
Lâm Đồng lập chuyên án điều tra, truy tìm thủ phạm triệt hạ rừng thông ở Đà Lạt
Ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đến Tiểu khu 144B kiểm tra hiện trường vụ triệt hạ rừng thông 3 lá và yêu cầu lập chuyên án điều tra truy tìm thủ phạm.
Dự án khu dân cư 6B (P.Lộc Sơn, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng) đã hơn 10 năm nhưng khi chưa xây dựng nhà thô, chủ đầu tư đã bán trái quy định 55 lô đất.
Tổ chức Sáng kiến Thương mại bền vững (IDH) đề xuất các nhà tài trợ và UBND tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ Chương trình Cảnh quan bền vững với mục tiêu bảo vệ 130.000 ha rừng.
Bãi rác Cam Ly sẽ đóng cửa hoàn toàn và thay vào đó sẽ là khu dân cư mới. Sự việc đang được chính quyền TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) lập quy hoạch, triển khai thực hiện
TP.Đà Lạt đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng xử phạt chủ tiệm bánh mì Liên Hoa trên đường Phan Chu Trinh, TP.Đà Lạt số tiền trên 100 triệu đồng vì gây ngộ độc cho hàng trăm khách hàng.
Một “ông lớn” trong lĩnh vực bất động sản xin tài trợ khảo sát, lập quy hoạch Khu đô thị sinh thái hồ Đạ Tẻh với quy mô nghiên cứu 800ha tại H.Đạ Tẻh, Lâm Đồng
UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị Bộ GT-VT chấp thuận chủ trương đầu tư nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Liên Khương từ cấp 4D thành cấp 4E theo phương thức đối tác công tư
Tập đoàn Novaland xin khảo sát, lập dự án đầu tư hồ Đắk Long Thượng tại xã vùng sâu thuộc H.Bảo Lâm (Lâm Đồng) với quy mô nghiên cứu 30.000 ha
37 doanh nghiệp thuê rừng ở tỉnh Lâm Đồng thực hiện dự án đầu tư đã để rừng bị phá quy mô lớn, nhưng chây ì không chịu nộp tiền bồi thường hàng trăm tỉ đồng.
Nhiều gia đình công nhân thuộc Xí nghiệp hóa chất Lâm Đồng bị thu hồi đất để xây dựng khu dân cư và chợ, nhưng không được bố trí đất tái định cư. Trong khi đó, họ đã gắn bó tại đây hơn 45 năm, qua nhiều thế hệ.