Xem nhanh 20h ngày 23.10: Ông Tập Cận Bình tái đắc cử | Gay cấn cuộc đua Thủ tướng Anh

23/10/2022 19:58 GMT+7

Người Hà Nội bất ngờ thấy Chủ tịch nước và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc dạo hồ Gươm. Cận cảnh khu “đất vàng” gần 31.000 mét vuông từng thuộc về Vinataba. Hai cầu thủ Phi Sơn, Quách Tân bị trộm đồng hồ Rolex và kim cương. Ông Tập Cận Bình tái đắc cử Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc . Ông Boris Johnson sẽ trở lại cuộc đua Thủ tướng Anh? Tất cả sẽ có trong bản tin “Xem nhanh 20h” ngày 23.10 trên kênh YouTube Báo Thanh Niên và website thanhnien.vn - nơi tổng hợp những tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý cùng góc nhìn từ những câu chuyện đời sống thường ngày.

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 23.10 của BáoThanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Người Hà Nội bất ngờ thấy Chủ tịch nước và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc dạo hồ Gươm

Chiều 22.10.2022, sau khi kết thúc các chương trình làm việc, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres đã đi dạo, gặp gỡ người dân tại hồ Gươm và tham quan đền Ngọc Sơn cùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Ông Guterres hào hứng và dừng lại khá lâu trước bàn cờ vua mà các em nhỏ đang say mê nghiên cứu.

Người Hà Nội bất ngờ thấy Chủ tịch nước và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc dạo hồ Gươm

"Hôm nay tôi rất vinh dự khi đang đi quanh hồ Gươm thì gặp được đoàn Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc thì ông rất là thân thiện với người dân trên phố đi bộ. Thân thiện ở chỗ ông nở một nụ cười với tất cả mọi người, và mọi người cũng cảm nhận được tình cảm của ông dành cho người dân Việt Nam", bà Bùi Thúy Lường, người dân Q.Hà Đông (TP.Hà Nội) cho biết.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham quan đền Ngọc Sơn

trung hiếu

Trong tiết trời dễ chịu của mùa thu Hà Nội, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres đi dạo quanh Hồ Hoàn Kiếm, tham quan cảnh đẹp thanh bình của thủ đô như cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn. Trên đường đi, ông Guterres đã vẫy chào người dân đang tập thể dục, vui chơi bên bờ hồ. Nhiều người bất ngờ và tỏ ra thích thú, livestream sự kiện đặc biệt này.

Rất đông người dân Hà Nội hiếu kỳ đến xem, cảm thấy thích thú với sự kiện đặc biệt này

trung hiếu

"Bình thường thì mình chỉ thấy bác Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc trên ti vi hoặc là trên các bài báo thôi, nhưng mà hôm nay được gặp bác ở ngoài đời thì mình cảm thấy rất là vui. Bác Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc ở ngoài thì phong thái rất đĩnh đạc, mình cảm thấy bác vô cùng hòa đồng, thân thiện với mọi người. Mình hi vọng là sẽ có nhiều dịp bác đến chơi với Hà Nội cũng như là các thành phố khác của Việt Nam", chị Phạm Kiều Anh, người dân Q.Ba Đình (TP.Hà Nội) cho biết.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres thích thú xem các em nhỏ chơi cờ vua trên vỉa hè Hà Nội

trung hiếu

Được biết, đây là một trong số các hoạt động cuối cùng thuộc khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres.

Ông Tập Cận Bình tái đắc cử Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc

Tân Hoa Xã đưa tin buổi lễ ra mắt diễn ra tại Đại lễ đường nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) vào 12 giờ ngày 23.10 (tức 11 giờ theo giờ Việt Nam). Ban Thường vụ Bộ Chính trị (7 thành viên) bước ra đầu tiên, đi đầu là Tổng bí thư - Chủ tịch nước Tập Cận Bình.

Kế đến lần lượt là các ông Lý Cường, Triệu Lạc Tế, Vương Hỗ Ninh, Thái Kỳ, Đinh Tiết Tường và Lý Hy.

Ông Lý Cường (63 tuổi) là Bí thư thành ủy Thượng Hải. Ông Triệu Lạc Tế (65 tuổi) là Bí thư Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương (CCDI) khóa 19. Ông Vương Hỗ Ninh (67 tuổi) là Bí thư thứ nhất Ban Bí thư trung ương khóa 19.

Ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc ra mắt, Tổng bí thư Tập Cận Bình tái đắc cử

Ông Thái Kỳ (67 tuổi) là Bí thư thành ủy Bắc Kinh. Ông Đinh Tiết Tường (60 tuổi) là Chủ nhiệm Văn phòng trung ương đảng và ông Lý Hy (66 tuổi) là Bí thư tỉnh ủy Quảng Đông.

Trong số 7 thành viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị khóa 20 có 4 thành viên mới gồm các ông Lý Cường, Thái Kỳ, Đinh Tiết Tường và Lý Hy. Ông Tập Cận Bình tái đắc cử nhiệm kỳ Tổng bí thư CPC lần thứ 3 và được tái bổ nhiệm làm Chủ tịch Quân ủy Trung ương.

7 thành viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị gồm ông Tập Cận Bình (giữa); các ông Lý Cường, Vương Hỗ Ninh, Đinh Tiết Tường (cột trái); các ông Triệu Lạc Tế, Thái Kỳ và Lý Hy (cột phải)

reuters

Trước đó, tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) diễn ra hôm qua (22.10), các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành trung ương CPC khóa 20 và Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương (CCDI) khóa mới, theo Tân Hoa xã.

Ông Boris Johnson sẽ trở lại cuộc đua Thủ tướng Anh?

Ông Boris Johnson đã bị buộc phải từ chức vào tháng 7 sau một loạt bê bối. Tuy nhiên, hiện một số người trong Đảng Bảo thủ đang hi vọng ông sẽ là quay lại ghế thủ tướng.

Người kế nhiệm ông, bà Liz Truss hôm 20.10 đã từ chức chỉ sau 45 ngày giữ trọng trách.

Các nguồn tin trong đảng cho biết ông Johnson đang kêu gọi ủng hộ và thậm chí đã rút ngắn kỳ nghỉ của mình ở Caribe. Đến ngày 24.10, ông sẽ cần 100 phiếu bầu để tham gia cuộc đua.

Boris Johnson - sẽ có chuyện ‘nhà vua trở lại’ trên chính trường Anh?

Ông Johnson rời nhiệm sở sau vụ bê bối liên quan đến việc tổ chức các bữa tiệc tại Phố Downing trong thời gian phong tỏa vì dịch bệnh.

Ông cáo buộc rằng mình bị hạ bệ bởi “một nhóm người”, tức các nghị sĩ Bảo thủ đã chống lại ông, và họ cũng là những người ông cần phải lấy lòng tin để có thể quay trở lại.

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã bị phạt vì không thực hiện lệnh phong tỏa để tham dự bữa tiệc sinh nhật của chính mình

getty images

Có một yếu tố khác mà ông không thể trốn tránh - đó là việc bị quốc hội điều tra để xác định liệu ông có nói dối về các bữa tiệc giữa lúc phong tỏa hay không.

Nhưng đối với nhiều người dân, ông Boris Johnson là một kẻ phạm luật, và những sai sót đó đã bị lột trần trong một chuỗi các vụ bê bối.

Cận cảnh khu “đất vàng” gần 31.000 mét vuông từng thuộc về Vinataba

Nằm tại vị trí đắc địa khi có mặt tiền nằm ở 3 con đường Trần Phú, Trần Nhân Tôn và Lê Hồng Phong, khu “đất vàng” rộng gần 31.000 mét vuông địa chỉ số 152 Trần Phú (quận 5, TP.HCM) từ lâu được nhiều người biết đến là nhà máy thuốc lá Sài Gòn thuộc Tổng công ty thuốc lá Việt Nam (tức Vinataba).

Tuy nhiên, sau khi nhà máy được di dời về huyện Bình Chánh vào năm 2008 thì tới nay nơi đây vẫn chỉ là bãi đất trống. Khu vực mặt tiền được tường rào bao quanh với chằng chịt những vết vẽ bậy.

Ước tính trị giá tới hàng ngàn tỉ đồng, tuy nhiên, khu đất này đã trải qua một “hành trình sang tên đổi chủ” khá lòng vòng cách đây vài năm với giá thấp hơn nhiều. Trong đó, phía Vinataba chỉ thu về vài trăm tỉ đồng.

