Vì sao tháng 5 vẫn còn mưa lạnh, Bắc bộ khi nào có nắng nóng ?

10/05/2022 10:59 GMT+7

Tháng 5 thông thường sẽ là mùa nắng nóng ở Bắc bộ, Trung bộ nhưng năm nay thời tiết liên tục mưa giông kéo dài và sắp tới sẽ là đợt không khí lạnh với cường độ mạnh hiếm gặp trong 10 năm trở lại đây.

Cập nhật thời tiết Bắc bộ đến sáng nay 10.5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong đêm và sáng nay 1.5, ở Bắc bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Giữa tháng 5 nhưng Bắc bộ sắp đón những ngày thời tiết mưa lạnh như mùa đông khi đón không khí lạnh cường độ khá mạnh

Thanh Niên

Thống kê ở các trạm đo mưa khu vực Bắc bộ, lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 9.5 đến 7 giờ ngày 10.5, một số nơi có lượng mưa rất lớn như: Bắc Sơn (Lạng Sơn) lên tới 216 mm; TP.Lạng Sơn là 116 mm; Bình Gia (Lạng Sơn) 198,2 mm; tại Đình Cả (Thái Nguyên) là 197,4 mm; tại Bản Thi (Bắc Kạn) là 160,6 mm...

Cảnh báo thiên tai nguy hiểm trong đợt không khí lạnh hiếm gặp giữa tháng 5

Dự báo thời tiết ngày 10 - 11.5, thời tiết Bắc bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa khoảng 30 - 60 mm/24 giờ, có nơi trên 100 mm/24 giờ. Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi và ngập úng ở vùng trũng, thấp.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, từ ngày 11.5, mưa giông ở khu vực Bắc bộ sẽ tiếp tục gia tăng.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết thời tiết các tỉnh miền Bắc liên tục mưa giông có dài, trời mát mẻ trong nhiều ngày. Điều này khiến nền nhiệt độ trong tháng 5 ở Bắc bộ năm nay thấp hơn nếu so với mức trung bình nhiều năm. Những năm trước, tháng 5 là thời điểm bắt đầu xuất hiện các đợt thời tiết nắng nóng kéo dài trên diện rộng. Còn trong năm nay, Bắc bộ và Trung bộ chỉ ghi nhận các đợt nắng nóng ngắn ngày.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hưởng, dự báo thời tiết Bắc bộ trong các ngày 11 đến 14.5 sẽ liên tục có mưa giông, một số nơi sẽ có mưa to. Sau đó, đến ngày 14.5, Bắc bộ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh với cường độ khá mạnh thì mưa giông tiếp tục mở rộng đến khu vực Trung bộ.

“Trong đợt mưa giông này, nhiều nơi sẽ có mưa to, vùng núi các tỉnh Bắc bộ, Bắc Trung bộ có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất”, ông Hưởng nói.

Giải thích vì sao đến giữa tháng 5, Bắc bộ vẫn liên tiếp chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh, ông Hưởng cho rằng, các khối không khí lạnh hoạt động quanh năm và tác động đến thời tiết các tỉnh Bắc bộ trong tháng 5 là hiện tượng không có gì đặc biệt. Nhưng trong đợt không khí lạnh dự báo ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc bộ trong những ngày tới khiến gió mùa đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8 thì là đợt không khí lạnh hiếm gặp trong tháng 5.

“Qua so sánh dữ liệu, chúng tôi nhận định, đợt không khí lạnh này khá giống với thời tiết cùng thời điểm tháng 5.2011 nghĩa là hiện tượng này 10 năm nay mới lặp lại một lần”, ông Hưởng nói.

Dự báo thời tiết nắng nóng, ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết trong tháng 6, tháng 7 và nửa đầu tháng 8 năm nay sẽ là giai đoạn nền nhiệt độ ở Bắc bộ cao nhất trong năm. Dự báo đây cũng là khoảng thời gian xảy ra tập trung các đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt trong năm nay.

Tuy nhiên, trong năm ảnh hưởng La Nina nên các đợt nắng nóng dự báo không nhiều và nắng nóng chỉ xảy ra ngắn ngày, không kéo dài như các đợt nắng nóng dài ngày đã ghi nhận được trong năm 2020.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.