Xem nhanh 12h ngày 26.1: Cửa ngõ Hà Nội ùn tắc | Phạt cây xăng đóng cửa 45 phút

Tấn Cư - Đặng Sinh - Cẩm Tú và 3 người khác
26/01/2023 12:00 GMT+7

Bản tin "Xem nhanh 12h" ngày 26.1.2023 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý.

Tuấn Saker là ai?

Trước ngày 25.1.2023 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023), khi tìm kiếm từ khóa “Tuấn Saker là ai?” trên các công cụ tìm kiếm, người ta vẫn còn thấy những bài viết nói về một nhân vật truyền cảm hứng cho giới trẻ, bởi Tuấn Saker từng được xem là một giám đốc sáng tạo gặt hái được rất nhiều thành công trong lĩnh vực truyền thông mạng xã hội.

Tuấn Saker là ai, vì sao bị công an tạm giữ hình sự?

Tuy nhiên, từ ngày 25.1.2023, thông tin về việc Tuấn Saker bị Công an thị xã Sa Pa (tại tỉnh Lào Cai) tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy đang gây xôn xao dư luận.

Thông tin từ Công an thị xã Sa Pa cho biết đơn vị đã bắt quả tang và tạm giữ hình sự đối với Trương Ngọc Hà Tuấn (hay còn gọi là Tuấn Saker, 38 tuổi, ở phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).

Trước khi trở thành hot vlogger của kênh radio hài thời đầu những năm 2000 có tên là Mitdot Family, Tuấn Saker còn được các bạn trẻ biết đến là giám đốc nội dung của fanpage nổi tiếng Beatvn (hiện có hơn 3,1 triệu lượt thích).

Ngoài ra, Tuấn Saker còn là quản lý truyền thông của một trang thông tin điện tử tổng hợp lớn.

Từng xuất hiện trong nhiều bài báo với tư cách là nhân vật truyền cảm hứng cho giới trẻ, Tuấn Saker được xem là một giám đốc sáng tạo gặt hái được rất nhiều thành công trong lĩnh vực truyền thông mạng xã hội.

Ngoài ra, Tuấn Saker còn là một TikToker với gần 30.000 người theo dõi.

Trước đó, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Công an thị xã Sa Pa đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bám nắm địa bàn.

Khoảng 13 giờ 40 phút ngày 24.1.2023, Công an thị xã Sa Pa đã kiểm tra và phát hiện Tuấn Saker có biểu hiện nghi vấn tàng trữ trái phép chất ma túy tại phòng nghỉ số 704 khách sạn Pao’s (ở phường Cầu Mây, thị xã Sa Pa).

Vật chứng thu giữ tại hiện trường gồm gần 30 gram ma tuý, trong đó có ma túy tổng hợp MDMA, ma túy Ketamin, cần sa và một số loại nghi là ma túy tổng hợp khác. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ tang vật đồng thời đưa Tuấn Saker về trụ sở để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tại cơ quan cảnh sát điều tra, bước đầu Tuấn Saker khai nhận đã đi từ Hà Nội lên thị xã Sa Pa rồi thuê phòng khách sạn để nghỉ lại.

Toàn bộ ma túy do Tuấn mang đi từ nhà để sử dụng. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Từ ồn ào của NSƯT Xuân Bắc: Chê 'Táo quân' có phải 'ăn cháo đá bát'?

NSƯT Xuân Bắc trở thành tâm điểm chú ý khi đăng tải câu chuyện "ngụ ngôn" kể về người con trai bị tát vì chê bánh chưng mẹ gói. Nhiều khán giả tỏ thái độ bất bình khi đọc bài viết của ông. Họ cho rằng dù không “điểm mặt chỉ tên" song vẫn có thể nhận ra Xuân Bắc mượn câu chuyện này để châm biếm những khán giả chê chương trình Táo quân vừa lên sóng cách đây không lâu.

Bài viết Cái tát của mẹ trên trang cá nhân của nghệ sĩ Xuân Bắc vấp phải những ý kiến trái chiều

FBNV

Và cũng trong thời điểm này, một làn sóng tranh cãi liên quan đến câu chuyện của Xuân Bắc bùng nổ: Chê Táo quân có phải "ăn cháo đá bát"?

Không thể phủ nhận rằng sau 20 năm lên sóng, Táo quân đã trở thành một món ăn tinh thần đối với nhiều khán giả dịp tết đến xuân về. Thậm chí, đã từng có thời điểm, chương trình nổi đình đám nhờ nội dung sâu cay, “điểm mặt" những vấn đề bức bối của xã hội thông qua góc nhìn hài hước như những bài nhạc chế, những câu nói gây “sốt".

