Trẻ mầm non TP.HCM gói bánh chưng, đi chợ tết sớm

Thúy Hằng
Thúy Hằng
10/01/2023 19:34 GMT+7

Trẻ em mầm non ở TP.HCM hào hứng khi được tự tay gói bánh chưng, trải nghiệm không khí chợ phiên tấp nập ngày tết.

Trẻ em được trải nghiệm gói bánh chưng, xếp bánh vào nồi để chuẩn bị luộc

THU HẰNG

Mới đây, trẻ em ở trường mầm non và các cơ sở giáo dục mầm non độc lập Việt Đức, TP.HCM được tận hưởng không khí đón Tết Nguyên đán 2023 sớm với các hoạt động gói bánh chưng, đi chợ tết. Với sự hướng dẫn, đồng hành của cô giáo và phụ huynh, các em nhỏ được tận tay gấp lá, xúc gạo, đậu xanh, thịt heo và cùng buộc lạt, gói bánh, xếp bánh vào nồi để chuẩn bị luộc…

Điều thú vị là các em được cùng nhau gói bánh chưng vào buổi sáng, sau đó cô giáo hỗ trợ việc luộc bánh. Đến buổi chiều, khi tan trường, bánh đã luộc chín, mỗi bé được mang bánh chưng về nhà để thưởng thức cùng người thân, gia đình.

Nhiều em nhỏ lần đầu tiên được tự tay gói bánh

THU HẰNG

Bên cạnh đó, để các em nhỏ tận hưởng được không khí tết cổ truyền đang đến rất gần với phiên chợ tết quê tại ngay sân trường, các gian hàng được thiết kế mô phỏng phiên chợ miền quê với các món bánh, trái cây truyền thống dịp tết, cùng các góc chơi trò chơi dân gian.

Các em nhỏ và người thân mặc áo dài hay quần áo bà ba cùng đi chợ lựa đồ tết, chuyện trò rôm rả, chơi trò chơi, chụp lại những bức ảnh đẹp ngày xuân bên cạnh cành hoa mai, hoa đào…

Cô giáo đi cắt lá, hỗ trợ các bé luộc bánh, vớt bánh

THU HẰNG

Cô Nguyễn Thị Thu Hường, quản lý chuyên môn một cơ sở của hệ thống mầm non Việt Đức, cho biết để buổi gói bánh chưng diễn ra thành công, đầy tiếng cười thì các cô giáo đã phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng nhiều ngày trước với nhiều công đoạn.

Cô giáo đã đến tận vườn lá dong ở ngoại thành để cắt lá, rửa lá; có cô phụ trách việc đến các xưởng gỗ để xin gỗ thừa, chuẩn bị cho nhóm lửa, luộc bánh. Một nhóm cô giáo dạy các em nhỏ gói bánh; nhóm khác canh lửa, châm nước liên lục để bánh chín đều, không bị khét, cháy…

Theo cô Nguyễn Thị Thu Hường, gói bánh chưng tết là hoạt động thường niên của cô giáo và trẻ mầm non ở đây với mong muốn các em hiểu về truyền thống, phong tục cổ truyền của Việt Nam. Chứng kiến niềm vui của các em khi cầm những chiếc bánh chưng đã luộc chín khoe ba mẹ ở cổng trường, tất cả các cô đều thấy hạnh phúc.

Trẻ em vui mừng được mang bánh chưng đã luộc chín về nhà

THU HẰNG

Phiên chợ tết rực rỡ sắc màu

THU HẰNG

Cô Bá Thị Kim Phụng, Hiệu trưởng Trường mầm non Việt Đức cơ sở Q.Gò Vấp, TP.HCM, cũng cho hay nhịp sống đô thị hối hả, rất ít gia đình còn giữ những phong tục truyền thống vào Tết Nguyên đán như vo gạo, đãi đỗ, cắt lá dong, gói bánh chưng… Hay có rất nhiều em nhỏ chưa từng đi phiên chợ tết quê. Những hoạt động vui đón tết này cũng là một cách giáo dục rất sinh động cho trẻ em về ngày tết, giúp trẻ nhỏ thêm vui đến trường và gắn kết các thành viên trong gia đình...

Không khí tết rộn ràng khắp các trường mầm non

Ngày 10.1.2023 (19 tháng chạp) là thời điểm các trường mầm non đã trang trí rất rộn ràng để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2023.

Nhiều trường và cơ sở giáo dục mầm non độc lập có những hoạt động cho trẻ nhỏ vui đón tết, hiểu về truyền thống dân tộc như cùng gói bánh chưng, bánh tét, bán các loại bánh dân gian.

Tại Trường mầm non Sao Mai, Q.8, TP.HCM, ngày 15.1 (24 tháng chạp) diễn ra phiên chợ tết, biểu diễn văn nghệ chủ đề mùa xuân. Các cô giáo đều mong muốn trẻ vui tết cùng bạn bè, hiểu về truyền thống trước khi đón kỳ nghỉ tết ý nghĩa bên gia đình…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.