Số ca nhiễm Covid-19 toàn cầu vượt 2 triệu, Mỹ vẫn dẫn đầu

16/04/2020 09:32 GMT+7

Theo cập nhật từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ), đến sáng 16.4.2020, cả thế giới đã ghi nhận hơn 2.056.000 người nhiễm Covid-19 do virus corona chủng mới gây ra, trong đó có ít nhất 134.178 người tử vong. Trong số các ca nhiễm Covid-19, đã có hơn 511.000 ca hồi phục hoàn toàn.

Theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins, đến sáng 16.4, Mỹ đã ghi nhận hơn 636.350 ca nhiễm Covid-19 với hơn 28.300 ca tử vong - cao nhất thế giới. New York, tâm chấn của dịch Covid-19 tại Mỹ, trong vòng 24 giờ qua ghi nhận thêm 797 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 tại đây lên 111.424 ca.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cho biết từ giờ sẽ ghi nhận số liệu những ca "có khả năng nhiễm Covid-19" vào số liệu chính thức. Theo đó, những người dù chưa nhận kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 nhưng có thể hiện triệu chứng của bệnh cũng được ghi nhận vào số liệu chính thức. Sau khi thay đổi cách ghi nhận, Mỹ có nguy cơ sẽ ghi nhận thêm hàng ngàn ca nhiễm và ca tử vong vì Covid-19 so với số liệu hiện tại.

Nhân viên giao thực phẩm bằng xe đạp tại Mỹ trong thời dịch Covid-19.

Reuters

Số ca tử vong vì Covid-19 tại New York đến nay là gần 11.000 ca trong đó có 6.840 ca tử vong được xác nhận vì nhiễm Covid-19 và 4,059 ca tử vong "có khả năng" do Covid-19 gây ra, theo cách tính mới. Việc không cung cấp đủ bộ xét nghiệm Covid-19 được xem là thất bại lớn trong công tác ứng phó dịch bệnh của chính phủ Mỹ. Trong cuộc họp hội đồng cố vấn kinh tế của Tổng thống Donald Trump hôm 15.4, nhiều đại diện doanh nghiệp than phiền về việc cần mở rộng quy mô xét nghiệm Covid-19 thì mới có thể mở cửa kinh tế được. Trước đó, các quan chức y tế và lãnh đạo địa phương cũng đưa ra những lời chỉ trích tương tự.
Cơ quan Bảo vệ dân sự Ý thông báo số người tử vong vì bệnh Covid-19 trong vòng 24 giờ qua tăng thêm 578 người, trong khi số ca bệnh mới tăng 2.667 người. Số ca nhiễm và ca tử vong mới ghi nhận trong ngày 15.4 tại Ý đều thấp hơn hai con số ghi nhận trong ngày 14.4 trước đó.

Người dân Ý xếp hàng đợi đến lượt vào siêu thị khi dịch Covid-19 hoành hành tại đây.

Reuters

Tính tổng cộng, đã có 165.155 người bị nhiễm trong đó có hơn 21.600 người tử vong tại Ý. Ý là quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 cao thứ 3 thế giới và số ca tử vong cao thứ 2 thế giới. Số bệnh nhân đang điều trị trong khoa chăm sóc đặc biệt đã giảm xuống còn 3.079 người sau khi đạt đỉnh vào hôm 3.4 với 4.068 người, cho thấy tình hình dịch Covid-19 đã cải thiện tại Ý, theo AFP. Đã có khoảng 38.000 bệnh nhân hồi phục sau Covid-19 tại Ý.
Trong vòng 24 giờ qua, Bộ Y tế Tây Ban Nha công bố nước này ghi nhận thêm 523 ca tử vong với Covid-19. Đến nay, tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại đây là hơn 18.579 ca, cao thứ 3 thế giới sau Mỹ và Ý, theo Reuters. Đến nay, Tây Ban Nha đã có gần 177.600 ca nhiễm Covid-19.
Số ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ qua tại Tây Ban Nha tăng 3% so với 1 ngày trước đó. Nhà chức trách giải thích nguyên nhân dẫn đến tình trạng tăng nhẹ này là do Tây Ban Nha mở rộng quy mô xét nghiệm Covid-19. Trong vòng 2 tuần qua, Bộ Y tế nước này đã phân phối 2 triệu bộ xét nghiệm nhanh cho các vùng để tăng tốc nhận diện ca nhiễm Covid-19.

Một người dân Tây Ban Nha đội nón bảo hộ chống dịch Covid-19.

Reuters

Trong vòng 24 giờ qua, Pháp ghi nhận thêm 1.438 ca tử vong vì Covid-19 tại các bệnh viện và nhà dưỡng lão - mức tăng cao kỷ lục vì các nhà dưỡng lão đến nay mới báo cáo số ca tử vong trong 3 ngày cuối tuần qua, theo Bộ Y tế Pháp. Tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại Pháp đến nay là 17.188.
Đến cuối ngày 15.4, số bệnh nhân Covid-19 trong tình trạng nguy kịch phải được chăm sóc ở giường điều trị tích cực tại Pháp là 6.457 người. Đây cũng là ngày thứ 7 liên tiếp số bệnh nhân được điều trị tích cực giảm ở Pháp sau khi đạt đỉnh vào ngày 8.4 với 7.148 bệnh nhân được điều trị tích cực.
Trong vòng 24 giờ qua, Anh ghi nhận thêm 761 ca tử vong vì Covid-19 tại các bệnh viện, giảm nhẹ so với 778 ca tử vong trong ngày trước đó. Tính đến sáng 14.4, Anh đã ghi nhận hơn 99.400 ca nhiễm với ít nhất 12.894 ca tử vong.

Anh vẫn đang ở trong tình trạng phong tỏa để ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan.

Reuters

Số ca nhiễm và ca tử vong vì Covid-19 tại Đức đến sáng 16.4 lần lượt là 134.753 và 3.804, theo số liệu từ đại học Johns Hopkins. Các quan chức y tế Đức cho rằng nước này đã vượt qua đỉnh dịch và đang dần từng bước thận trọng nới lỏng các lệnh hạn chế được áp đặt để ngăn chặn virus corona lây lan.
Tình hình dịch Covid-19 tại Singapore ngày càng diễn biến khó lường. Theo Straits Times, Singapore ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 mới cao kỷ lục trong ngày 15.4 với 447 ca, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 tại nước này lên 3.699 ca. Số ca tử vong vì Covid-19 tại Singapore đến nay là 10 ca.
Phần lớn số ca nhiễm Covid-19 tại Singapore đều liên quan đến các ổ dịch là nhiều khu cư trú của lao động nước ngoài. Họ thường là đàn ông từ những quốc gia khác đến Singapore để làm việc tại các công trường xây dựng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.