Thực tế cho thấy chương trình càng được quan tâm, càng thành công thì kỳ vọng của khán giả càng lớn. Chính vì lẽ đó mà nhiều người khi theo dõi Táo quân những năm gần đây đã không tránh khỏi cảm giác không hài lòng, thậm chí là thất vọng, lên tiếng chê trách vì nội dung nhạt nhòa, thiếu điểm nhấn.

20 năm lên sóng, Táo quân là một thương hiệu. Nhưng để "bảo vệ" được thương hiệu đó hay không thì việc giữ đội ngũ diễn viên quen thuộc như Quốc Khánh, Tự Long, Xuân Bắc, Công Lý… thôi là chưa đủ, cần phải có sự sáng tạo, đổi mới thay vì đi vào lối mòn. Và có lẽ vì thiếu đi sự đổi mới đó mà Táo quân 2023 không đáp ứng được những mong đợi của người xem, khiến chương trình vấp ý kiến trái chiều ngay khi lên sóng.

Riêng với bài viết của Xuân Bắc, nhiều người tỏ thái độ bất bình, mong chờ nam nghệ sĩ lên tiếng về dòng trạng thái gây bão trên trang cá nhân có hơn 2 triệu lượt theo dõi. Từ đó, một số ý kiến còn cho rằng việc nam diễn viên đôi co với khán giả vốn dĩ đã là một cái sai.

Xưa nay, nghệ sĩ thường được quan niệm là người làm nghề "dâu trăm họ". Do đó, trong quá trình làm nghệ thuật, việc phải đón nhận những lời khen chê là điều bình thường, khó có thể tránh khỏi. Huống chi một tác phẩm nghệ thuật, hay hoặc không hay còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có cảm xúc, quan điểm của người xem. Có thể đối với khán giả này, đó là một tác phẩm đáng xem, song đối với người khác, họ cảm thấy chưa hài lòng. Và việc của người nghệ sĩ là đón nhận, chắt lọc thông tin để có thể hoàn thiện mình, thay vì “bốp chát", “cãi tay đôi" với người hâm mộ.

Cây xăng tự ý ngừng bán 45 phút bị phạt 15 triệu đồng

Theo thông tin từ Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Nam, trong ngày 25.1.20203 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán Quý Mão), Đội Quản lý thị trường số 2 (thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh này) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 15 triệu đồng đối với Công ty TNHH Chiến Dưỡng về hành vi giảm thời gian bán hàng so với thời gian niêm yết mà không có lý do chính đáng.

Cửa hàng xăng dầu số 1 Vực Vòng tự ý nghỉ bán hàng 45 phút trong ngày 25.1

CTV

Qua phản ánh của người tiêu dùng, Cửa hàng xăng dầu số 1 Vực Vòng (của Công ty TNHH Chiến Dưỡng) có địa chỉ tại tổ dân phố Vực Vòng, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đóng cửa không bán hàng.

Đội Quản lý thị trường số 2 đã thực hiện kiểm tra đối với cơ sở kinh doanh này, qua đó xác định rằng trong khoảng thời gian 45 phút, từ 11 giờ đến 11 giờ 45 phút ngày 25.1.2023 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán), Cửa hàng xăng dầu số 1 Vực Vòng không thực hiện việc bán xăng dầu ra thị trường mà không có lý do chính đáng.

Đội Quản lý thị trường số 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt 15 triệu đồng.

Cũng trong ngày 25.1, Cục Quản lý thị trường TP.HCM thông tin về kết quả kiểm tra tình hình kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố. Theo đó, các cửa hàng xăng dầu nghỉ tết vì nhiều lý do như thiếu nhân viên, nhân viên về quê ăn tết, hay thiếu hàng…

Kết quả kiểm tra của Cục này cho thấy tình hình kinh doanh xăng dầu trên địa bàn cơ bản ổn định nhưng một số cửa hàng vẫn có dấu hiệu vi phạm.

Cục Quản lý thị trường TP.HCM đã kịp thời chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường tiến hành kiểm tra, làm việc ngay với các đơn vị kinh doanh xăng dầu.

Đáng nói là đã có một số doanh nghiệp từng có văn bản gửi Sở Công thương TP.HCM trước tết để tạm ngưng hoạt động trong mấy ngày tết vì không có nhân viên bán hàng.

Tuy nhiên, sau khi làm việc, lực lượng Quản lý thị trường thành phố vận động đã mở bán xuyên tết trở lại.

