sớm, từ xa, bám sát với quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội, cơ bản bảo đảm tiến độ các yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

Thứ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao, biểu dương công an các đơn vị, địa phương thời gian qua đã tích cực, chủ động, triển khai cơ bản đáp ứng yêu cầu, mục tiêu bảo đảm an ninh, an toàn cho quá trình chuẩn bị, tổ chức SEA Games 31. Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, đến thời điểm này, có thể khẳng định, công tác bảo đảm an ninh trật tự SEA Games 31 trên toàn quốc, trọng tâm là tại 12 địa phương đã đi vào nề nếp, tình hình an ninh trật tự cơ bản được đảm bảo.

Trung tướng Tô Ân Xô báo cáo tại phiên họp

BỘ CÔNG AN

Để đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn SEA Games 31 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng: "Đoàn kết, thống nhất, an toàn, ấn tượng, tiết kiệm, hiệu quả", tại buổi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức đại hội, Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị các thành viên tiểu ban và công an các địa phương tiếp tục bám sát kế hoạch để các phương án được đúng tiến độ, hiệu quả, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, sai sót dù là nhỏ nhất.

Cơ quan công an phải kịp thời phát hiện các thông tin xấu độc, chống phá đại hội, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc công tác tổ chức SEA Games 31.

Thực hiện tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh. Quản lý chặt chẽ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, triển khai phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, dẫn đoàn, không để xảy ra tình trạng ùn tắc hoặc tai nạn giao thông nghiêm trọng ảnh hưởng tới SEA Games 31lịch thi đấu của các VĐV.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.