TP.HCM: Bắt 4 nhân viên công ty tài chính lừa đảo vay tiền

Ngọc Lê
Ngọc Lê
24/12/2023 19:08 GMT+7

Công an Q.11 vừa bắt giữ 4 nghi phạm là nhân viên tư vấn, nhân viên sale và cộng tác viên của một công ty cho vay tài chính, chuyên nhắm đến những người già cần vay tiền rồi chiếm đoạt.

Ngày 24.12, Công an Q.11 cho biết đã bắt giữ Nguyễn Thành Tân (44 tuổi, ngụ H.Củ Chi, TP.HCM), Quãng Thị Phương Uyên (23 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Thuận), Mai Khánh Duy (27 tuổi, ngụ H.Bình Chánh, TP.HCM) và Nguyễn Xuân Bách (27 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, các nghi phạm này là nhân viên tư vấn, nhân viên sale và cộng tác viên của một công ty cho vay tài chính.

TP.HCM: Bắt 4 nhân viên công ty tài chính lừa đảo vay tiền- Ảnh 1.

Các nghi phạm Tân, Bách, Uyên và Duy (từ trái qua)

CTV

Theo cơ quan công an, nhóm này dùng nhiều thủ đoạn gian dối để dụ dỗ những người già ít hiểu biết, có nhu cầu vay tiền online cao hơn 40 - 50 triệu đồng so với số tiền khách cần vay.

Sau khi đưa bị hại đến cửa hàng Thế giới di động hoặc Điện máy xanh rút tiền giải ngân, các nghi phạm cho bị hại ký hợp đồng giả vờ trả tiền dư lại cho công ty tài chính để đưa tiền chênh lệch cho các nghi phạm nhằm chiếm đoạt rồi cắt đứt liên lạc.

Đường dây nói trên khai nhận thực hiện khoảng 10 vụ lừa đảo vay tiền. Công an Q.11 xác định được 4 vụ xảy ra ở địa bàn Q.11, H.Bình Chánh (TP.HCM), tỉnh Tây Ninh, tỉnh Đồng Nai.

Công an Q.11 phát đi thông báo đến các đơn vị trên địa bàn TP.HCM có vụ việc nghi vấn đến nhóm lừa đảo vay tiền nói trên, hoặc ai là nạn nhân của nhóm này thì phối hợp Công an Q.11 đấu tranh làm rõ.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 24.12

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.