Giá vé một số chặng bay "nóng bỏng tay"
Ngay khi nhận thông báo "chốt" lịch nghỉ lễ của cơ quan, chị Minh Anh (ngụ Hà Nội) đã lên ứng dụng đặt vé máy bay với ý định đưa cả nhà vào Phú Quốc giải nhiệt. Thế nhưng chỉ vừa lướt qua lịch bay những ngày cao điểm, chị đã "toát mồ hôi" khi nhìn vào tổng chi phí vé máy bay khứ hồi cho 4 người đã ngốn mất hơn 20 triệu đồng, chưa tính tiền khách sạn và ăn uống.
Thực tế khảo sát cho thấy chặng bay Hà Nội - Phú Quốc khởi hành ngày 29.8 của Vietnam Airlines chỉ có 4 chuyến mà hạng vé phổ thông linh hoạt thấp nhất đã hơn 4,2 triệu đồng/chiều, còn hạng phổ thông đặc biệt lên tới gần 5 triệu đồng/chiều. Cá biệt chuyến bay lúc 7 giờ có giá vé phổ thông linh hoạt tới 5 triệu đồng/chiều, phổ thông đặc biệt gần 7 triệu đồng/chiều, trong khi vé hạng thương gia hơn 8 triệu đồng/chiều cũng đã báo hết sạch. Nếu các gia đình linh động sắp xếp công việc để đi sớm hơn một ngày (thứ sáu 28.8) thì chi phí sẽ dễ thở hơn. Giá vé phổ thông của Vietnam Airlines cho 4 chuyến bay trong ngày này dao động lần lượt từ hơn 2,5 triệu; hơn 3,1 triệu; hơn 4,5 triệu đến hơn 4,7 triệu đồng/chiều tùy khung giờ.

Nhu cầu đặt chỗ đang tăng nhanh trên nhiều đường bay
Ảnh: N.A
Ở chiều ngược lại từ Phú Quốc về Hà Nội ngày 2.9, Vietnam Airlines còn 4 chuyến bay. Mức giá phổ thông tiết kiệm thấp nhất là hơn 2,5 triệu đồng/chiều nhưng chỉ còn ít ghế ở chuyến 10 giờ 10. 3 chuyến còn lại hầu như chỉ còn hạng phổ thông tiêu chuẩn hoặc linh hoạt với giá gần 4 triệu đến gần 4,5 triệu đồng/chiều. Đáng chú ý, 2 trong số 4 chuyến bay đã bán hết sạch ghế thương gia, 2 chuyến còn lại có giá vé thương gia cao "nhức đầu", lần lượt hơn 10,6 triệu và hơn 14 triệu đồng/chiều.
Cùng đường bay này trong ngày cao điểm 29.8, Vietjet Air khai thác 9 chuyến bay thì toàn bộ ghế hạng business đều đã hết chỗ. Hạng vé phổ thông của hãng này dao động từ hơn 2,5 triệu đến hơn 3,2 triệu đồng/chiều. Trong khi đó, các chuyến bay của Sun Phuquoc Airways vẫn còn nhiều chỗ với mức giá từ hơn 2,5 triệu đồng/chiều. Nhìn chung vé máy bay khứ hồi chặng Hà Nội - Phú Quốc dịp lễ 2.9 năm nay ghi nhận mức thấp nhất cũng đã vượt ngưỡng 5 triệu đồng/người.
Không chỉ Phú Quốc, các chặng bay đến Đà Nẵng cũng "nóng" không kém. Với Vietnam Airlines, vé ngày 29.8 chặng TP.HCM - Đà Nẵng ở hạng phổ thông có giá gần 2,5 triệu đồng/chiều, một số chuyến đã hết loại vé này. Chiều về Đà Nẵng - TP.HCM rơi vào tình trạng tương tự, nhiều thời điểm hết vé phổ thông và tự động nhảy sang hạng phổ thông đặc biệt với giá 3,9 triệu đồng/chiều.
Ở chặng này, Vietjet còn nhiều chuyến bay giá "mềm" hơn, dao động từ 1,9 triệu đến hơn 2,2 triệu đồng/chiều. Sun Phuquoc Airways đưa ra mức giá từ 2,1 triệu đến gần 2,4 triệu đồng/chiều. Nhìn chung mặt bằng giá này tiệm cận giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán. Vietravel Airlines chỉ khai thác duy nhất chuyến bay đêm lúc 21 giờ 10 với giá gần 2 triệu đồng/chiều.
Trái ngược với sự đắt đỏ của các điểm đến du lịch, chặng bay trục Hà Nội - TP.HCM lại dễ thở hơn hẳn nhờ tần suất chuyến bay dày đặc từ các hãng. Chiều từ TP.HCM ra Hà Nội ngày 29.8, cả Vietravel Airlines và Vietjet đều mở bán nhiều chuyến bay với giá chỉ từ 1,6 triệu đồng/chiều. Vé của Sun Phuquoc Airways nhỉnh hơn một chút ở mức 1,8 triệu đồng/chiều, tương đương với giá niêm yết trên một số chuyến bay của Vietnam Airlines.
Trả lời Thanh Niên, đại diện Vietnam Airlines đánh giá thị trường hàng không mùa hè năm nay có diễn biến khá đặc biệt. Giai đoạn đầu hè, xung đột tại Trung Đông đã ảnh hưởng đến hoạt động đi lại và kế hoạch khai thác của các hãng, một số đường bay phải điều chỉnh, qua đó tác động nhất định đến thị trường trong thời điểm vốn được kỳ vọng bước vào cao điểm. Tuy nhiên, từ giữa mùa hè, cùng với việc tình hình khai thác dần ổn định, các hãng hàng không đã nỗ lực khôi phục hoạt động, bổ sung nguồn lực, tăng chuyến và mở rộng tải cung ứng để đáp ứng nhu cầu.
