Vì ‘siêu bão’ Sao La, thị trường chứng khoán Hồng Kông có thể ngừng hoạt động

Vì ‘siêu bão’ Sao La, thị trường chứng khoán Hồng Kông có thể ngừng hoạt động

31/08/2023 19:04 GMT+7

Theo Bloomberg, chính quyền Hồng Kông cho hay có thể phải ngừng hoạt động toàn thành phố, bao gồm thị trường chứng khoán 5.000 tỉ USD, trong lúc bão Sao La đang tiến đến thành phố này.

Cơ quan khí tượng Hồng Kông cho biết, vào 7 giờ sáng 31.8 (giờ địa phương), bão Sao La cách Hồng Kông khoảng 450 km về hướng đông-đông nam và sẽ áp sát Hồng Kông trong ngày 1-2.9.

Sao La có khả năng trở thành siêu bão mạnh nhất từng ập vào Hồng Kông kể từ khi bão Mangkhut càn quét thành phố cách đây 5 năm.

Cơ quan khí tượng Hồng Kông cho hay sẽ nâng mức cảnh báo bão lên T3 vào 17 giờ hôm 31.8 và sẽ cân nhắc tăng lên mức T8 ngày 1.9.

Với T8, toàn thành phố sẽ lâm vào tình trạng “đóng băng”, khi các văn phòng làm việc, trường học đóng cửa còn dịch vụ giao thông công cộng không hoạt động. Mức cảnh báo tối đa là T10, có nghĩa là gió bão đạt vận tốc 118 km/giờ gây ảnh hưởng cho toàn thành phố.

‘Siêu bão’ Sao La có thể làm Hồng Kông tê liệt, Trung Quốc cảnh báo cao nhất - Ảnh 1.

Siêu bão Sao La gây lũ lụt diện rộng ở thủ đô Manila (Philippines)

REUTERS

Bão Sao La được dự báo di chuyển theo hướng tây-tây bắc với tốc độ khoảng 10 km/giờ qua phần đông bắc của Biển Đông và trên đường tiến đến bờ của tỉnh Quảng Đông. Cơ quan khí tượng Hồng Kông cảnh báo sẽ có mưa lớn và nước dâng ở những vùng duyên hải thấp ven bờ.

Các nhà dự báo khí tượng Trung Quốc cũng phát cảnh báo đỏ vào 6 giờ sáng 31.8 (giờ địa phương) đối với bão Sao La. Vào 9 giờ sáng cùng ngày, gió bão đạt vận tốc 209 km/giờ.

Bão Sao La được cho sẽ đổ bộ dọc theo bờ biển ở đoạn từ huyện duyên hải Huệ Lai của tỉnh Quảng Đông đến Hồng Kông. Thời gian đổ bộ được dự báo từ trưa đến tối 1.9.

Công ty đường sắt Trung Quốc đã thông báo ngừng hoạt động một số tuyến đường sắt chính, và Thượng Hải tạm dừng tuyến đến Quảng Đông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.