Mới đây, Thanh tra Chính phủ cho rằng, Vinataba đã làm trái chỉ đạo, chuyển nhượng khu đất này trái quy định. Cơ quan này kiến nghị thu hồi, quá trình xử lý nếu có dấu hiệu tội phạm sẽ chuyển cơ quan điều tra.

Cận cảnh khu “đất vàng” gần 31.000 mét vuông từng thuộc về Vinataba

Cụ thể, theo kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng vốn, tài sản, thoái vốn và tái cơ cấu tại Vinataba giai đoạn năm 2013 đến năm 2017, Thanh tra Chính phủ chỉ rõ nhiều hạn chế, sai phạm của Vinataba trong nhiều lĩnh vực.Cụ thể, trong đầu tư xây dựng, Vinataba đã có sai phạm trong việc thực hiện góp vốn dự án tại 152 Trần Phú.

Theo đó, Vinataba đã không thực hiện đánh giá lại tài sản là không đúng quy định về quản lý tài sản doanh nghiệp nhà nước; làm trái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, vi phạm pháp luật về chuyển nhượng tài sản doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ khi chuyển nhượng gần 31.000 m2 tại địa chỉ số 152 Trần Phú không xin phép Thủ tướng Chính phủ; không thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, có nguy cơ thất thoát tiền của nhà nước, của doanh nghiệp.

Chưa hết, theo kết luận của Thanh tra Chính phủ về Vinataba, có một số dự án đầu tư chậm tiến độ, thủ tục phải phê duyệt điều chỉnh nhiều lần ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Trong đó, chịu trách nhiệm đối với những vi phạm, khuyết điểm này thuộc về hội đồng thành viên, chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc, ban lãnh đạo tổng công ty và một số công ty thành viên.

Trở lại với khu đất vàng 3 mặt tiền, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chủ trì cùng Bộ Tài chính, UBND TP.HCM, Vinataba và các bộ, ngành liên quan thu hồi cơ sở nhà đất gần 31.000 m2 tại 152 Trần Phú, TP.HCM và xử lý các phát sinh.

Trong quá trình thực hiện nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm hoặc đến ngày 31.12.2023 chưa thực hiện được việc thu hồi thì chuyển cơ quan điều tra, Bộ Công an để xử lý theo quy định.

Hai cầu thủ Phi Sơn, Quách Tân bị trộm đồng hồ Rolex và kim cương

Nhân lúc hai cầu cầu thủ bóng đá đang ra ngoài tập luyện chuẩn bị thi đấu, thanh niên này đã lẻn vào phòng khách sạn và lấy trộm 1 đồng hồ Rolex cùng nhiều trang sức quý giá.Ngày 23.10.2022, Công an thành phố Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) đã ra quyết định tạm giữ hình sự với Lưu Đức Anh (22 tuổi, quê Đắk Lắk) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, rạng sáng 21.10, hai cầu thủ bóng đá Trần Phi Sơn và Giang Trần Quách Tân (của câu lạc bộ Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh) đang tập luyện để chuẩn bị thi đấu tại Bình Dương thì bị Lưu Đức Anh đột nhập vào phòng ở khách sạn tại phường Phú Cường (thuộc thành phố Thủ Dầu Một), lấy trộm 1 đồng hồ Rolex, lắc tay, bông tai có đính kim cương, cùng nhẫn vàng.

Tổng trị giá tài sản bị mất trộm khoảng 600 triệu đồng.Nhận tin báo, Công an thành phố Thủ Dầu Một đã vào cuộc, khám nghiệm hiện trường, thu thập các chứng cứ.Công an xác định nghi phạm và bắt được Lưu Đức Anh khi đang lẩn trốn tại một khách sạn TP.HCM đồng thời thu giữ được nhiều tang vật của vụ trộm.

Bắt nghi phạm trộm đồng hồ Rolex, kim cương của hai cầu thủ Phi Sơn, Quách Tân

Tại cơ quan công an, Lưu Đức Anh khai nhận đã chủ động thuê khách sạn cùng đội bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Lợi dụng lúc Trần Phi Sơn và Giang Trần Quách Tân sơ hở, nghi phạm đã lẻn vào phòng trộm tài sản rồi bỏ trốn

Bản tin "Xem nhanh 20h" của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai 24.10 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.