Xem nhanh: Ngày 288 chiến dịch, Kremlin nói tấn công hạ tầng vì bị gây sự, kết thúc chiến sự tùy thuộc ông Zelensky

09/12/2022 23:30 GMT+7

Trong 24 giờ qua, tâm điểm của chiến sự Nga-Ukraine vẫn đang xoay quanh khu vực miền đông của Ukraine với nhiều cuộc giao tranh, pháo kích liên tục diễn ra.

Theo một quan chức Ukraine, các lực lượng Nga đã nã pháo vào toàn bộ chiến tuyến ở khu vực Donetsk giữa lúc có nhận định cho rằng Điện Kremlin muốn bảo vệ phần lớn các vùng lãnh thổ mà họ đã giành được quyền kiểm soát ở Ukraine.

Song song với các cuộc pháo kích vào chiến tuyến ở miền đông, thì từ đầu tháng 10 đến nay, Nga đã thực hiện các cuộc tấn công đường không gần như mỗi ngày vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, khiến chính phủ liên tục ra thông báo cắt điện khẩn cấp trong lúc tìm cách khắc phục các đường dây.

Tình hình trên càng thêm phức tạp do điều kiện thời tiết trở nên khắc nghiệt, với các vùng miền tây Ukraine đối mặt sương giá, mưa, tuyết, gió mạnh làm đóng băng hệ thống dây điện. Tuy nhiên, khu vực gặp khó khăn lớn nhất là miền đông Ukraine, nơi chiến sự tiếp tục diễn ra ác liệt.

Sau hơn 10 tháng bị giam giữ, mới đây Mỹ cho biết Nga đã trả tự do cho cầu thủ bóng rổ nổi tiếng Brittney Griner để đổi lấy việc thả tay buôn vũ khí người Nga Viktor Bout. Nhà Trắng nói thêm rằng việc trao đổi tù nhân này sẽ không thay đổi cam kết của Washington với người dân Ukraine về cuộc xung đột.

Reuters đưa tin, Mỹ đang chuẩn bị gửi cho Ukraine gói viện trợ quân sự mới trị giá 275 triệu USD, bao gồm cung cấp các khả năng mới để đánh bại máy bay không người lái và tăng cường khả năng phòng không.

Gói viện trợ này có thể được công bố sớm nhất là vào hôm nay, 9.12. Tuy nhiên, hiện không thể xác định chi tiết về các thiết bị chống máy bay không người lái và phòng không được đề cập.

Theo tài liệu mà Reuters thu thập được, Lầu Năm Góc cũng dự kiến ​​sẽ cung cấp các tên lửa cho bệ phóng Hệ thống pháo binh cơ động cao (HIMARS), đạn 155mm, xe quân sự Humvee và máy phát điện.

Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ từ chối bình luận về gói viện trợ. Nhưng theo một số nguồn tin, nội dung và quy mô của các gói viện trợ có thể sẽ thay đổi cho đến khi chúng được tổng thống ký thông qua.

Hồi tháng 11, một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc cho biết việc Nga gia tăng các cuộc tấn công bằng tên lửa ở Ukraine một phần được thiết kế nhằm làm cạn kiệt nguồn cung cấp hệ thống phòng không của Kyiv. Để chống lại các cuộc tấn công này, Mỹ đã gửi các hệ thống phòng không NASAMS tinh vi đến Ukraine, hiện đã hoạt động được vài tuần.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 9.12.2022 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.