Ukraine-NATO diễn tập ở Biển Đen, hải quân Nga cũng đem chiến hạm ra tập trận bắn đạn thật

La Vi
La Vi
02/07/2021 19:20 GMT+7

Hạm đội Biển Đen Nga cho biết hôm 1.7, các tàu chiến nước này đã tổ chức tập trận bắn đạn thật ở Biển Đen , cùng thời điểm Ukraine và các nước NATO cũng tổ chức diễn tập quân sự tại khu vực này.

Cuộc tập trận Sea Breeze do Ukraine và Mỹ dẫn đầu diễn ra khi căng thẳng leo thang giữa NATOMoscow, sau khi Nga cho biết họ đã bắn cảnh cáo và thả bom vào đường đi của một tàu chiến Anh để đuổi tàu này ra khỏi lãnh hải của Nga vào tuần trước. Tuy nhiên London tuyên bố đã không xảy ra tình huống như vậy. 

Trước đó, Nga cho rằng đã bắn cảnh cáo và thả bom đường đi của một tàu chiến Anh.

Reuters

Moscow trước đó đã kêu gọi hủy bỏ cuộc tập trận Sea Breeze và Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ sẽ phản ứng để bảo vệ an ninh quốc gia nếu cần thiết. 

Tàu chiến Nga tập trận trên biển Đen sau khi nước này thử nghiệm hệ thống phòng không ở Crimea.

Reuters

Hạm đội Biển Đen của Nga trong một tuyên bố hôm 1.7 nói rằng hai tàu đổ bộ lớn đã diễn tập bắn vào các mục tiêu trên biển và trên không ở Biển Đen. 
Cuộc diễn tập diễn ra hai ngày sau khi Nga thử nghiệm hệ thống phòng không ở bán đảo Crimea

Các tàu chiến Nga đã tổ chức tập trận bắn đạn thật ở Biển Đen.

Reuters

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết đang theo dõi một tàu khu trục nhỏ của hải quân Ý sau khi tàu này đi vào Biển Đen hôm 1.7. 
Sea Breeze 2021 sẽ kéo dài hai tuần và có sự tham gia của khoảng 5.000 binh sĩ từ NATO và đồng minh, cùng 30 tàu và 40 máy bay, trong đó tàu khu trục tên lửa USS Ross của Mỹ và Thủy quân Lục chiến Mỹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.