Hàng trăm hộ dân Trà Vinh nơm nớp vì triều cường

Mới là mùng 4 tết, thế nhưng hàng trăm chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Trà Vinh và Ban Chỉ huy quân sự tỉnh Trà Vinh các huyện Cầu Kè, Duyên Hải, thị xã Duyên Hải, và thành phố Trà Vinh đã được huy động để giúp người dân ứng phó với hậu quả của triều cường.

Hàng trăm hộ dân Trà Vinh nơm nớp vì triều cường mùng 4 tết

Rạng sáng 25.1.2023 (tức mùng 4 tết), gió mạnh kết hợp với triều cường dâng cao đã làm sạt lở nghiêm trọng nhiều tuyến đê bao kết hợp đường giao thông địa bàn các xã Hoà Tân, An Phú Tân, Ninh Thới (thuộc huyện Cầu Kè). Theo báo cáo, mỗi đoạn sạt lở có chiều dài 2-15 mét, ngang 1-4 mét và sâu 1-2 mét.

Triều cường còn khiến nước tràn vào làm ảnh hưởng đến 293 hộ dân và 329 hecta vườn cây ăn trái tại các ấp Công Trứng, ấp Ba Động, ấp Nhà Mát (thuộc xã Trường Long Hoà, thị xã Duyên Hải).

Chưa hết, triều cường dâng cao gây ngập úng trên 4,5 hecta hoa màu, 2 hồ tôm nuôi công nghiệp gây thiệt hại trên 340 triệu đồng tại hai huyện Càng Long và Duyên Hải

Đáng chú ý, vào 9 giờ sáng ngày mùng 4 tết, triều cường dâng cao kết hợp gió mạnh đã làm sạt lở 5 đoạn đê bao, tại ấp Long Trị (thuộc xã Long Đức, thành phố Trà Vinh) mỗi đoạn dài 10-50 mét, khiến nước tràn vào ngập nhà dân và gây tê liệt giao thông

Tiếp nhận tin báo, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Trà Vinh và Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực và dân quân cơ động hỗ trợ khắc phục, gia cố tạm thời các đoạn đê bao bị sạt lở, giúp ổn định cuộc sống, bảo vệ tài sản của người dân địa phương.

Được biết, đây là các đoạn đê bao xung yếu, ngăn ngừa xâm ngập mặn để phục vụ nhân dân sản xuất nông nghiệp…

Trước mắt, lực lượng quân sự và nhân dân địa phương sẽ khắc phục tạm thời để bà con ổn định cuộc sống, đồng thời sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp gia cố để bảo đảm an toàn cho nhân dân sản xuất với thời gian sớm nhất.

Cửa ngõ Hà Nội ùn tắc do người dân trở lại thủ đô sớm

Theo ghi nhận, chiều 25.1 (mùng 4 tết Nguyên đán 2023), nhiều người dân trở lại thủ đô sớm để học tập, làm việc khiến tuyến đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (đoạn giao cắt đường vành đai 3 trên cao) ùn dài hàng cây số.

Ô tô xếp hàng dài hàng ki lô mét tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng vào trung tâm Hà Nội

T.H

Trao đổi với Báo Thanh Niên, chỉ huy Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội) cho biết, đơn vị đã phối hợp với Cục CSGT (Bộ Công an) phân luồng từ 14 giờ cùng ngày.

Do cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (đoạn giao cắt đường vành đai 3 trên cao) nhiều phương tiện dồn lại, di chuyển chậm nên xảy ra ùn ứ. Theo chỉ huy Đội CSGT số 14, lượng phương tiện đông đúc nhất ở đoạn Ngọc Hồi (H.Thanh Trì) do nhiều phương tiện phải chuyển sang QL1 cũ.

Dự kiến, hôm nay và ngày mai, do lượng người trở lại Hà Nội rất đông nên lực lượng thanh tra giao thông, CSGT, cảnh sát trật tự được huy động 100% quân số, chia thành nhiều chốt trực.

Người dân chở nhiều đồ đạc trở lại Hà Nội

T.H

Liên quan đến việc đóng cao tốc (trạm thu phí Liêm Tuyền tại TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) do ùn tắc, chiều 25.1, chỉ huy Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Nam) lý giải, chiều cùng ngày, cao tốc Ninh Bình - Cầu Giẽ đoạn đi qua trạm thu phí Liêm Tuyền xảy ra một vụ tai nạn.

