
Canada loại sản phẩm của hai ‘đại gia’ viễn thông Trung Quốc Huawei, ZTE khỏi mạng 5G
Chính phủ Canada ngày 19.5 thông báo nước này sẽ cấm các sản phẩm và dịch vụ của hai “đại gia” viễn thông Trung Quốc là Huawei và ZTE khỏi mạng 5G.
Reuters đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 11.11 ký ban hành Đạo luật Thiết bị an toàn nhằm ngăn Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) cấp giấy phép mới cho các thiết bị của những công ty Trung Quốc như Huawei hay ZTE.
Phần cứng của Huawei và ZTE được các công ty viễn thông Mỹ sử dụng trên khắp đất nước. Nhưng trong những tháng sắp tới, điều này sẽ thay đổi.
Các nhà lập pháp ở Mỹ đã nhất trí bỏ phiếu cho một dự luật mới nhằm siết chặt các mối quan hệ xung quanh Huawei và ZTE.
Bắt đầu từ thời chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, chương trình “xé bỏ và thay thế” thiết bị truyền thông trị giá 1,9 tỉ USD vẫn tiếp tục cho đến nay.
Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) ngày 13.7 nhất trí bỏ phiếu chốt lại một chương trình 1,9 tỉ USD nhằm loại các thiết bị của hai công ty Trung Quốc Huawei và ZTE ra khỏi các mạng viễn thông ở Mỹ.
Dựa trên các quy tắc đề xuất đã giành được sự chấp thuận ban đầu, Mỹ cũng có thể thu hồi giấy phép thiết bị đã cấp cho các công ty Trung Quốc trước đây.
Lệnh cấm mới của Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể khiến nhiều công ty công nghệ Trung Quốc điêu đứng, đồng thời củng cố luật do người tiền nhiệm Donald Trump ban hành.
Nếu Washington không nhanh chóng hành động hiệu quả thì có thể bị Bắc Kinh vượt qua về lĩnh vực này.
Mặc dù Bộ Viễn thông Ấn Độ đã chấp thuận cho hàng chục công ty, bao gồm Ericsson, Nokia, Samsung và nhiều công ty khác để thử nghiệm công nghệ 5G kéo dài 6 tháng, Huawei và ZTE đã bị loại khỏi danh sách.
Một thành viên của.Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) hôm qua đề nghị tăng cường biện pháp nhằm đảm bảo các mạng viễn thông Mỹ không dùng thiết bị của Huawei và ZTE.
Một thành viên của Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) yêu cầu cơ quan giải quyết những lỗ hổng trong lệnh cấm đối với các công ty Trung Quốc như Huawei, ZTE.