Xem nhanh: Chiến dịch của Nga ngày 150, Ukraine hy vọng 'lội ngược dòng' với vũ khí phương Tây?

23/07/2022 23:29 GMT+7

Trong khi tình hình chiến sự chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Nga và Ukraine đã ký vào thỏa thuận nhằm xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng của Ukraine ở biển Đen, giúp giảm nhiệt cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu .

Gần đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin có đưa ra một số nhận xét rằng Nga và Ukraine có thể cũng đã chấm dứt xung đột vào tháng 3 nếu Kyiv không rút khỏi các cuộc đàm phán. Nhưng người đồng cấp Ukraine của ông Putin thì không tin như vậy và gọi tuyên bố trên là “hoàn toàn mê sảng”.

Trong khi đó, Nhà Trắng ngày 22.7 thông báo Mỹ sẽ gửi thêm gói hỗ trợ an ninh mới trị giá 270 triệu USD cho Ukraine, trong đó có 4 hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS M142, sau khi Washington đã gửi 12 hệ thống này cho Kyiv.

Tuy nhiên, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan mới đây khẳng định Mỹ sẽ không chuyển tên lửa ATACMS tầm 300km của hệ thống HIMARS cho Ukraine vì lo ngại xung đột leo thang.

Chính quyền Mỹ vẫn khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine đến khi nào còn cần thiết. Tuy nhiên. Dù vẫn tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine, mối quan tâm của Tổng thống Biden rất rõ ràng: tránh xung đột trực tiếp giữa NATO và Nga, nước sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình xung đột Nga-Ukraine ngày 23.7.2022 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.