Tình trạng ùn ứ diễn ra trong khoảng nửa tiếng, sau đó, giao thông trở lại bình thường. Các phương tiện được hướng dẫn đi vào QL10 và QL1 cũ để về Hà Nội (lộ trình này thường xa hơn từ 10 - 30 km so với đi cao tốc).

Theo chỉ huy Đội CSGT số 14, do lực lượng thanh tra giao thông, Cục CSGT và đội CSGT phối hợp với nhau từ sớm nên tình trạng ùn tắc giảm nhiều so với những năm trước.

Những cái tên nào vừa ra đi trong đợt thanh lọc nội bộ của tổng thống Ukraine?

Một số thành viên cấp cao của chính phủ Ukraine đã từ chức hoặc bị sa thải trong một cuộc cải tổ lớn nhằm xử lý các cáo buộc tham nhũng.

Những cái tên nào vừa ra đi trong đợt thanh lọc nội bộ của tổng thống Ukraine?

Chính quyền của Tổng thống Zelensky nói rằng các động thái này cho thấy nhà lãnh đạo đang quan tâm đến các ưu tiên của người dân. Ông Zelensky cảnh báo sẽ có thêm nhiều người phải ra đi trong những ngày tới.

Những người bị thay thế bao gồm Thứ trưởng Quốc phòng Vyacheslav Shapovalov, người bị cáo buộc thổi giá thực phẩm cung cấp cho quân đội; Phó Tổng công tố Oleksiy Symonenko sau khi được cho là đã dành kỳ nghỉ Tết cùng gia đình kéo dài 10 ngày ở bờ biển Tây Ban Nha bất chấp cuộc xung đột đang diễn ra; và Phó chánh văn phòng tổng thống Kyrylo Tymoshenko, người đã bị chỉ trích vì lái xe ô tô thể thao trong thời gian chiến sự. Ông Tymoshenko không đưa ra lý do từ chức.

Trước đó ông phủ nhận hành vi sai trái và nói rằng những chiếc xe này được thuê.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng phủ nhận các cáo buộc nâng khống giá cả thực phẩm, nhưng cũng nói rằng động thái sa thải sẽ giúp duy trì niềm tin vào cơ quan này.

Còn văn phòng công tố cho biết ông Symonenko ra đi theo nguyện vọng của bản thân. Tổng thống Zelensky nói rằng trong tương lai, không quan chức chính phủ nào được phép rời khỏi đất nước trong thời chiến trừ khi đi công tác.

Ngoài ra, 5 thống đốc của các tỉnh chiến trường cũng bị cách chức.

Tổng thống Zelensky, trước đây là một diễn viên hài, đã lên nắm quyền với tư cách là một người ngoài chính trường, hứa hẹn sẽ giúp Ukraine thoát khỏi những nạn tham nhũng trầm kha.

Nhưng cuộc chiến đã đóng băng nền chính trị trong nước và các đối thủ chính trị đã bị đẩy sang một bên để tập trung vào sự sống còn của đất nước.

Bạn có biết những con mèo đắt nhất thế giới?

Từ lâu, mèo đã là loại thú cưng không thể thiếu trong nhiều gia đình khắp thế giới. Tuy nhiên, nuôi mèo tốn khá nhiều tiền và có nhiều giống mèo đắt đến mức bạn sẽ cảm thấy ngỡ ngàng khi biết giá.

Mèo nào đắt nhất thế giới?

Ashera có thể có giá lên tới 125.000 USD (3 tỉ đồng) vì đây là một giống mèo cực kỳ quý hiếm. Một hãng có trụ sở tại Los Angeles (Mỹ) chỉ đưa ra thị trường 5 chú mèo con loại này mỗi năm. Vì vậy, nếu bạn mua một con, bạn sẽ là một trong số rất ít chủ sở hữu của giống mèo tuyệt vời này.

Về mặt thẩm mỹ, Ashera giống một con báo tuyết bởi hoa văn trên người. Nhưng hành vi và tính khí của nó giống với mèo Savannah. Trên thực tế, một số chuyên gia cho rằng xét nghiệm di truyền cho thấy mèo Ashera không khác gì một con mèo Savannah F1.

Giống mèo kỳ lạ này là con lai giữa mèo báo châu Á, mèo nhà thường và mèo serval châu Phi. Về tính cách, nó trung thành, tình cảm và rất thông minh. Dù vẫn còn những tranh cãi về nguồn gốc di truyền học thì Ashera vẫn là giống mèo cưng được định giá cao nhất trên thế giới.

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

"Xem nhanh 12h" của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 27.1.2023 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.