Tổng tham mưu trưởng nói quân Anh 'yếu đi' vì gửi xe tăng cho Ukraine

21/01/2023 14:33 GMT+7

Theo tờ The Times, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace đang xem xét lại quyết định cắt giảm số lượng xe tăng trong quân đội nước này.

Trước đó, tuyên bố bị rò rỉ của tướng Patrick Sanders, tổng tham mưu trưởng quân đội Anh, cho biết việc gửi 14 xe tăng cho Ukraine sẽ “tạo ra khoảng trống trong kho của quân đội Anh”, đồng thời cảnh báo rằng quân đội Anh sẽ phải chật vật để đáp ứng các nghĩa vụ của NATO.

Trong một video được đăng trên mạng nội bộ của quân đội Anh, ông Sanders ám chỉ sự bất bình của quân đội đối với quyết định do chính phủ Anh đưa ra về việc cung cấp xe tăng cho Ukraine, đồng thời cắt giảm số lượng xe tăng trong quân đội Anh.

Anh chi 1,4 tỉ bảng Anh cho chương trình nâng cấp xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 3

british army

Ông nói “Ukraine cần xe tăng và súng của Anh ngay bây giờ. Tôi biết họ sẽ sử dụng chúng hiệu quả. Tuy nhiên, gửi tặng những vũ khí này sẽ khiến quân đội chúng ta tạm thời yếu đi, không thể phủ nhận điều đó”.

“Điều quan trọng là chúng ta phải nhanh chóng khôi phục và tăng cường khả năng chiến đấu của quân đội để củng cố, duy trì vị thế là đồng minh châu Âu hàng đầu trong NATO”, ông nói thêm.

Những tuyên bố này được xem là một nỗ lực của quân đội để đảm bảo rằng Bộ Quốc phòng sẽ thay mới những khí tài tặng cho Ukraine và Bộ Tài chính sẽ chi trả cho những động thái đó.

Bộ trưởng Wallace đang đàm phán với Bộ Tài chính Anh về việc này trước khi cập nhật bản đánh giá tích hợp về chính sách đối ngoại vào mùa xuân.

Sau gần 1 năm chiến sự, Mỹ và phương Tây bắt đầu chuyển xe tăng cho Ukraine
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.