T.Ư Đoàn trao Giải thưởng Nhà giáo trẻ tiêu biểu

12/11/2022 22:45 GMT+7

100 nhà giáo, giảng viên trẻ tiêu biểu trên cả nước được T.Ư Đoàn vinh danh và trao Giải thưởng Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp T.Ư lần thứ 3, năm 2022.

Tối 12.11 tại Đồng Tháp, T.Ư.Đoàn tổ chức trao tặng Giải thưởng Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp T.Ư lần thứ 3, năm 2022 cho 100 nhà giáo, giảng viên trẻ tiêu biểu trên cả nước.

Tham dự buổi lễ có Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư tỉnh Đồng Tháp Lê Quốc Phong; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; bà Phan Thị Kim Oanh, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn (từ phải sang trái) tại lễ tuyên dương

Giải thưởng Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp T.Ư do Ban Bí thư T.Ư Đoàn trao tặng hằng năm vào dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, dành cho các giáo viên, giảng viên có quốc tịch Việt Nam không quá 35 tuổi, đang làm công tác giảng dạy trong các trường, cơ sở giáo dục đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Năm 2022, trong 333 hồ sơ giới thiệu trên toàn quốc, Hội đồng xét chọn giải thưởng gồm lãnh đạo T.Ư Đoàn và đại diện các bộ, ngành đã họp xét chọn ra 100 cá nhân và đề xuất Ban Bí thư T.Ư Đoàn vinh danh.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại lễ vinh danh 100 nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp T.Ư năm 2022

trần ngọc

Mỗi thầy cô giáo được vinh danh là một câu chuyện đẹp về tình yêu, nghị lực và khát vọng cống hiến của những người trẻ mang sứ mệnh lớn lao vì sự nghiệp “trồng người” và đã đạt nhiều thành tích cao trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, dấn thân cống hiến cho xã hội, sống gương mẫu và là tấm gương sáng cho học sinh, sinh viên noi theo.

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, phát biểu tại lễ vinh danh

trần ngọc

Phát biểu tại lễ tôn vinh, anh Bùi Quang Huy mong muốn các nhà giáo trẻ được tuyên dương sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng trong công tác, học tập và tham gia các hoạt động đoàn thể, xã hội, phát huy sức trẻ và tinh thần tình nguyện, xung phong đảm nhận những việc mới, việc khó, đi tới những vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, mang tri thức và ánh sáng văn hóa tới mọi miền của Tổ quốc. Với những đóng góp thầm lặng của mình, các thầy giáo, cô giáo sẽ góp phần xây dựng đất nước từ nền tảng tri thức, giáo dục và sáng tạo; tiếp tục lan tỏa hình ảnh những nhà giáo trẻ tiêu biểu tiên phong, xung kích, tình nguyện trong chuyên môn và các hoạt động xã hội, những tấm gương, câu chuyện đẹp ở mỗi địa phương, đơn vị.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và anh Bùi Quang Huy, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn, chúc mừng một nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp T.Ư năm 2022

trần ngọc

Đồng thời, anh Huy đề nghị tổ chức Đoàn các cấp tiếp tục có các hình thức tuyên dương nhà giáo trẻ với nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và công tác xã hội. Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn cần tiếp tục đồng hành nhiều hơn nữa, hiệu quả hơn nữa với các thầy, cô giáo trong giáo dục và xây dựng những lớp học sinh thời đại mới. Các ngành, các cấp quan tâm hơn nữa các chính sách cho đội ngũ giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, các thầy, cô giáo kiêm nhiệm công tác Đoàn, Hội trong các cơ sở giáo dục; giải quyết tốt các chính sách, chế độ cho giáo viên, giảng viên; tạo điều kiện tối đa để các thầy, các cô yên tâm công tác, cống hiến cho nghề giáo.

Ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp (phải) và anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn chúc mừng một nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp T.Ư

trần ngọc

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã biểu dương các giáo viên, giảng viên trẻ được tôn vinh là nhà giáo trẻ tiêu biểu toàn quốc. Đồng thời mong muốn các thầy giáo, cô giáo trẻ và đội ngũ giáo viên, giảng viên trẻ trong cả nước tiếp tục phát huy tinh thần, nhiệt huyết của tuổi trẻ, xung kích, đi đầu trong khắc phục những bất cập, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; tiếp cận nhanh và thích ứng với những xu thể mới của thời đại, ứng dụng vào hoạt động nghiên cứu, giảng dạy. Chú trọng hơn nữa việc giáo dục đạo đức, nhân cách, tinh thần yêu nước, năng lực sáng tạo, trách nhiệm xã hội của học sinh để góp phần đào tạo ra các thế hệ công dân tương lai phát triển toàn diện, có lý tưởng, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Các nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp T.Ư năm 2022 chụp hình lưu niệm với Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo T.Ư Đoàn và lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp

Trần Ngọc

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, Phó chủ tịch nước gửi tới các thầy giáo, cô giáo những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc các thầy cô luôn giữ mãi ngọn lửa nhiệt huyết với sự nghiệp cao quý mà mình đã lựa chọn, cống hiến.

Trong buổi sáng cùng ngày, T.Ư Đoàn tổ chức hành trình tình nguyện “Khát vọng cống hiến - Nhà giáo trẻ Việt Nam” tại 5 huyện, thành phố của tỉnh Đồng Tháp gồm: TP.Cao Lãnh, TP.Sa Đéc và các huyện: Cao Lãnh, Thanh Bình và Lấp Vò.

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam (thứ 6 từ phải sang) cùng lãnh đạo Tỉnh đoàn và TP.Sa Đéc trao tặng căn nhà Khăn quàng đỏ cho 1 học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở TP.Sa Đéc

CTV

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, đã tham dự hoạt động tại TP.Sa Đéc. Tại đây, anh Nguyễn Minh Triết tặng công trình Cây cầu Hạnh phúc trị giá 300 triệu đồng, tặng 20 công trình Tủ sách thanh niên tổng giá trị 400 triệu đồng; tặng ngôi nhà Khăn quàng đỏ trị giá 70 triệu đồng cho em Lê Văn Định, học sinh Trường THCS Tân Khánh Đông (TP.Sa Đéc).

Ngoài ra, T.Ư Đoàn còn tặng 200 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi do dịch Covid -19 tại Đồng Tháp với tổng trị giá 60 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.