Vì sao Mỹ tăng cường gửi vũ khí hạng nặng cho Ukraine?

23/04/2022 15:33 GMT+7

Hơn 8 tuần sau khi chiến sự nổ ra tại Ukraine, Mỹ mới bắt đầu chuyển vũ khí hạng nặng cho nước này phòng vệ trước lực lượng Nga.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 21.4 công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 800 triệu USD cho Ukraine gồm 72 khẩu lựu pháo 155 mm, 144.000 quả đạn pháo và hơn 120 thiết bị bay không người lái (drone).

Binh sĩ Mỹ bắn pháo M777 155 mm trong cuộc huấn luyện tại Hawaii

Lục quân Mỹ

Lô vũ khí này nâng tổng giá trị viện trợ an ninh của Mỹ cho Ukraine lên thành 3,4 tỉ USD từ khi chiến dịch quân sự của Nga bắt đầu vào ngày 24.2. Đây là khoản viện trợ quân sự lớn bất thường của Mỹ cho một nước không có hiệp ước phòng thủ chung, theo AP.

Phù hợp tác chiến

Lô vũ khí mới được cung cấp giữa thời điểm cuộc chiến đang bước vào giai đoạn then chốt, theo Tổng thống Biden. Giới quan sát nhận định việc Mỹ gia tăng cung cấp pháo hạng nặng cho Ukraine cho thấy cam kết của Washington vào giai đoạn quyết định của cuộc chiến.

Chuyên gia nói gì về những đợt vũ khí mới nhất Mỹ viện trợ Ukraine

Vũ khí hạng nặng như lựu pháo đang trở thành yếu tố chính trong cuộc chiến tại vùng Donbass ở miền đông Ukraine, theo AP. Địa hình tương đối bằng phẳng tại vùng này phù hợp cho tác chiến cơ động, nghĩa là sử dụng pháo tầm xa như lựu pháo 155 mm để yểm trợ cho việc tiến công của xe tăng và các lực lượng bộ binh khác. Phía Nga được cho là cũng đang triển khai chiến thuật tương tự tại Donbass với thêm pháo binh, bộ binh và các khí tài hỗ trợ cho một cuộc chiến lâu dài.

"Điều làm cho số vũ khí này quan trọng là kiểu chiến đấu mà chúng tôi dự đoán tại Donbass. Vì địa hình mở, bằng phẳng, không phải là khu đô thị, chúng tôi có thể dự báo người Nga sẽ dựa vào hỏa lực tầm xa, cụ thể là pháo binh”, người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby nói.

Các quan chức Mỹ nói rằng Nga đang điều chỉnh chiến thuật tại Ukraine sau những trở ngại thời gian đầu. Sau khi không kiểm soát được Kyiv, Nga giới hạn mục tiêu lại và tập trung vào vùng Donbass và hành lang ven biển từ Mariupol đến bán đảo Crimea. Một trong những lợi thế của Nga là vùng này gần lãnh thổ Nga, cắt ngắn tuyến tiếp tế so với mặt trận phía bắc Ukraine.

UAV bí ẩn có trong gói viện trợ vũ khí trị giá 800 triệu USD của Mỹ cho Ukraine

Cần nhưng chưa đủ

Lựu pháo gửi cho Ukraine là M777, mẫu mới nhất của Mỹ và đang được sử dụng trong lục quân và thủy quân lục chiến. Kích thước nhỏ hơn và cơ động hơn mẫu cũ, M777 có thể được triển khai bằng trực thăng vận tải và được kéo đi bằng xe tải 7 tấn.

Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết số đầu tiên trong số 72 khẩu lựu pháo dự kiến được chuyển đến châu Âu trong cuối tuần này. Tuần trước, Mỹ đã đồng ý cấp 18 khẩu khác cho Ukraine và một phần trong số đó đang ở châu Âu. Các binh sĩ Ukraine được hướng dẫn sử dụng số pháo này từ hôm 20.4 tại một nước châu Âu.

Ngoài ra, Mỹ còn cung cấp radar để giúp Ukraine nhắm mục tiêu vào pháo binh Nga, radar giám sát bầu trời và thiết bị bay không người lái. Loại được cung cấp trong gói viện trợ mới nhất có tên là Phoenix Ghost do công ty Aevex Aerospace (Mỹ) sản xuất. Đài Al-Jazeera dẫn lời ông Kirby nói loại drone này có tính năng tương tự loại Switchblade đã được Mỹ cung cấp cho Ukraine là tấn công thẳng vào các mục tiêu và được trang bị camera. Ông cho biết drone này đặc biệt phù hợp với địa hình tại Donbass.

Chuẩn đô đốc Mỹ về hưu Mark Montgonery, hiện là nhà phân tích tại Quỹ Phòng vệ các nền dân chủ (Mỹ) nhận xét pháo và drone là những thứ Ukraine cần khi Nga thực hiện giai đoạn kế tiếp tại miền đông và nam Ukraine.

Mỹ không theo dõi được số vũ khí đã chuyển cho Ukraine

Tuy nhiên, số vũ khí mới được cho là không đủ để ngăn chặn cuộc tiến công của Nga và Tổng thống Biden đã đề nghị quốc hội phê chuẩn thêm ngân sách để cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine.

Xem thêm tình hình chiến sự Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.