Xem nhanh: Ngày 352 chiến dịch, Mỹ nói Nga đang thích nghi; khó tìm xe tăng cho Ukraine

Xem nhanh: Ngày 352 chiến dịch, Mỹ nói Nga đang thích nghi; khó tìm xe tăng cho Ukraine

11/02/2023 23:35 GMT+7

Tên lửa của Nga tiếp tục tấn công các cơ sở năng lượng trên khắp Ukraine vào ngày 10.2, khi Tổng thống Volodymyr Zelensky trở về sau chuyến công du châu Âu và giới chức Ukraine nói đợt tấn công lớn mới của Nga đã bắt đầu.

Trong bản cập nhật tình hình chiến sự buổi tối, lực lượng vũ trang Ukraine cho biết phía Nga đã bắn hơn 100 tên lửa trên khắp nước này và tiến hành 12 cuộc không kích, 20 cuộc tấn công bằng pháo kích. Bài đăng trên Facebook cho biết 61 tên lửa hành trình đã bị phá hủy.

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushchenko cho biết Nga đã tấn công các cơ sở năng lượng ở 6 khu vực bằng tên lửa và máy bay không người lái, gây mất điện trên hầu hết Ukraine.

Tổng thống Zelensky nói nhiều tên lửa Nga đã bay qua không phận Moldova và Romania trước khi vào Ukraine. Ông Zelensky gọi đây là thách thức đối với an ninh tập thể của NATO, vì Romania là một thành viên NATO.

Moldova xác nhận tên lửa bay qua không phận nước này và triệu tập đại sứ Nga để phản đối. Tuy nhiên, giới chức Romania bác bỏ thông tin tên lửa bay qua nước này. Cụ thể, theo Romania, tàu Nga tại biển Đen đã phóng một tên lửa hành trình bay qua Ukraine, Moldova và sau đó tiếp tục vào Ukraine. Radar xác định tên lửa bay cách không phận Romania ít nhất 35 km. Romania cũng triền khai 2 chiến đấu cơ MiG-21 lên đề phòng.

Các quan chức Kyiv cho rằng Moscow đã bắt đầu một cuộc tấn công mới trước lễ cột mốc 1 năm chiến sự vào ngày 24.2 tới. Nga vẫn khẳng định rằng sẽ tiếp tục thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt đến khi hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, dù trong gần 1 năm qua nước này bị cho là đã mất hàng chục ngàn binh sĩ và có thể đến một nửa số xe tăng chiến đấu chủ lực của họ ở Ukraine. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc cho rằng Nga cũng đang học cách thích nghi về mặt chiến thuật, tác chiến và chiến lược.

Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi được công khai hôm 10.2, người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga, ông Yevgeny Prigozhin cho biết các lực lượng Nga phải chiếm được thị trấn chiến lược Bakhmut để tiếp tục chiến dịch, nhưng vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ quân phòng thủ Ukraine.

Ông Prigozhin cho hay Nga phải thiết lập các mục tiêu rõ ràng trong chiến dịch hiện kéo dài gần một năm của mình: thiết lập vững chắc sự hiện diện của mình ở miền đông Ukraine hoặc tiến tới chiếm thêm các phần lãnh thổ khác. Theo ông, cuộc xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra có thể sẽ kéo dài thêm 3 năm nữa, tùy thuộc vào các mục tiêu mà Moscow thực sự theo đuổi.

Công ty an ninh tư nhân Wagner của ông Prigozhin đã tham gia tích cực vào chiến dịch của Nga, đặc biệt là ở khu vực miền đông, giành được một số chiến thắng trước quân đội Ukraine. Điều này đã thu hút sự chú ý của quốc tế đối với Wagner. Trong tháng trước, Mỹ đã tuyên bố Wagner Group là một "tổ chức tội phạm xuyên quốc gia".

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 11.2.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.