Nhờ đó thị trường từng bước lấy lại nhịp, nhu cầu đi lại và du lịch được cải thiện, đặc biệt trên các đường bay kết nối Hà Nội, TP.HCM với các điểm du lịch. Đây cũng chính là tín hiệu tích cực khi thị trường bước vào cao điểm Quốc khánh 2.9.
Theo ghi nhận của Vietnam Airlines, nhu cầu đặt chỗ đang tăng nhanh trên nhiều đường bay. Để đáp ứng nhu cầu, Vietnam Airlines Group đã bổ sung khoảng 60.000 chỗ, nâng tổng tải cung ứng trong 7 ngày cao điểm từ 28.8 - 3.9 lên hơn 725.000 chỗ trên 3.610 chuyến bay, tăng khoảng 25% số chuyến so với cùng kỳ năm trước.

Ngành hàng không và du lịch mong chờ đợt nghỉ lễ 2.9 sôi động
Ảnh: Nhật Thịnh
Chờ một mùa du lịch sôi động
Mặc dù vé máy bay bắt đầu tăng nhưng các doanh nghiệp lữ hành vẫn ghi nhận sự quan tâm rất lớn của nhiều gia đình đối với các chương trình du lịch lễ.
Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc tiếp thị - truyền thông của Vietluxtour, cho biết đến đầu tháng 8, Vietluxtour ghi nhận nhu cầu du lịch tích cực nhưng phân hóa thành hai nhịp rõ rệt. Khách chọn tour nước ngoài, đặc biệt là các tuyến cần thị thực hoặc phụ thuộc nhiều vào giờ bay, có xu hướng chốt sớm để chủ động hồ sơ và hạng dịch vụ. Ngược lại, khách nội địa, Free & Easy (F&E) và dịch vụ từng phần thường quyết định gần ngày khởi hành hơn. Xu thế này cũng khá tương đồng với dữ liệu kinh doanh của Vietluxtour ở kỳ lễ 2.9 năm 2025.
Theo bà Thu, so với kỳ nghỉ 30.4 - 1.5, nhịp đặt chỗ 2.9 tại cùng mốc trước lễ chưa tăng đồng loạt. Nhóm tour nước ngoài cự ly gần và hành trình 5 ngày đang giữ nhịp tốt, trong khi nhóm nội địa chốt muộn hơn do kỳ nghỉ nằm sau cao điểm hè và gần thời điểm tựu trường. Vietluxtour dự kiến "nhịp đặt chỗ thứ hai" sẽ rõ hơn trong 2 - 3 tuần cận lễ, tập trung ở tour 3 - 4 ngày, nhóm gia đình nhỏ và khách tự chọn dịch vụ.
Đại diện Vietnam Airlines cũng dự báo với xu hướng đặt chỗ hiện nay, nhu cầu dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong những tuần tới, nhất là trên các đường bay giữa Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng, Cam Ranh, Huế, Đà Lạt, Phú Quốc. Vietnam Airlines sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để chủ động điều chỉnh tải cung ứng phù hợp. Hành khách đã có kế hoạch cho kỳ nghỉ 2.9 nên chủ động đặt chỗ sớm để có nhiều lựa chọn về hành trình và giờ bay.
"Chúng tôi kỳ vọng kỳ nghỉ 2.9 sẽ tiếp nối đà phục hồi của thị trường từ giữa mùa hè và tạo thêm một nhịp tăng trưởng tích cực cho nhu cầu hàng không nội địa", đại diện hãng hàng không quốc gia kỳ vọng.
Đường sắt tung loạt chính sách kích cầu
So với ngày thường, giá vé tàu giai đoạn cao điểm lễ 2.9 ghi nhận mức tăng phổ biến từ 10 - 20%.
Ghi nhận cụ thể trên một số tuyến du lịch trọng điểm xuất phát từ ga Sài Gòn, chặng Sài Gòn - Nha Trang có giá vé ngồi mềm dao động từ 433.000 - 628.000 đồng/vé; vé giường nằm khoang 4 (tầng 1) dao động trong khoảng 971.000 đồng - hơn 1,4 triệu đồng/vé (các tàu chất lượng cao như SE2, SE4 hay SNT2 có giá nhỉnh hơn đáng kể so với các tàu SE6, SE8). Ở chặng dài hơn là Sài Gòn - Đà Nẵng, vé ngồi mềm dao động từ 837.000 - 986.000 đồng/vé, trong khi giá giường nằm khoang 4 khoảng 1,7 - 1,9 triệu đồng/vé đối với tầng 1 và từ 1,546 - 1,804 triệu đồng/vé…
Để hỗ trợ hành khách và kích cầu du lịch, ngành đường sắt áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Hành khách mua vé cá nhân sớm trước ngày tàu chạy từ 10 ngày trở lên trên các đôi tàu Thống Nhất và khu đoạn (như SE1/SE10, SE19/SE20, SE21/SE22, SE29/SE30, SNT1/SNT2, NA1/NA2) sẽ được giảm từ 5 - 15% giá vé. Khách mua vé khứ hồi cũng được hưởng ưu đãi giảm 10% giá vé lượt về (riêng các tàu SP2, SP4, SP8 tuyến Hà Nội - Lào Cai giảm tới 15%). Các đoàn khách tập thể từ 20 người trở lên nhận mức giảm từ 3 - 9%, trong khi các đối tượng ưu tiên như người cao tuổi được giảm 15%, sinh viên giảm 10% và các đối tượng chính sách xã hội khác tiếp tục được hưởng mức miễn giảm theo quy định hiện hành.
Bình luận (0)