Xem nhanh: Ngày 275 chiến dịch Nga, ông Putin hé lộ điều đáng tiếc ở Donbass, thêm vụ tên lửa Ukraine bắn nhà dân

26/11/2022 23:18 GMT+7

Phát ngôn viên Điện Kremlin mới đây bác bỏ các đồn đoán rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sắp công bố lệnh tổng động viên trong bài phát biểu thường niên.

Bình luận này được đưa ra sau khi báo Pravda của Nga đưa tin ông Putin đang chuẩn bị bài phát biểu thường niên, trong đó có nội dung “huy động không chỉ toàn bộ lực lượng quân sự dự bị mà toàn xã hội và nền kinh tế Nga”, cũng như “loại khỏi bộ máy chính phủ những ai cản trở tổng động viên”.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov trong cuộc họp báo ngày 25.11 bác bỏ thông tin này và gọi đây là suy đoán “không có căn cứ”.

Bài phát biểu thường niên của ông Putin là sự kiện được giới quan sát chính trị đánh giá có mức độ quan trọng ngang với Thông điệp Liên bang của Tổng thống Mỹ. Thời điểm diễn ra bài phát biểu thường niên năm nay chưa được Văn phòng Tổng thống Nga ấn định.

Còn tại Ukraine, sau đợt tập kích tên lửa dữ dội mới nhất của Nga gây thiệt hại nặng nề cho hạ tầng điện, chính quyền đang cố gắng khôi phục lại một phần mạng lưới điện để làm giảm bớt khó khăn trong cuộc sống của người dân khi mùa đông giá lạnh đã về.

Tình báo quốc phòng Anh cho rằng Nga đang sử dụng tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân ở Ukraine nhưng với vai trò mồi bẫy để đánh lừa phòng không Ukraine.

Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh, “Nga nhiều khả năng đang tháo dỡ đầu đạn hạt nhân khỏi các tên lửa hành trình đời cũ và phóng số tên lửa này vào Ukraine. Hình ảnh tại Ukraine cho thấy mảnh vỡ nghi của tên lửa hành trình Kh-55, được biên chế từ thập niên 1980 chuyên mang đầu đạn hạt nhân”.

Báo cáo này bình luận rằng tên lửa Kh-55 dù tháo đầu nổ vẫn có thể gây thiệt hại thông qua động năng và lượng nhiên liệu còn lại trong quả đạn, nhưng khó đạt hiệu quả như ban đầu. Bộ Quốc phòng Anh nhận định rằng “Dù ý định của Nga là gì, sự ứng biến này cho thấy mức độ cạn kiệt trong kho tên lửa tầm xa của Nga”.

Ngoài những đối tác trực tiếp viện trợ vũ khí, trang thiết bị quân sự như Mỹ, trang tin Ukrinform dẫn lời Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba ngày 26.11 cho biết còn có những nước gián tiếp viện trợ thông qua nước khác, tức là trả tiền cho nước thứ ba, để nước này chuyển vũ khí, khí tài cho Kyiv. Ngoại trưởng Kuleba nói: “Hầu hết những nước này nói rằng họ không viện trợ cho Ukraine, nhưng thực tế, mọi thứ đang âm thầm diễn ra”.

Ông Kuleba cũng nhấn mạnh rằng không có nhà lãnh đạo thế giới nào thúc ép Ukraine đàm phán với Nga đi ngược lại những lợi ích của mình.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 26.11.2022 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.