Tổng thống Putin: Quân đội Nga phải khắc phục các vấn đề đã gặp ở Ukraine

23/12/2022 08:15 GMT+7

Tổng thống Vladimir Putin nói rằng quân đội Nga phải rút kinh nghiệm và khắc phục những vấn đề đã mắc phải ở Ukraine, và cam kết sẽ cung cấp cho quân đội bất cứ điều gì cần thiết để tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt .

Trong một bài phát biểu trước các quan chức quốc phòng ở Moscow (Nga) hôm 21.12, ông Putin nói sẽ không có giới hạn tài chính nào đối với chi tiêu quân sự.

Tổng thống Putin cũng thừa nhận rằng việc huy động 300.000 quân dự bị theo lệnh động viên một phần hồi tháng 9 đã không diễn ra suôn sẻ. Bên cạnh đó, ông cũng đề cập đến các vấn đề khác trong quân đội và yêu cầu chú ý đến các chỉ trích mang tính xây dựng.

Đây là bình luận mới nhất trong một loạt các bình luận gần đây, trong đó ông Putin, một cách ẩn ý, đã thừa nhận những thách thức mà quân đội của ông đang phải đối mặt.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu (trái) và Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga Valery Gerasimov tham dự triển lãm thiết bị quân sự sau cuộc họp của Ủy ban Bộ Quốc phòng ở Moscow (Nga), ngày 21.12.2022

reuters

Một ngày trước đó, ông nói với các quan chức an ninh rằng tình hình ở 4 khu vực của Ukraine mà Nga đã tuyên bố sáp nhập là “vô cùng phức tạp”.

Và vào ngày 7.12, ông nói rằng chiến dịch quân sự ở Ukraine có thể còn kéo dài.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu phát biểu rằng các lực lượng của Nga đang tích cực phá hủy năng lực quân sự của Ukraine và cáo buộc phương Tây đang cố gắng “kéo dài” cuộc xung đột.

Ông Putin đã nói rằng ông không hối tiếc về việc phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt”, cho rằng Nga không có lựa chọn nào khác ngoài việc đứng lên chống lại các cường quốc phương Tây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.